Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/cap-tinh-nhan-va-hang-loat-vu-trom-xe-may-tai-cac-cho-tam-802829/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/cap-tinh-nhan-va-hang-loat-vu-trom-xe-may-tai-cac-cho-tam-802829/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cặp tình nhân và hàng loạt vụ trộm xe máy tại các chợ tạm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 06/07/2018, 07:59 [GMT+7]

Cặp tình nhân và hàng loạt vụ trộm xe máy tại các chợ tạm

(Congannghean.vn)-Trong vai cặp vợ chồng tình cảm chở nhau đi chợ, Tuyết vờ ghé vào các cửa hàng hỏi giá để Tĩnh đứng ngoài quan sát những người đi chợ dựng xe máy sơ hở. Khi phát hiện mục tiêu, Tuyết làm nhiệm vụ cảnh giới để người tình dùng vam phá khoá và dắt chiếc xe đi. Khi Tĩnh tẩu thoát an toàn, Tuyết cũng lên chiếc xe máy còn lại biến mất khỏi khu chợ tạm…

2 đối tượng Lê Thức Tĩnh và Nguyễn Thị Tuyết
2 đối tượng Lê Thức Tĩnh và Nguyễn Thị Tuyết

Hàng loạt vụ phá khoá xe máy

Thời gian qua, Công an TP Vinh nhận được đơn trình báo của một số bị hại về việc bị kẻ gian bẻ khoá xe máy khi dựng xe ở ngoài khu vực các chợ tạm trên địa bàn.

Điển hình, khoảng 16 giờ ngày 6/4/2018, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1991) trú tại xóm 4, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, dựng chiếc xe máy Sirius màu đỏ - đen, BKS 37D1-615.56 trên vỉa hè thuộc khu vực chợ tạm trên đường Đặng Thái Mai, xã Hưng Đông, TP Vinh để vào chợ mua đồ ăn. Lúc quay trở ra thì phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy trộm.

Sau đó 1 ngày, Công an xã Hưng Đông nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1992) trú tại xóm 2, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc với nội dung: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5/5/2018, chị Thùy dựng xe máy Wave màu đen - bạc, BKS 37K1-747.33 trước khu vực chợ tạm thuộc xã Hưng Đông để vào mua hàng, chỉ ít phút sau quay ra thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 24/5/2018, tại khu vực chợ tạm thuộc xóm 15, xã Nghi Kim, TP Vinh, chị Tô Thị Hoàng Hoài (SN 1989) trú tại thôn 9, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương bị kẻ gian lấy mất chiếc xe Sirius, màu trắng - đen, BKS 37E1-097.80. Sau đó 4 ngày, khoảng 6 giờ ngày 28/5/2018, chiếc xe máy BKS 37B2-670.83 của chị Nguyễn Thị Phương  (SN 1970) trú tại xóm 15, xã Nghi Kim, TP Vinh cũng biến mất không dấu vết.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP Vinh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) nhanh chóng vào cuộc điều tra, phá án.

Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án

Bị bắt khi đang gây án

Qua một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ và nghiên cứu thủ đoạn hoạt động của đối tượng, các điều tra viên phát hiện, đối tượng thường gây án vào 1 thời điểm nhất định, cùng 1 phương thức và tại các địa điểm tương tự nhau. Qua đó, nhận định các vụ trộm xe máy trong thời gian gần đây trên địa bàn rất có thể do cùng 1 nhóm đối tượng gây ra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên, trinh sát nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin các đối tượng nghi vấn; đồng thời tổ chức tuần tra, mật phục tại các điểm nghi đối tượng sẽ chọn để tiếp tục gây án.

Đúng như dự đoán, khoảng 6 giờ ngày 14/6/2018, trong lúc tuần tra tại khu vực chợ tạm thuộc xóm 15, xã Nghi Kim, TP Vinh, Tổ công tác thuộc Đội CSHS nghe tiếng tri hô của người dân bị mất trộm xe máy. Ngay lập tức, Tổ công tác phối hợp với quần chúng nhân dân rượt đuổi và bắt giữ được 1 đối tượng. Sau đó, đối tượng, nạn nhân cùng tang vật được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để làm rõ.

Tại đây, nạn nhân là chị Võ Thị Lan (SN 1989) trú tại xóm 5, xã Nghi Kim cho biết: Vào khoảng thời gian trên, chị dựng chiếc xe máy Sirius màu đỏ - đen, BKS 37B2-870.71 trước khu vực chợ tạm thuộc xóm 15, xã Nghi Kim để vào mua đồ. Lúc quay trở ra thì phát hiện 1 đối tượng nam đã lấy xe của mình bỏ chạy. Liền sau đó, 1 đối tượng nữ cũng phóng chiếc máy xe khác chạy theo.

Qua đấu tranh, đối tượng nữ khai tên là Nguyễn Thị Tuyết (SN 1985) trú tại xóm 9, xã Nghi Kim, TP Vinh; còn đối tượng bỏ trốn là Lê Thức Tĩnh (SN 1981) trú tại xóm 2, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cũng theo lời khai của Tuyết, thị vốn là công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Vinh. Thời gian gần đây, thị quen và yêu Tĩnh. Tuy nhiên, thay vì lao động chân chính để xây dựng hạnh phúc, cặp tình nhân này lại chọn con đường trộm cắp tài sản. Để có tiền tiêu xài, chúng bàn nhau đến các chợ tạm trên địa bàn TP Vinh lấy trộm xe máy.

Với thủ đoạn đóng giả chồng đưa vợ đi chợ, trong lúc Tuyết vào khu vực chợ giả vờ mua hàng thì Tĩnh ở ngoài quan sát những chiếc xe dựng sơ hở. Phát hiện mục tiêu, Tĩnh ra tín hiệu cho người tình ra ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới để hắn dùng vam phá khoá xe máy. Khi lấy được xe, Tĩnh và Tuyết cùng nhau tẩu thoát khỏi hiện trường. Với thủ đoạn tương tự, Tuyết và người tình đã gây ra 5 vụ trộm xe máy khác trước lúc sa lưới. Được biết, đối tượng Tĩnh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi tẩu thoát, hắn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Riêng Lê Thức Tĩnh, Cơ quan CSĐT đang tổ chức lực lượng để truy bắt; đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Quần chúng nhân dân nếu thấy đối tượng nam nghi vấn có đặc điểm như trong vụ án hãy liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh qua điều tra viên Lê Xuân Thành, số điện thoại 0986.838.113, hoặc trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất.

.

Thùy Anh

.