Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/bat-nhom-thanh-nien-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-800173/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/bat-nhom-thanh-nien-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-800173/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt nhóm thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 19/06/2018, 10:04 [GMT+7]

Bắt nhóm thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy

(Congannghean.vn)-Dù đang còn trên ghế nhà trường nhưng Moong Văn M. (SN 2002) và Cụt Văn Tình (SN 2000), đều trú tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn không lo chăm chỉ học hành mà thường xuyên bỏ học, đàn đúm với đám bạn xấu. Trong những cuộc chơi thâu đêm, cả 2 “bập” vào ma túy lúc nào không hay. Mới đây, M. và Tình cùng với đối tượng Cụt Văn Tiến (SN 1994) trú cùng địa phương đã bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

3 đối tượng tại cơ quan Công an
3 đối tượng tại cơ quan Công an

Ngày 16/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Cụt Văn Tiến và Cụt Văn Tình về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng đối tượng Moong Văn M. do chưa đủ tuổi vị thành niên nên cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để giáo dục, quản lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, thông qua công tác bám địa bàn, nắm tình hình, Tổ công tác Đội Điều tra Tổng hợp (ĐTTH) Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện 1 nhóm đối tượng đang tuổi vị thành niên thường xuyên tụ tập với nhiều biểu hiện nghi vấn. Đang trong quá trình xác minh, Tổ công tác liên tục nhận được thông tin phản ánh từ quần chúng nhân dân bản La Ngan, xã Chiêu Lưu về việc: Thời gian gần đây, có nhiều đối tượng lạ mặt từ các địa phương khác đến tụ tập, có biểu hiện hút chích ma túy, khiến người dân nơi đây rất hoang mang, lo sợ con em mình bị rủ rê, lôi kéo vào con đường nghiện ngập.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội ĐTTH xác minh, điều tra, nhanh chóng xóa tụ điểm hút chích ma túy trái phép này. Ngay sau đó, Đội ĐTTH đã phân công 1 tổ công tác bám địa bàn để nắm rõ quy luật hoạt động của nhóm đối tượng. Tuy nhiên, do phát hiện có “động” nên nhóm đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian tụ tập, gây khó khăn cho công tác điều tra. Bằng sự kiên trì, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, mọi di biến động và quy luật hoạt động của chúng đã ở trong “tầm ngắm” của Tổ công tác.

Đến ngày 12/6, nhận được nguồn tin đáng tin cậy, nhóm đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, Đội ĐTTH đã nhanh chóng lên phương án vây bắt. Để đảm bảo việc vây bắt thành công, Đội đã huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều mũi trinh sát trên cơ sở nắm bắt đường đi lối lại mà các đối tượng có thể sẽ di chuyển, đề phòng trường hợp chúng biết có “động” và tẩu tán tang vật hòng trốn tội.

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời, lợi dụng khi các đối tượng mất cảnh giác, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào bắt quả tang các đối tượng Cụt Văn Tiến, Cụt Văn Tình và Moong Văn M. về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1 gam hêrôin. Quá bất ngờ, các đối tượng không kịp “trở tay”, ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Trung úy Nguyễn Văn Lập, cán bộ Đội ĐTTH Công an huyện cho biết: Khi Đội tiến hành các thủ tục bàn giao M. cho gia đình và địa phương giáo dục, quản lý thì mẹ M. mới biết con mình hư hỏng. Bà nói trong nước mắt: “Gia đình nghèo khó nhưng vẫn cố làm lụng và vay mượn cho M. đi học lên cấp 3. Vì đi học xa nhà, gia đình không quản lý được nên nó bảo gì, gia đình đều nghe nấy và tin tưởng con trai chăm lo học tập trên trường. Ngờ đâu, bao nhiêu tiền bạc bố mẹ đều đặn gửi hàng tháng, nó đều “nướng” vào game online và ma túy…”.

.

Đại Nghĩa

.