Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/nghia-dan-xet-xu-17-doi-tuong-danh-bac-803152/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/nghia-dan-xet-xu-17-doi-tuong-danh-bac-803152/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghĩa Đàn: Xét xử 17 đối tượng đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 08/07/2018, 10:11 [GMT+7]

Nghĩa Đàn: Xét xử 17 đối tượng đánh bạc

(Congannghean.vn)-TAND huyện Nghĩa Đàn vừa tổ chức phiên xét xử công khai vụ án đánh bạc đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Công Hải, Nguyễn Công Quân, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Công Long, Nguyễn Công Nguyên, Hồ Sỹ Thông, Nguyễn Công Đức, Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Công Duy, Lang Thị Trang, Nguyễn Công Huy, Nguyễn Văn Quyền, Hồ Hữu Đức, Nguyễn Công Hải, Nguyễn Quốc Lập, đều trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn.

Các đối tượng bị đưa ra xét xử
Các đối tượng bị đưa ra xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 1/3/2018, tại nhà Nguyễn Công Vịnh ở xóm 8, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, các đối tượng trên đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, quy định đặt cửa từ 10.000 - 200.000 đồng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn bắt quả tang các đối tượng về hành vi đánh bạc; thu giữ tại chiếu bạc 1 bộ bát đĩa bằng sứ màu trắng, 4 con xúc xắc và tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 8.370.000 đồng.

Hành vi đánh bạc của các đối tượng đã vi phạm Khoản 1, Điều 321, Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Công Hải 9 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Công Quân, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Công Long, Nguyễn Công Nguyên, Hồ Sỹ Thông, Nguyễn Công Đức, Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Chiến từ 6 - 9 tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Công Duy, Lang Thị Trang, Nguyễn Công Huy, Nguyễn Văn Quyền, Hồ Hữu Đức, Nguyễn Công Hải, Nguyễn Quốc Lập phạt tiền 20 triệu đồng.

.

Minh Thái

.