Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/triet-xoa-2-o-nhom-ca-do-bong-da-trong-1-ngay-801575/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/triet-xoa-2-o-nhom-ca-do-bong-da-trong-1-ngay-801575/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa 2 ổ nhóm cá độ bóng đá trong 1 ngày - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 28/06/2018, 08:04 [GMT+7]

Triệt xóa 2 ổ nhóm cá độ bóng đá trong 1 ngày

(Congannghean.vn)-Lợi dụng giải bóng đá World cup 2018, nhiều đối tượng đã đứng ra tổ chức cá độ bóng đá, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Chỉ trong 1 ngày, Đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an Nghệ An đã triệt xoá 2 ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

6 đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc trong 2 vụ án
6 đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc trong 2 vụ án

Theo tài liệu điều tra, ngay khi mùa giải World cup 2018 chuẩn bị diễn ra, các trinh sát Đội 4, Phòng CSHS đã phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đội đã báo cáo lãnh đạo Phòng xin xác lập Chuyên án 618B để triệt xoá các ổ nhóm này.

Sau một thời gian sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Nguyễn Hải Thanh (SN 1989) trú tại khối 14, phường Quang Trung, TP Vinh, chuyên đứng ra tổ chức cho các đối tượng cá độ bóng đá. Sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, chiều tối 17/6, Phòng CSHS đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hải Thanh khi y đang có mặt tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu.

Tại cơ quan CSĐT, Thanh khai nhận, trước thời gian diễn ra World cup, trong lúc đang làm việc tại Lào, biết nhiều người có nhu cầu cá độ bóng đá nên Thanh đã lấy 1 tài khoản cá độ bóng đá có tổng số tiền trong tài khoản là 100 triệu đồng, tương đương 2.000 yên (mỗi yên 50.000 đồng) từ 1 đối tượng khác (hiện Ban chuyên án đang tiến hành điều tra đối tượng này). Sau khi có tài khoản, Thanh gọi điện rủ Vũ Xuân Nghĩa (SN 1989) trú tại xóm 3, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu cùng làm cá độ bóng đá và được Nghĩa đồng ý.

Ngày 16/6, Thanh về Việt Nam và hẹn gặp Nghĩa để bàn bạc. Sau đó, Thanh đưa tài khoản dùng để cá độ cho Nghĩa để Nghĩa nhập số liệu cá độ bóng đá của người chơi. Tiền “hoa hồng” Thanh và Nghĩa chia đôi. Sau mỗi trận đấu, khi có kết quả thắng - thua thì Nghĩa thống kê số tiền thắng - thua của từng người chơi rồi gửi tin nhắn cho Thanh để Thanh đi thanh toán với người chơi cá độ.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng CSHS đã xác định được 6 đối tượng tham gia cá độ bóng đá với Nghĩa, gồm: Ngô Anh Dũng (SN 1999) trú tại xóm 4; Thái Văn Dũng (SN 1995), Cao Văn Lâm (SN 1995), Cao Thanh Hưng, Nguyễn Thanh Phương (SN 1988), Cao Văn Ban (SN 1986), cùng trú tại xóm 3, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu.

Tới ngày 18/6, Dũng và Nghĩa đến cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đầu thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Theo đó, Dũng khai nhận, tổng số tiền dùng để cá độ với Nghĩa và Thanh trong các trận đấu là 21.500.000 đồng, trong đó có 3 trận đấu Dũng sử dụng số tiền lớn hơn 5.000.000 đồng vào cá độ.

Hiện, Phòng CSHS Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Thanh, Vũ Xuân Nghĩa, Ngô Anh Dũng về hành vi đánh bạc.

Cũng trong ngày 17/6, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại quán Café - Karaoke Phượng Lịch thuộc địa phận xóm 2, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu có một số đối tượng có hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Ban chuyên án 618B đã ngay lập tức triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Diễn Hoa tiến hành kiểm tra quán Café - Karaoke Phượng Lịch. Qua đó, phát hiện đối tượng Cao Thanh Bình (SN 1977) trú tại xóm 2, xã Diễn Hoa, là chủ quán đang tổ chức cho một số đối tượng cá độ bóng đá. Qua kiểm tra điện thoại và sổ sách ghi chép của Bình, phát hiện có nhiều đối tượng tham gia cá độ bóng đá với Bình từ ngày 14 - 17/6/2018. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đấu tranh, Bình khai nhận đã sử dụng quán Café - Karaoke Phượng Lịch làm nơi tổ chức xem và cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng trong các trận đấu bóng của World cup 2018. Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng CSHS đã tiến hành triệu tập làm việc đối với 8 đối tượng tham gia cá độ bóng đá với Cao Thanh Bình, gồm: Vũ Văn Giáp (SN 1975), Vũ Thanh Tùng (SN 1982) cùng trú tại xóm 1; Cao Văn Tường (SN 1979) trú tại xóm 5; Hoàng Văn Kiên (SN 1995), Cao Thanh Tuấn (SN 1988) cùng trú tại xóm 2; Cao Văn Lâm (SN 1995), Thái Văn Dũng (SN 1995) cùng trú tại xóm 3 và Ngô Anh Dũng (SN 1999) trú tại xóm 4, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thành khẩn khai nhận có tham gia cá độ bóng đá với Cao Thanh Bình.

Ngày 18/6, khi biết Bình bị bắt, 2 đối tượng Cao Xuân Trung (SN 1993) trú tại xóm 4 và Thái Xuân Hoan (SN 1992) trú tại xóm 5, cùng xã Diễn Hoa đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đầu thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Bình. Trung và Hoan đã nhiều lần sử dụng số tiền trên 5.000.000 đồng vào cá độ bóng đá. Điển hình như ngày 14/6, trong trận bóng giữa Nga và Ả-rập-xê-út, Trung đã sử dụng 6.500.000 đồng vào việc cá độ bóng đá với Bình và Trung thắng được 5.000.000 đồng. Ngày 16/6, Hoan sử dụng 6.000.000 đồng vào các độ bóng đá với Bình trong trận bóng giữa Argentina và Iceland. Cùng ngày, trong trận bóng giữa Đan Mạch và Pêru, Hoan tiếp tục dùng 5.000.000 đồng để cá độ với Bình.

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu thu thập được và từ lời khai của đối tượng, Phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình, Cao Xuân Trung và Thái Xuân Hoan về hành vi đánh bạc.

.

Như Phương

.