Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/dien-chau-triet-xoa-2-duong-day-ca-do-bong-da-803153/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/dien-chau-triet-xoa-2-duong-day-ca-do-bong-da-803153/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Diễn Châu: Triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 08/07/2018, 10:12 [GMT+7]

Diễn Châu: Triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá

(Congannghean.vn)-Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, chỉ trong 10 ngày đầu ra quân, Công an huyện Diễn Châu đã liên tiếp bắt 6 vụ, 27 đối tượng đánh bạc; trong đó có 2 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

2 đối tượng Lê Trọng Hiền và Hồ Quốc Việt
2 đối tượng Lê Trọng Hiền và Hồ Quốc Việt

Lợi dụng tỉ số giữa các trận đấu vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra từ ngày 14/6 - 15/7, các đối tượng đánh bạc trên địa bàn huyện thường tụ tập tại các quán cà phê, internet để tổ chức đánh bạc. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này.

Thông qua công tác bám địa bàn, phát hiện tại quán internet của Lê Trọng Hiền (SN 1991) ở xóm 9, xã Diễn Hải có hành vi tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lãnh đạo Công an huyện đã cử trinh sát nghiên cứu phương thức hoạt động của chúng. Qua đó, phát hiện vào những ngày diễn ra các trận đấu, Hiền liên lạc với các đối tượng qua điện thoại, thống nhất ra “tỉ lệ kèo” và “tỉ số” để cá độ bóng đá. Sau khi kết thúc mỗi trận đấu, các đối tượng liên hệ gặp nhau để thanh toán. Nhận định khả năng đây là đường dây cá độ bóng đá tinh vi, quy mô lớn nên Công an huyện Diễn Châu tiếp tục mở rộng điều tra để tiến hành bắt quả tang.

Vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 21/6, khi đang diễn ra trận đấu giữa Đan Mạch và Úc, các trinh sát đã ập vào quán của Hiền, phát hiện Hiền và Hồ Quốc Việt (SN 1992) trú tại xóm 4, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 3 ĐTDĐ, 2 quyển sổ ghi thông tin cá độ bóng đá và 6.500.000 đồng tiền mặt.

Tang vật vụ án cá độ ngày 21/6
Tang vật vụ án cá độ ngày 21/6

Tại cơ quan Công an, Hiền khai nhận, hàng ngày vào trang “M88.com” xem tỉ lệ cá cược của các trận đấu sắp diễn ra. Sau đó, căn cứ vào tỉ lệ trên mạng, Hiền ấn định tỉ lệ cá cược của mỗi trận đấu và chuyển cho những người tham gia chọn đội bóng và số tiền đặt cược thông qua tin nhắn điện thoại.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 22/6 /2018, tại quán cà phê Bà Lơn, do Lê Văn Trường (SN 1990) trú tại xóm 5, xã Diễn Hải làm chủ, Đội Cảnh sát CSĐT về TTXH Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, gồm: Lê Văn Trường; Nguyễn Đình Luân (SN 1992) trú tại xóm 3; Hà Ngọc Tiến (SN 1990) trú tại xóm 6; Hồ Văn Lợi (SN 1995), Lê Văn Thoả (SN 1991) và Đậu Văn Trường (SN 1988) đều trú tại xóm 4, cùng xã Diễn Hải; thu giữ 6 ĐTDĐ, 1 quyển sổ ghi cá độ bóng đá và 3.900.000 đồng.

.

Cao Loan

.