Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/triet-pha-duong-day-danh-bac-thu-giu-hon-500-trieu-dong-793148/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/triet-pha-duong-day-danh-bac-thu-giu-hon-500-trieu-dong-793148/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt phá đường dây đánh bạc, thu giữ hơn 500 triệu đồng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 07/05/2018, 09:12 [GMT+7]

Triệt phá đường dây đánh bạc, thu giữ hơn 500 triệu đồng

(Congannghean.vn)-Công an huyện Yên Thành vừa phá thành công Chuyên án mang bí số 418LĐ, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.

Các đối tượng đánh bạc trong Chuyên án 418LĐ
Các đối tượng đánh bạc trong Chuyên án 418LĐ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, kết hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an huyện Yên Thành phát hiện trên địa bàn có 1 nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi đánh bạc và tệ nạn xã hội, do đối tượng Vương Văn Quế (SN 1979) trú tại xóm Tân Xuân, xã Hồng Thành cầm đầu.

Sau một thời gian tổ chức xác minh các thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, Công an huyện Yên Thành đã xác lập Chuyên án mang bí số 418LĐ, do Trung tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Thiếu tá Bùi Văn Ngọc, Phó Trưởng Công an huyện làm Phó ban Chuyên án, cùng các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm được điều động tham gia.

Quá trình đấu tranh với nhóm đối tượng này, Ban chuyên án gặp không ít trở ngại, bởi đối tượng cầm đầu khá ranh mãnh, chúng sử dụng các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trong hoạt động phạm tội để qua mặt các cơ quan chức năng. Đặc biệt, quá trình xác minh, Ban chuyên án nhận thấy, các đối tượng này vừa tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề liên huyện, mặt khác vừa có dấu hiệu là tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và các hoạt động như bảo kê, đòi nợ thuê và mua bán trái phép chất ma túy… Những thông tin trên càng củng cố thêm quyết tâm cho CBCS triệt phá bằng được đường dây này, bắt giữ tên cầm đầu cùng đồng bọn, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Sau một thời gian theo dõi, xác minh thông tin, ngày 26/4/2018, Ban chuyên án nhận được nguồn tin quan trọng, trong buổi chiều cùng ngày, Quế và đồng bọn sẽ tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề với số lượng lớn. Ngay lập tức, Ban chuyên án triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thắt chặt vòng vây.

Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 26/4/2018, tại xóm Tân Xuân, xã Hồng Thành, các trinh sát Công an huyện bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ 2 đối tượng Vương Văn Quế và Hồ Đình Phượng (SN 1979), trú tại xóm 5, xã Hợp Thành, đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề; thu giữ tại chỗ 2 điện thoại di động, 8 bảng ghi đề, 1 máy bắn cá và 150 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp tục mở rộng Chuyên án, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp thêm 7 đối tượng liên quan, gồm: Hà Văn Anh (SN 1980) trú tại xóm Thị tứ, xã Hồng Thành; Nguyễn Tiến Kỷ (SN 1990) trú tại xóm 1, xã Thọ Thành; Vương Văn An (SN 1985) trú tại xóm Đông Xuân, xã Hồng Thành; Võ Huy Mại (SN 1972) trú tại xóm Trung Lai, xã Phú Thành và Trần Văn Đức (SN 1977), Nguyễn Văn Luyến (SN 1987), Vương Văn Đức (SN 1988) đều trú tại xóm 5, xã Hồng Thành; thu giữ tang vật là 7 chiếc điện thoại di động. Đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra làm rõ tổng số tiền nhóm đối tượng sử dụng vào mục đính đánh bạc là 512 triệu đồng.

Hiện, Công huyện Yên Thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

.

Đ. Thắng

.