Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/14-gio-dau-tri-voi-2-doi-tuong-om-luu-dan-co-thu-trong-nha-817030/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/14-gio-dau-tri-voi-2-doi-tuong-om-luu-dan-co-thu-trong-nha-817030/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
14 giờ đấu trí với 2 đối tượng 'ôm' lựu đạn cố thủ trong nhà - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 03/10/2018, 11:07 [GMT+7]

14 giờ đấu trí với 2 đối tượng 'ôm' lựu đạn cố thủ trong nhà

(Congannghean.vn)-Sau 14 giờ đồng hồ, gần 200 chiến sỹ tinh nhuệ thuộc các lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Trật tự thuộc Công an TP Vinh, Phòng Cảnh sát Cơ động cùng các phòng nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cùng lãnh đạo Công an TP Vinh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén để đấu trí với 2 tên tội phạm nguy hiểm đang ôm 4 quả lựu đạn (trong đó có 1 quả đã tháo chốt) cùng bình gas 12 kg và nhiều dao kiếm tử thủ tại số nhà 128, đường Hồng Bàng, khối Tân Phong, phường Lê Mao. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, 2 đối tượng lần lượt xin đầu hàng. Lực lượng vây bắt nhanh chóng đột nhập vào căn nhà, tước vũ khí và dẫn giải đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh; các lực lượng làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, khám nghiệm hiện trường cũng được tiến hành và hoàn tất mọi công việc vào rạng sáng 2/10…

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Vinh trao thưởng cho đại diện các lực lượng tham gia phá án
Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Vinh trao thưởng cho đại diện các lực lượng tham gia phá án

Từ vụ cố ý huỷ hoại tài sản…

Trao đổi với phóng viên Báo Công an Nghệ An, sáng 2/10, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết: Đến rạng sáng nay, sau hơn 14 giờ đồng hồ đấu trí với tên tội phạm nguy hiểm, mọi công việc liên quan đến rà phá bom mìn, chất độc, khám nghiệm hiện trường mới kết thúc. Khi đối tượng được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, các điều tra viên đã tiến hành lấy lời khai đối tượng, hoàn tất hồ sơ, thủ tục để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Theo đó, nội dung sự việc bắt đầu vào sáng 24/9/2018, Lê Ngọc Sơn (SN 1985) trú tại số nhà 128, đường Hồng Bàng, khối Tân Phong, phường Lê Mao, TP Vinh điều khiển chiếc Mercedes màu đen BKS 37A-383.96 đến ga-ra ôtô Hoàng Lâm thuộc đại lộ Lê Nin gặp chị Hoàng Lan Phương để giải quyết mâu thuẫn. Vừa vào đến phòng, gặp chị Nguyễn Thị V.A. là nhân viên kế toán,  Sơn 2 tay cầm 2 kiếm yêu cầu gặp chị Phương. Tuy nhiên, tại thời điểm đó chị Phương không có mặt. Chị V.A. gọi 2 lần không thấy nhấc máy nên Sơn đã lấy kiếm chạy ra phía trước sảnh ga-ra. Lúc này, thấy chiếc xe Audi BKS 37A-256.95 của chị Hoàng Thuỳ Dung (SN 1988) em gái chị Phương, trong cơn tức giận, đối tượng đã dùng kiếm chém vào các kính chắn gió trên chiếc xe nói trên rồi leo lên xe bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, bị hại đã đến Công an xã Nghi Phú, TP Vinh để trình báo sự việc. Nội dung sự vụ ngay lập tức được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh. Qua kết quả định giá tài sản hư hỏng do hành vi của Sơn gây ra đối với chiếc xe Audi và thông tin từ bị hại, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178, Bộ luật Hình sự; ngày 28/9, ký lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số 68.

Quá trình triển khai lệnh giữ người, qua công tác nắm tình hình, sáng 1/10, các trinh sát hình sự phát hiện đối tượng đang có mặt tại số nhà 128, đường Hồng Bàng, TP Vinh nên đã báo cáo Lãnh đạo Công an TP Vinh để thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Tổ công tác thuộc Công an TP Vinh có mặt tại địa điểm nói trên, phát hiện có thêm đối tượng Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987) trú tại xóm 6, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương cũng có mặt tại đó. Phát hiện lực lượng Công an, không những không hợp tác, chúng còn có hành vi chống đối; đồng thời ôm lựu đạn, rút chốt đe doạ lực lượng chức năng và cố thủ trong nhà.

2 đối tượng Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh
2 đối tượng Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh

… Đến 14 giờ đấu trí với đối tượng

Dù đã cố gắng thuyết phục nhưng 2 đối tượng vẫn ôm lựu đạn cố thủ trong nhà, đồng thời lên mạng xã hội thách thức lực lượng chức năng.  Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an TP Vinh đã báo cáo lên Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xin tăng cường lực lượng để đấu tranh, vây bắt đối tượng. Ngay lập tức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cùng Lãnh đạo Công an TP Vinh đã huy động gần 200 chiến sỹ tinh nhuệ của các lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Trật trự, Cảnh sát Giao thông có mặt tại hiện trường, nhanh chóng lập chốt, sơ tán những hộ dân xung quanh ra khỏi khu vực nguy hiểm và bố trí lực lượng phong toả hiện trường để tiến hành vây bắt.

Song song với đó, 1 tổ công tác nhanh chóng được phân công nhiệm vụ nắm rõ đặc điểm nhân thân của các đối tượng cố thủ trong căn nhà nói trên. Qua đó xác định, Lê Ngọc Sơn là đối tượng cộm cán trên địa bàn, thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng. Năm 2005, Sơn bị Công an TP Vinh bắt và Toà án cùng cấp xử 20 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Còn đối tượng Hoàng Ngọc Sinh cũng “cõng” 2 tiền án. Năm 2014, bị Toà án nhân dân TP Vinh xử 30 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Đến năm 2016, hắn tiếp tục bị Toà án nhân dân huyện Đô Lương xử 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí”. Qua đó, xác định đây là những đối tượng liều lĩnh, hết sức manh động, trong tay lại đang có vũ khí “nóng” nên công tác vây bắt được Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo vừa phải mềm mỏng, vừa quyết liệt, làm sao đảm bảo bắt đối tượng thành công mà vẫn an toàn tính mạng cho lực lượng vây bắt và quần chúng nhân dân.

Quả lựu đạn đã được tháo chốt trên tay đối tượng Sơn trong quá trình vây bắt
Quả lựu đạn đã được tháo chốt trên tay đối tượng Sơn trong quá trình vây bắt

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cộng với nỗ lực tuyên truyền, vận động, tác động tâm lý, đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, đối tượng Hoàng Ngọc Sinh đã ra đầu thú, đồng thời giao nộp 1 quả lựu đạn mỏ vịt. Riêng đối tượng Lê Ngọc Sơn vẫn tiếp tục ngoan cố chống đối đến cùng. Liên tục từ thời gian đó đến khoảng nửa đêm 1/10, đối tượng thường xuyên lên facebook khiêu khích lực lượng phá án, đồng thời ôm 3 quả lựu đạn, trong đó có 1 quả đã rút chốt an toàn cùng bình gas 12 kg tuyên bố tử thủ nếu bị áp sát, vây bắt. Thậm chí có thời điểm, khi các trinh sát cùng chó nghiệp vụ vừa áp sát được ngôi nhà, đối tượng liền rút chốt quả lựu đạn, ôm bình gas cho xì hơi gas ra ngoài để thách thức, đe doạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Với yêu cầu bắt giữ đối tượng nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và quần chúng nhân dân. Quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Công an Nghệ An thì dù bố trí các lớp tấn công tinh nhuệ nhưng tiêu diệt đối tượng chỉ là biện pháp cuối cùng. Quan trọng nhất là bao vây không để đối tượng ôm vũ khí “nóng” thoát ra ngoài, ảnh hưởng tính mạng của quần chúng nhân dân cũng như lực lượng tham gia phá án.

Kiên trì sử dụng tổng thể các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, gia tăng áp lực để làm giảm ý chí phạm tội của đối tượng, đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, biết không thể thoát thân, đối tượng Sơn đã đầu hàng. Sau khi tước vũ khí và vây bắt thành công đối tượng, các lực lượng tổ chức rà phá mìn, chất độc, khám nghiệm hiện trường cũng nhanh chóng vào cuộc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 4 quả lựu đạn, trong đó có 1 quả Sơn đã rút chốt, các quả lựu đạn còn lại đều được bọc băng dính màu đen, hiện đang được giám định; 1 bình gas màu hồng 12 kg; ngoài ra còn thu thêm một số dao kiếm và các tang vật liên quan.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc này, hồi 16 giờ ngày 2/10, UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Thành uỷ, UBND TP Vinh đã tổ chức trao thưởng cho lực lượng vây bắt các đối tượng nguy hiểm nói trên. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An quyết định thưởng số tiền 50 triệu đồng; Thành ủy, UBND TP Vinh do đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Vinh trao thưởng số tiền 10 triệu đồng; đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã có thư khen và thưởng số tiền 23 triệu đồng cho các lực lượng phá án.

Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiếp tục hoàn tất hồ sơ, thủ tục để đấu tranh, mở rộng vụ án, nhanh chóng đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

.

Hải Việt

.