Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/lien-tiep-bat-cac-doi-tuong-vi-pham-ve-phao-818234/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/lien-tiep-bat-cac-doi-tuong-vi-pham-ve-phao-818234/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Liên tiếp bắt các đối tượng vi phạm về pháo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 11/10/2018, 07:42 [GMT+7]

Liên tiếp bắt các đối tượng vi phạm về pháo

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, Công an huyện Đô Lương đã triển khai thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) vi phạm về pháo trên địa bàn. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại cũng như các quy định của pháp luật về pháo, chủ động tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch, các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tuyên truyền, nhất là Công điện về PCTP và các vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn; qua đó, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, góp phần phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm nói chung và vi phạm về pháo nói riêng.

Cán bộ Công an huyện Đô Lương bắt giữ đối tượng (X) tàng trữ trái phép pháo cùng tang vật
Cán bộ Công an huyện Đô Lương bắt giữ đối tượng (X) tàng trữ trái phép pháo cùng tang vật

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện phát hiện đối tượng Nguyễn Nghĩa Sơn (SN 1981) trú tại xóm 3, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Làm nghề lao động tự do, Sơn thường xuyên di chuyển đến các địa bàn và có mối quan hệ với nhiều đối tượng ở các tỉnh biên giới. Nhận thấy thời điểm cuối năm, việc buôn bán pháo mang lại lợi nhuận cao, Sơn nảy sinh ý định làm giàu bất chính. Từ những chuyến đi đó, Sơn tiếp cận với các đối tượng để có “hàng” tàng trữ. Mọi kế hoạch đều được tính toán kỹ lưỡng nhưng Sơn không ngờ rằng, từ lâu mình đã nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện.

Sau một thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, vào hồi 14 giờ ngày 3/10/2018, tại xã Văn Sơn, Công an huyện tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Nghĩa Sơn; thu giữ 75 cối pháo hoa loại 36 quả có trọng lượng gần 100 kg và một số tang vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Nghĩa Sơn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Nghĩa Sơn tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23/9, trong quá trình tuần tra tại khu vực xã Bài Sơn, Tổ công tác Công an huyện phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Khánh (SN 1988) trú tại xóm Tam Thịnh, xã Thịnh Thành và Phan Văn Mạnh (SN 1991) trú tại xóm 6, xã Minh Thành, cùng huyện Yên Thành về hành vi tàng trữ hàng cấm; thu giữ 5 bánh pháo hoa loại 36 quả do nước ngoài sản xuất. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, mua số pháo trên về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Mở rộng điều tra, Công an huyện tiến hành khám xét nhà ở của Nguyễn Văn Khánh tại xóm Tam Thịnh, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, thu giữ thêm 2 bánh pháo hoa loại 49 quả. Tổng trọng lượng số pháo thu giữ là 10 kg.

.

X.C-M.H

.