Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/quang-binh-dung-dao-doat-mang-dong-nghiep-vi-mau-thuan-803667/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201807/quang-binh-dung-dao-doat-mang-dong-nghiep-vi-mau-thuan-803667/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dùng dao đoạt mạng đồng nghiệp vì mâu thuẫn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 11/07/2018, 10:52 [GMT+7]
Quảng Bình:

Dùng dao đoạt mạng đồng nghiệp vì mâu thuẫn

(Congannghean.vn)-Ngày 10/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra đối với Nguyễn Văn Uyên (SN 1973, trú tại xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) về hành vi dùng dao đâm chết anh Hoàng Trung Toàn (SN 1982, trú tại xã Đồng Qúy, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), sự việc xẩy ra ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đối tượng Nguyễn Văn Uyên tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Văn Uyên tại cơ quan công an
Trước đó vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7/7, trong khi chuẩn bị đi ngủ thì Uyên và anh Toàn xẩy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Trong quá trình lời qua tiếng lại Uyên bị đuối lý nên bực tức chạy xuống nhà bếp lấy con dao bầu xông vào đâm hai nhát vào vùng ngực anh Toàn. Thấy nạn nhân tiếp tục chống cự, Uyên đâm thêm nhiều nhát vào tay, chân và bụng anh Toàn khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ.
 
Được biết đối tượng Uyên và anh Hoàng Trung Toàn đều là người miền Bắc vào làm việc cho một công ty khai thác đá ở Quảng Bình. Cả hai thuê trọ tại thôn rào Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 
Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Quảng Ninh có mặt kịp thời tiến hành truy xét và bắt giữ đối tượng Uyên, giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
.

Văn Đỉnh

.