Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/cong-an-huyen-do-luong-bat-hang-loat-doi-tuong-ca-do-bong-da-802488/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/cong-an-huyen-do-luong-bat-hang-loat-doi-tuong-ca-do-bong-da-802488/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt hàng loạt đối tượng cá độ bóng đá - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 04/07/2018, 08:26 [GMT+7]
Công an huyện Đô Lương

Bắt hàng loạt đối tượng cá độ bóng đá

(Congannghean.vn)-Cùng với Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, thời gian vừa qua, Công an huyện Đô Lương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng cá độ bóng đá. Mới đầu mùa World Cup, dự báo tình hình TTATXH trên địa bàn sẽ còn phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng Công an.

Các đối tượng tham gia đánh bạc và cá độ bóng đá bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ
Các đối tượng tham gia đánh bạc và cá độ bóng đá bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ

Giải bóng đá World Cup 2018 diễn ra tại Nga đã mang lại đủ cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ. Thế nhưng, bên cạnh niềm vui tích cực đó, nhiều đối tượng xem đây là cơ hội để hoạt động, kiếm lợi bất chính. Việc đánh bạc, cá độ mỗi mùa bóng đến đã không còn quá xa lạ với lực lượng Công an. Trước đó, Bộ Công an cũng đã ra Công điện đảm bảo ANTT dịp World Cup 2018.

Tại huyện Đô Lương, thực hiện Kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó, tập trung triển khai lực lượng nắm tình hình, nhất là đối với những đối tượng cộm cán, thường xuyên có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Qua nguồn tin của các trinh sát và quần chúng nhân dân, xác định tại một số xã, thị trấn, các đối tượng đang bắt đầu đẩy mạnh việc kiếm lợi bất chính từ World Cup, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã xác lập Chuyên án 618LCĐ để đấu tranh, làm rõ.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án nhận thấy nổi lên một số đối tượng thường xuyên có biểu hiện bất minh. Trong đó có Nguyễn Văn Hùng (SN 1985) trú tại xóm Phú Thọ, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương. Ngoài Hùng, tham gia đường dây này còn có nhiều đối tượng ở các xã và thị trấn Đô Lương.

Tối 25/6, khi trận bóng vòng loại World Cup đang diễn ra hết sức sôi động, xác định thời cơ phá án đã đến, Công an huyện đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hùng tại nhà riêng ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề và cá độ bóng đá; đồng thời bắt và tạm giữ hình sự 8 đối tượng: Phan Thị Hiền (SN 1981), Võ Văn Huy (SN 1989), Phan Văn Kiều (SN 1982), Võ Văn Tài (SN 1983), Trần Đình Doanh (SN 1991), đều trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1987) trú tại xã Đặng Sơn; Lê Viết Đồng (SN 1996) trú tại xã Bắc Sơn; Nguyễn Văn Vinh (SN 1991) trú tại thị trấn Đô Lương. Thu giữ tang vật gồm: 9 điện thoại di động, 3 quyển sổ để ghi kèo bóng đá, số người nợ, tính toán tiền cá độ và niêm phong 150 triệu đồng tiền mặt của Nguyễn Văn Hùng để xử lý theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT đã chứng minh được 21 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng 150 triệu đồng và dưới hình thức ghi lô đề với số tiền khoảng 100 triệu đồng. Hiện, Công an huyện đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án.

Trước đó, vào ngày 23/6, Công an huyện Đô Lương đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Thái Khắc Năm (SN 1968), Dương Trọng Trung (SN 1982) và Thái Văn Quang (SN 1992), đều trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã điều tra, làm rõ 5 đối tượng cùng tham gia đánh bạc, gồm: Nguyễn Văn Phương (SN 1975), Trần Văn Hùng (SN 1976), Trần Ngọc Nam (SN 1985), đều trú tại xã Thịnh Sơn; Nguyễn Đình Tứ (SN 1971) trú tại xã Tân Sơn; Thái Văn Huy (SN 1988) trú tại xã Văn Sơn, cùng huyện Đô Lương.

Bước đầu, chứng minh số tiền các đối tượng tham gia cá độ bóng đá là 21 triệu đồng, ghi lô đề là 10 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Đô Lương đã tạm giữ hình sự đối với Năm, Trung và Quang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Xuân Cầm - Tuệ Trang

.