Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/tra-gia-vi-danh-nguoi-gay-thuong-tich-799183/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/tra-gia-vi-danh-nguoi-gay-thuong-tich-799183/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trả giá vì đánh người gây thương tích - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 13/06/2018, 08:29 [GMT+7]

Trả giá vì đánh người gây thương tích

(Congannghean.vn)-Tòa án nhân dân huyện Con Cuông vừa tổ chức xét xử trực tuyến toàn tỉnh Nghệ An vụ án cố ý gây thương tích đối với 3 bị cáo gồm: Lương Đình Hợi (SN 1983), Vi Văn Hoàng (SN 1986) và Vi Đình Dự (SN 1992), đều trú tại bản Nưa, xã Yên Khê, huyện Con Cuông.

3 bị cáo tại phiên tòa
3 bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 6/11/2017, trong lúc Hợi, Hoàng và Dự ngồi uống rượu trong nhà, Hợi kể lại sự việc tối 5/11/2017, nhân cơ hội Hợi đi vắng, ông Lô Hồng Thăng - người cùng bản đã đến nhà đập cửa trêu ghẹo, quấy rối vợ mình. Hợi rất ấm ức nên gặp ông Thăng để chửi bới. Trước đó, ông Thăng cũng đã có nhiều lời nói không hay gây mâu thuẫn với gia đình Dự. Vì muốn bênh vực người anh em họ hàng nên Hoàng và Hợi đã bàn nhau tìm gặp ông Thăng để “dạy cho một bài học”.

Sau khi uống rượu xong, cả 3 đối tượng liền đi tìm ông Thăng. Dự và Hoàng phát hiện ông Thăng đang uống rượu trong nhà hàng xóm. Khi ông Thăng đi xuống bậc thang tới thềm nhà sàn, Hoàng lập tức xông tới túm vào cổ và lôi ông Thăng ra giữa sân. Hoàng và Dự dùng tay đấm vào vùng mặt, dùng chân đá vào vùng bụng, ngực và đùi ông Thăng. Riêng Hợi chạy về nhà lấy ống nhựa cứng chịu nhiệt màu trắng dài khoảng 80 cm, đường kính rộng trên 2 cm, độ dày 0,4 cm đánh 2 phát vào đầu và ngực ông Thăng, khiến ông này ngã xuống. Không dừng lại, 3 đối tượng tiếp tục thay nhau dùng chân đá vào vai, mặt và mắt phải ông Thăng khiến nạn nhân chảy máu mồm, mắt phải sưng nề. Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng xóm chạy ra can ngăn và đưa ông Thăng về nhà.

Ngày 7/11/2017, ông Thăng tỉnh dậy trong trạng thái chân tay run rẩy, không đứng vững, các vùng bị chân thương khá nặng như đầu, tai, mắt, sườn, bụng. Đến 18 giờ cùng ngày, ông Thăng bị bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến tỉnh. Hiện tại, ông Thăng bị liệt nửa người bên phải, thị lực giảm, theo kết quả giám định thương tật, bị tổn hại sức khỏe đến 79%.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo Lương Đình Hợi, Vi Văn Hoàng và Vi Đình Dự đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Con Cuông đã tuyên phạt các bị cáo Vi Văn Hoàng 6 năm 6 tháng tù giam, Vi Đình Dự 5 năm 3 tháng tù giam, Lương Đình Hợi 5 năm 6 tháng tù giam; đồng thời 3 bị cáo phải bồi thường cho ông Thăng số tiền 111.732.360 đồng.

.

Trần Lê

.