Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/hon-chien-tai-dam-cuoi-1-nguoi-chet-4-nguoi-di-tu-795558/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/hon-chien-tai-dam-cuoi-1-nguoi-chet-4-nguoi-di-tu-795558/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hỗn chiến tại đám cưới, 1 người chết, 4 người đi tù - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 22/05/2018, 09:03 [GMT+7]

Hỗn chiến tại đám cưới, 1 người chết, 4 người đi tù

(Congannghean.vn)-Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lô Văn Thương (SN 1997) trú tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương về tội giết người; Vi Văn Cường (SN 1994) trú tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương; Lô Văn Nam (SN 1998) và Lô Văn Tuyển (SN 1998) cùng trú tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương về tội gây rối trật tự công cộng.

Lô Văn Thương (ngoài cùng bên trái) cùng các bị cáo tại tòa
Lô Văn Thương (ngoài cùng bên trái) cùng các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 17/12/2017, Thương, Sáng và một số người bạn đến nhà người quen ở bản Can, xã Tam Thái để dự đám vui. Tại đây, nhóm của Thương gặp nhóm của Lô Văn Vượng (SN 2001) trú tại xã Tam Thái; Lô Văn Tuyển, Vi Văn Cường và Lô Văn Nam cùng một số thanh niên xã Tam Thái.

Do trước đó, khi sang xã Tam Đình chơi bị thanh niên xã này đuổi đánh nên Vượng nói với bạn chặn đánh nhóm của Thương để trả thù. Nhóm của Vượng rời đám cưới, ra đường đứng đợi. Lúc này, đám vui kết thúc, Thương và các bạn của mình ra về. Thấy có nhóm người đứng phía trước, nghi bị chặn đánh nên Thương mượn con dao bấm của Sáng để phòng thân. Sáng điều khiển xe máy, Thương ngồi phía sau. Khi đi được khoảng 4 m, nhóm của Vượng chặn xe, kéo Thương xuống, dùng tay, chân đánh vào người Thương. Bị vây đánh, Thương dùng dao đâm loạn xạ về phía trước trúng vào bụng của Vượng. Thấy nạn nhân gục xuống, Thương bỏ chạy và được Sáng đưa về nhà. Lô Văn Vượng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương trúng chỗ hiểm, gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. Ngày 18/12/2017, Lô Văn Thương đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Văn Thương 7 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Lô Văn Vượng 137,5 triệu đồng; các bị cáo Vi Văn Cường, Lô Văn Nam, Lô Văn Tuyển bị tuyên phạt mỗi người 6 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

.

Phan Tuyết

.