Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/o-mai-dam-nup-bong-co-so-kinh-doanh-ca-phe-800388/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/o-mai-dam-nup-bong-co-so-kinh-doanh-ca-phe-800388/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ổ mại dâm núp bóng cơ sở kinh doanh cà phê - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 20/06/2018, 15:08 [GMT+7]

Ổ mại dâm núp bóng cơ sở kinh doanh cà phê

(Congannghean.vn)-Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị vừa triệt xóa ổ mại dâm núp bóng cơ sở kinh doanh cà phê do Trần Văn Dũng (SN 1961) trú tại thôn 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn làm chủ, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm và mua bán dâm.

Các đối tượng hoạt động mại dâm bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ
Các đối tượng hoạt động mại dâm bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ

Thông qua công tác theo dõi, nắm tình hình, thời gian gần đây, Công an huyện Anh Sơn nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân về việc, một số đối tượng có biểu hiện hoạt động mại dâm với thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Các đối tượng thường núp bóng các cơ sở karaoke, nhà nghỉ, quán cà phê để tổ chức các hoạt động mua bán dâm. Các hoạt động này gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn, nhất là gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, ngày 25/10/2017, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã giao cho Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy (HS-KT-MT) xác lập Chuyên án 328M nhằm đấu tranh với tội phạm chứa chấp và môi giới mại dâm trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát, Ban chuyên án phát hiện 1 đường dây mại dâm hoạt động núp bóng dưới hình thức kinh doanh cà phê, do Trần Văn Dũng (SN 1961) trú tại thôn 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn cầm đầu. Qua xác minh nhân thân, Công an huyện xác định, Dũng chưa có tiền án, tiền sự. Cách đây khoảng 6 - 7 tháng, Dũng mở quán cà phê Dũng Hiệp ngay tại nhà ở thôn 2, xã Thạch Sơn và tuyển 2 nhân viên nữ độ tuổi 28 - 39 tuổi. Tuy nhiên, kinh doanh cà phê chỉ là “bình phong” để Dũng hành nghề môi giới mại dâm. Khi các “thượng đế” có nhu cầu, Dũng sẽ lập tức “điều” nhân viên của mình đến phục vụ. Địa điểm nhà nghỉ hay khách sạn do khách chọn hoặc 2 nhân viên tự sắp xếp. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, Dũng rất cẩn thận khi nhận “khách” là những người quen biết. 

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, đến chiều 11/6, Công an huyện Anh Sơn nhận được nguồn tin quan trọng, chiều tối 11/6, Dũng sẽ “điều” 2 nhân viên đến khách sạn Thiên Lý để thực hiện hành vi bán dâm. Ngay sau khi nhận được tin báo, 1 tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát HS-KT-MT lập tức có mặt tại địa điểm trên tiến hành mật phục, chờ thời cơ bắt quả tang các đối tượng. Đúng 18 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đồng loạt ập vào 2 phòng 204 và 206, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Trong đó, các đối tượng bán dâm là L.T.K. (SN 1979) trú tại huyện Quỳ Châu và T.T.T. (SN 1990) trú tại huyện Con Cuông; 2 đối tượng mua dâm là N.T.T. (SN 1991) và M.A.B. (SN 1991) trú tại huyện Anh Sơn. 

Quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Anh Sơn tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Văn Dũng về hành vi môi giới mại dâm. Tại cơ quan Công an, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội hoạt động mại dâm trá hình, núp bóng dưới hình thức kinh doanh cà phê hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tại đây, Dũng nuôi 2 nhân viên đến từ các huyện miền núi phía Tây Nghệ An. Các cô gái này do nhận thức về mặt pháp luật còn hạn chế, gia cảnh khó khăn nhưng lười lao động, nên thường tìm đến đây để làm việc và chấp nhận đi khách để kiếm tiền. Mỗi khi khách có nhu cầu, Dũng lại “điều” nhân viên của quán đi bán dâm với giá từ 250.000 - 300.000 đồng/lượt. Mỗi lần bán dâm, các cô gái phải chia cho Dũng 100.000 đồng tiền môi giới.

Hiện, Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

.

Hằng Nga

.