Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/nghe-an-vo-bi-chong-dung-tuyp-sat-danh-tu-vong-798364/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/nghe-an-vo-bi-chong-dung-tuyp-sat-danh-tu-vong-798364/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghệ An: Vợ bị chồng dùng tuýp sắt đánh tử vong - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 07/06/2018, 15:49 [GMT+7]

Nghệ An: Vợ bị chồng dùng tuýp sắt đánh tử vong

(Congannghean.vn)-Ngày 7/6, thông tin từ Ban Công xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người nguy kịch, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Theo đó, nạn nhân là bà Nguyễn Thị L. (SN 1979), trú tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương. Nghi phạm là Trần Đình Trung (SN 1975), chồng nạn nhân.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 6/6, Trung khóa trái cửa rồi dùng ống tuýp sắt dài đánh nhiều cái liên tiếp vào đầu vợ. Nghe tiếng kêu cứu, hô hoán từ các con bà L., anh Trần Đình Cao (SN 1991) là cháu ruột của Trung, ở gần đấy chạy sang. Trần Đình Cao vừa mới chạy vào sân nhà nạn nhân và chưa kịp can ngăn thì bị Trung liên tiếp đánh tiếp vào người, đầu khiến anh ngất lịm. Sau khi gây án, Trung cầm tuýp sắt bỏ chạy.

 

Đối tượng và nơi xảy ra vụ án mạng
Đối tượng và nơi xảy ra vụ án mạng

Ngay sau đó, hai nạn nhân đã được bà con dân làng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà L. đã tử vong. Riêng anh Trần Đình Cao hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng Trần Đình Trung.
 
Được biết, đối tượng Trần Đình Trung vừa trở về nhà được một thời gian sau khi đi chữa bệnh tâm thần ở Hà Nội. Hồi năm 2016, đối tượng này từng chém người cháu của mình là Trần Đình Th. (em trai của anh Trần Đình Cao) nhiều nhát. Sau đó, hắn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Trung về hành vi "Cố ý gây thương tích". Song, do kết quả giám định bị bệnh rối loạn tâm thần do sử dụng rượu với hoang tưởng chiếm ưu thế nên Trung được đi chữa bệnh bắt buộc ở bệnh viện tâm thần ngoài Hà Nội và mới trở về vào cuối năm 2017. 
 
Hiện, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
.

Thu Thủy

.