Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/dieu-tra-vu-no-sung-tai-nha-lam-mot-nguoi-chet-814954/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/dieu-tra-vu-no-sung-tai-nha-lam-mot-nguoi-chet-814954/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Điều tra vụ nổ súng tại nhà làm một người chết - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 21/09/2018, 08:36 [GMT+7]

Điều tra vụ nổ súng tại nhà làm một người chết

(Congannghean.vn)-Do có mâu thuẫn từ trước đó, nên Trần Cao Nguyên cùng nhóm bạn đã đến nhà Lê Hoàng Anh để nói chuyện. Tuy nhiên, tại đây hai bên lại tiếp tục xẩy ra xô xát, sau đó Lê Hoàng Anh, đã chạy vào nhà lấy 1 khẩu súng bắn vào người Trần Cao Nguyên, khiến nạn nhân bị gục xuống ngay tại chỗ và tử vong sau đó.

Tối 20/9, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên và cho biết vụ việc đang được Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra, làm rõ, sớm truy bắt nghi phạm.

Nạn nhân Nguyên tử vong do trúng một vết đạn xuyên tim
Nạn nhân Nguyên tử vong do trúng một vết đạn xuyên tim

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20/9, do có mâu thuẫn từ trước đó nên Trần Cao Nguyên (32 tuổi, trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ) cùng với nhóm người đi đến nhà Lê Hoàng Anh, (30 tuổi, trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ) để nói chuyện.

Tại đây, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi dẫn đến ẩu đả, sau đó Lê Hoàng Anh, đã chạy vào nhà lấy 1 khẩu súng (nghi là khẩu súng thể thao) bắn thẳng vào người Trần Cao Nguyên, khiến nạn nhân bị gục xuống ngay tại chỗ.

Vỏ đạn taị hiện trường vụ án
Vỏ đạn tại hiện trường vụ án

Mặc dù, nạn nhân Nguyên sau đó đã được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng đã tử vong trước đó.

.

Thu Hường

.