Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/truy-bat-ten-trom-chem-chu-nha-17-nhat-dao-801486/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/truy-bat-ten-trom-chem-chu-nha-17-nhat-dao-801486/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Truy bắt tên trộm chém chủ nhà 17 nhát dao - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 27/06/2018, 14:27 [GMT+7]

Truy bắt tên trộm chém chủ nhà 17 nhát dao

(Congannghean.vn)-Từng “cõng” 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù, Quân lại quay trở về “nghề” cũ. Theo đó, lợi dụng mùa World cup 2018, rạng sáng 18/6, hắn lẻn vào nhà hàng xóm định trộm tài sản. Tuy nhiên, bị gia chủ phát hiện, hắn lập tức rút dao chém 17 nhát vào đầu và mặt nạn nhân hòng bịt đầu mối. Khi nạn nhân gục trong vũng máu, đối tượng thản nhiên vứt con dao và ghé vào nhà 1 người hàng xóm rửa sạch vết máu dính trên người rồi trở về nhà nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra...

Gây án lúc nửa đêm

Đối tượng Nguyễn Văn Quân
Đối tượng Nguyễn Văn Quân

Rạng sáng 18/6, anh Nguyễn Phi Điệp trú tại khối Phúc Lợi 2, phường Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai trở về nhà sau khi xem xong trận bóng đá thì hoảng hồn phát hiện mẹ mình là bà Trần Thị Quế nằm bất tỉnh trong phòng giữa vũng máu, đầu và mặt chằng chịt những nhát dao chém. Anh liền hô hoán và gọi hàng xóm trợ giúp đưa mẹ đi cấp cứu. Vì vết thương quá nặng, bà Quế nhanh chóng được chuyển ra Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội. Vụ việc lập tức được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được đơn trình báo của người nhà nạn nhân, Công an TX Hoàng Mai nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra theo dấu vết “nóng”; đồng thời điện báo cho Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh để phối hợp điều tra. Qua xác minh, điều tra ban đầu cho thấy, bà Trần Thị Quế (SN 1962) là người phụ nữ hiền lành, quá trình sinh sống không xảy ra mâu thuẫn với ai nhưng lại bất ngờ bị chém trọng thương lúc nửa đêm. Tại hiện trường, ngoài những vết máu, lực lượng Công an không thu giữ được chứng cứ nào thêm. Vụ trọng án xảy ra giữa mùa World cup 2018 khiến quần chúng nhân dân rất hoang mang. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS xác lập Chuyên án truy xét mang bí số 618G, tập trung lực lượng phối hợp với Công an TX Hoàng Mai điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Sa lưới

Ban chuyên án với nhiều trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc. Tuy nhiên, do vụ trọng án xảy ra trong đêm khuya vắng, đối tượng lại quá tinh vi khi gây án nên dấu vết tại hiện trường không thu được gì nhiều. Nạn nhân do bị chém trọng thương phải đưa đi Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội cấp cứu, chẩn đoán chấn thương sọ não, phải phẫu thuật, hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng các điều tra viên chưa thể khai thác được thông tin. Tuy nhiên, bằng linh cảm nghề nghiệp, các điều tra viên của Công an TX Hoàng Mai và Phòng CSHS xác định, rất có thể đây là 1 vụ trộm bất thành, đối tượng ra tay sát hại chủ nhà hòng bịt đầu mối nên đã tập trung lực lượng điều tra theo hướng nhận định này.

Sau gần 5 ngày thu thập chứng cứ, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, nhất là các đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, Ban chuyên án đã đưa đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1978) trú tại khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị vào “tầm ngắm”. Tuy nhiên, hắn từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản nên có thừa mánh khoé để đối phó với lực lượng chức năng. Củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 23/6, Ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt đối tượng Quân để điều tra về hành vi giết người.

Con dao dùng để gây án
Con dao dùng để gây án

Qua đấu tranh, bước đầu Quân khai nhận: Do ở gần nhà nên hắn biết con trai bà Quế là Nguyễn Phi Điệp tối nào cũng ra ngoài xem bóng đá, chỉ còn mình bà Quế ở nhà. Sẵn đang bí bách về tiền bạc, hắn liền nảy sinh ý đồ đột nhập vào nhà bà Quế trộm tài sản.

Nghĩ là làm, khoảng 1 giờ ngày 18/6, Quân giấu con dao đăn trong người rồi đi bộ sang nhà bà Quế với mục đích trộm cắp tài sản. Khi lẻn vào, thấy bà Quế đang nằm ngủ trên giường, cửa mở, điện trong nhà tắt, Quân định thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị bà Quế phát hiện và tri hô. Hòng bịt đầu mối, Quân liền dùng dao chém vào mặt và đầu bà Quế. Dù bị chém nhưng nạn nhân vẫn đưa tay ra đỡ, giằng co với Quân thì bị Quân tiếp tục chém nhiều nhát vào tay, đầu và mặt. Khi nạn nhân gục xuống, Quân nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Dọc dường về hắn, vứt con dao gây án, sau đó ghé vào giếng nước của 1 nhà hàng xóm rửa sạch những vết máu của nạn nhân bắn vào người rồi trở về nhà nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tưởng đã xoá hết mọi dấu vết, những ngày sau đó, đối tượng vẫn bình thản, nhởn nhơ. Dù bị triệu tập nhưng hắn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Đến khi các điều tra viên đưa các bằng chứng, tài liệu liên quan, mặt đối tượng mới biến sắc, cúi đầu nhận tội.

Ngày 23/6, Ban chuyên án đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức thực nghiệm điều tra tại hiện trường gây án. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục khởi tố bị can Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người.

.

Thùy Anh

.