Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/lan-theo-dau-vet-doi-tuong-bi-truy-na-ve-toi-giet-nguoi-813061/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/lan-theo-dau-vet-doi-tuong-bi-truy-na-ve-toi-giet-nguoi-813061/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lần theo dấu vết đối tượng bị truy nã về tội giết người - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 09/09/2018, 09:56 [GMT+7]

Lần theo dấu vết đối tượng bị truy nã về tội giết người

(Congannghean.vn)-Qua công tác quản lý địa bàn, Công an TP Vinh phối hợp với Công an xã Nghi Đức phát hiện 1 đối tượng tình nghi đang ẩn náu trên địa bàn. Khi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, phát hiện chứng minh nhân dân (CMND) của đối tượng có dấu hiệu làm giả nên đã mời về trụ sở Công an xã để làm rõ. Qua lần tìm manh mối, phát hiện đối tượng không những từng có 1 tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý mà còn là kẻ có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Hưng Yên từ đầu năm 2017…

Kẻ tình nghi

Đối tượng Lương Văn Nhân tại thời điểm bị Công an xã Nghi Đức bắt giữ
Đối tượng Lương Văn Nhân tại thời điểm bị Công an xã Nghi Đức bắt giữ

Hồi 17 giờ ngày 18/8, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, Công an xã Nghi Đức phối hợp cùng tổ công tác thuộc Đội Xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố Công an TP Vinh phát hiện có 1 đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa bàn với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, đối tượng có xuất trình CMND mang tên Nguyễn Hữu Hiệp, sinh ngày 19/11/1988, trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đối tượng khai đã có gia đình, vợ con và hiện đang sinh sống tại xã Quỳnh Hoa. Trình bày lý do có mặt tại xã Nghi Đức là đi đến nhà một vài người bạn chơi. Qua cách trình bày, thấy đối tượng có nhiều điểm mâu thuẫn. Kiểm tra kỹ CMND phát hiện có dấu hiệu bị bóc tách. Tổ công tác lập tức liên hệ với Công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Qua xác minh thông tin, Ban Công an xã Quỳnh Hoa xác nhận có người tên là Nguyễn Hữu Hiệp như CMND đối tượng đang có mặt tại xã Nghi Đức. Tuy nhiên, nhân thân của anh Hiệp hoàn toàn khác với đối tượng đang trình bày với Công an xã Nghi Đức.

Nhận thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác Công an TP Vinh và Ban Công an xã Nghi Đức lập tức mời đối tượng về trụ sở Công an xã để điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và qua phối hợp trao đổi thông tin với Công an tỉnh Thái Bình, Tổ công tác buộc đối tượng phải lộ rõ chân tướng là đối tượng đang trốn lệnh truy nã.

Theo đó, đối tượng khai nhận tên thật là Lương Văn Nhân, sinh ngày 27/9/1986, trú tại thôn Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Qua đấu tranh, đối tượng cũng khai nhận, bố mẹ và vợ hiện đang sống tại tỉnh Hưng Yên, còn bản thân từng có 1 tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Ra tù, đối tượng tiếp tục tái nghiện và hơn thế, hắn còn gây ra vụ án mạng vào đầu năm 2017 rồi bỏ trốn. Nhận thấy đây là đối tượng trốn nã đặc biệt nguy hiểm, Công an xã Nghi Đức đã chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

CMND giả mà đối tượng Nhân dùng để lẩn trốn
CMND giả mà đối tượng Nhân dùng để lẩn trốn

Đến vụ án giết người gần 2 năm trước

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Nhân khai nhận về vụ án mạng do mình gây ra như sau: Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 22/1/2017, tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo Công ty nhựa Cúc Phương tổ chức liên hoan tất niên cho nhân viên tại 1 nhà hàng ở cùng xã. Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi ăn xong, nhân viên của Công ty nhựa Cúc Phương tiếp tục được tổ chức đi hát karaoke tại 2 phòng hát vip 1 và vip 4 của nhà hàng nói trên. Quá trình hát tại phòng hát vip 1, anh Chu Văn Luận (36 tuổi) trú tại xã Vĩnh Khúc đã mâu thuẫn với chị Trang là nữ nhân viên bấm chọn bài hát. Lúc này, Trang gọi điện cho Vũ Văn Ngọc (24 tuổi) trú tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đến để giải quyết.

Tại đây, Ngọc đã gây lộn và đánh anh Lê Văn Cương (32 tuổi) là công nhân của Công ty nhựa Cúc Phương, trú tại xã Vĩnh Khúc. Thấy vậy, anh Chu Văn Luận vào can ngăn thì bị bạn của Ngọc là Nhân dùng dao nhọn đâm 1 nhát trúng phần ngực khiến anh Luận tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Nhân đã bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Nhân về tội giết người; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Văn Ngọc về tội gây rối trật tự công cộng. Vụ án sau đó được đưa ra xét xử, Ngọc bị toà án địa phương tuyên phạt 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng Nhân, hung thủ gây ra vụ án mạng vẫn “bặt vô âm tín”. Trước tình hình đó, nhằm truy bắt đối tượng về quy án, ngày 3/2/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đối với Lương Văn Nhân.

Quyết định truy nã của Công an tỉnh Hưng Yên
Quyết định truy nã của Công an tỉnh Hưng Yên

Tuy nhiên, là đối tượng từng có tiền án, Nhân đã ma mãnh dùng chiêu trò thoát xác, thay tên đổi họ của 1 người ở 1 tỉnh khác để lẩn trốn suốt gần 2 năm qua. Tại thời điểm bị Công an xã Nghi Đức bắt giữ, đối tượng khai nhận, suốt thời gian lẩn trốn, hắn lưu lạc qua nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đến đâu, hắn cũng móc nối với đám bạn nghiện ma tuý, đối tượng hình sự của địa phương để làm vỏ bọc cho mình. Tuy nhiên, khi có mặt tại xã Nghi Đức, dù tinh ranh trong khai báo, nhưng hắn đã không qua mặt được lực lượng Công an địa phương.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã chuyển giao đối tượng Lương Văn Nhân cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để phục hồi điều tra vụ án.

.

Hải Việt

.