Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/den-du-sinh-nhat-ban-trom-luon-dien-thoai-va-may-tinh-821428/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/den-du-sinh-nhat-ban-trom-luon-dien-thoai-va-may-tinh-821428/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đến dự sinh nhật bạn, trộm luôn điện thoại và máy tính - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 31/10/2018, 09:40 [GMT+7]

Đến dự sinh nhật bạn, trộm luôn điện thoại và máy tính

(Congannghean.vn)-Được bạn mời đến dự sinh nhật, lợi dụng sơ hở, hắn đã nhanh tay cuỗm chiếc điện thoại để trên giường. Sau khi ra về, hắn tiếp tục quay lại trộm chiếc máy tính xách tay để trong phòng khách.

Sáng 24/10, Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị trấn Quán Hành điều tra, bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Thắng (SN 1997) trú tại xóm 11, xã Nghi Liên, TP Vinh về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Huy Thắng và tang vật vụ án
Đối tượng Nguyễn Huy Thắng và tang vật vụ án

Trước đó, ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện nhận được tin báo của anh Phạm Đình Mạnh trú tại khối 6, thị trấn Quán Hành với nội dung: Trưa cùng ngày, anh Mạnh tổ chức tiệc sinh nhật của mình tại nhà bà nội ở khối 4, thị trấn Quán Hành và có mời bạn bè đến dự. Sau buổi tiệc, anh Mạnh phát hiện bị kẻ gian lấy trộm 1 điện thoại Iphone 6 và 1 máy tính xách tay, tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã thành lập Tổ trinh sát gồm các CBCS thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy để điều tra, làm rõ. Tổ trinh sát đã tiến hành thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ; đồng thời, phối hợp với Công an thị trấn Quán Hành rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn và các vùng phụ cận. Thông qua lời khai của người bị hại và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trưa 22/10, lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ Nguyễn Huy Thắng là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm điện thoại và máy tính của anh Mạnh.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, hắn và anh Mạnh là bạn. Trưa 21/10, anh Mạnh mời Thắng đến dự sinh nhật tại nhà bà nội của mình ở khối 4, thị trấn Quán Hành. Khi phát hiện trên giường có chiếc điện thoại Iphone 6, Thắng liền nảy sinh ý định trộm tài sản. Nghĩ là làm, mượn cớ đông người, để nhường chỗ cho các bạn, Thắng đi lại ngồi trên giường rồi nhanh tay “cuỗm” chiếc điện thoại bỏ vào túi quần. Sau đó, Thắng thản nhiên chào mọi người ra về. Tuy nhiên, đi được khoảng 500 m, Thắng lấy chiếc điện thoại ra tắt nguồn rồi ung dung quay trở lại dự sinh nhật Mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa dự tiệc, Thắng vừa quan sát xem xung quanh ngôi nhà. Khi thấy chiếc máy tính xách tay để ở phòng khách, Thắng lẻn vào lấy rồi nhanh chân tẩu thoát. Số tài sản trộm được, Thắng đưa về nhà cất giấu, chờ thời cơ thuận lợi sẽ bán lấy tiền tiêu xài.

Được biết, Thắng từng bị TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xử phạt về tội trộm cắp tài sản. Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Thắng về hành vi trộm cắp tài sản.

.

Phan Tuyết

.