Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/2-nhom-thanh-nien-hon-chien-o-ha-tinh-linh-an-825489/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/2-nhom-thanh-nien-hon-chien-o-ha-tinh-linh-an-825489/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở Hà Tĩnh lĩnh án - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 24/11/2018, 08:57 [GMT+7]

2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở Hà Tĩnh lĩnh án

Trong 2 ngày (22-23/11), TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”, “giết người” đối với 25 bị cáo gây rối trật tự công cộng, giết người vào ngày 4/4/2018.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4/4/2018, tại quán Karaoke Yolo ở số 12, đường Nguyễn Huy Oánh thuộc phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh có hai nhóm thanh niên đến hát karaoke.

Nhóm thứ nhất (gồm có: Võ Viết Siêu - giữ vai trò chính, Dương Ngọc Tú, Lê Xuân Thìn, Phan Bình An, Nguyễn Xuân Dũng, Trần Viết Hậu, Đào Xuân Trung, Phan Như Hùng, Lưu Quang Biển, Nguyễn Đình Hồng, Trương Quang Toàn, Trịnh Ngọc Trung, Nguyễn Hùng Kỳ);

Nhóm thứ hai (gồm có: Trần Lê Vinh Quang - giữ vai trò chính, Nguyễn Hữu Trường, Trần Hậu Anh, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Phi Long, Phạm Văn Thành, Thái Hoàng Vũ, Võ Tá Thạch, Nguyễn Văn Tuyền, Nguyễn Đức Hoài Sơn, Nguyễn Vũ Nhật) xảy ra mâu thuẫn, gây gổ, thách thức đánh nhau.

 

Tại đây hai nhóm đã hỗn chiến, rồi rượt đuổi nhau bằng ô tô trên các tuyến đường Võ Liêm Sơn – Phan Đình Giót – Phan Đình Phùng – Hàm Nghi bằng các hung khí nguy hiểm như súng, gậy, tuýp sắt.

Đối tượng Trần Lê Vinh Quang đã dùng súng bắn nhiều phát về phía Dương Mạnh Cường, Võ Khắc Phương, 3 viên trúng vào chân của Phương và Cường làm Phương và Cường ngã xuống đường.

Sau đó Trần Lê Vinh Quang đã bắn nhiều phát đạn về phía xe taxi Open do Trịnh Ngọc Trung điều khiển.

Vụ việc trên đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên một số tuyến đường Thành phố Hà Tĩnh và làm bị thương 2 người trong đó Võ Khắc Phương bị thương tích 10%, Dương Mạnh Cường bị thương tích 40%. 

Ngoài việc khiến cho Cường và Phương bị thương, Trần Lê Vinh Quang, Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Đức Hoài Sơn và Nguyễn Văn Tuyền còn sử dụng súng bắn vào xe ô tô khi biết trên xe có nhiều người. Hành vi của các bị cáo có khả năng làm chết người, còn việc Cường và Phương không chết và không có ai trên ô tô bị trúng đạn nằm ngoài mong muốn của các bị cáo.

Căn cứ trên nội dung cáo trạng, phiên xét hỏi và ý kiến luật sư, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên bố mức án dành cho các bị cáo như sau:

Nguyễn Hữu Trường (cu Trường, SN 1996, trú thị trấn Thạch Hà) lãnh án 11 năm 8 tháng tù; Nguyễn Đức Hoài Sơn (Tèo cọp, SN 1994, trú xã Thạch Vĩnh) lãnh án 8 năm 3 tháng tù, cùng trú tại huyện Thạch Hà

Nguyễn Văn Tuyền (Tuyền Liệu, SN 1990) lãnh án 5 năm tù, Võ Viết Siêu (Siêu Anh, SN 1991) lãnh án 27 tháng tù, Dương Ngọc Tú (Phú Nhậu, SN 1993) lãnh án 24 tháng tù treo, Trịnh Ngọc Trung (Trung Bét, SN 1991) lãnh án 15 tháng tù treo, Lê Xuân Thìn (Thìn Kêu, SN 1988) lãnh án 15 tháng tù treo, Trịnh Văn Khánh (SN 1993) lãnh án 9 tháng tù, cùng trú phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh;

Nguyễn Đình Thành (SN 1995) lãnh án 27 tháng tù, Trần Hậu Anh (SN 1995) lãnh án 3 tháng tù, cùng trú phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh;

Lưu Quang Biển (SN 1989) lãnh án 10 tháng tù, Nguyễn Đăng Việt (SN 1997) ãnh án 15 tháng tù treo, Lê Huy Hải (SN 1997) lãnh án 15 tháng tù treo, cùng trú xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh;

Nguyễn Phi Long (SN 1994) lãnh án 27 tháng tù, Trương Quang Toàn (SN 1992) lãnh án 6 tháng tù treo, Thái Hoàng Vũ (SN 1996) lãnh án 6 tháng tù treo, cùng trú phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh;

Nguyễn Văn Quý (SN 1988) lãnh án 16 tháng tù, Phan Bình An (SN 1990) lãnh án 15 tháng tù treo, cùng trú phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh;

Nguyễn Vũ Nhật (cu Béo, SN 1991) lãnh án 12 tháng tù, Nguyễn Hùng Kỳ (SN 1988) lãnh án 3 tháng tù, cùng trú phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh;

Võ Tá Thạch (SN 1995, trú phường Thạch Quý) lãnh án 6 tháng tù treo, Nguyễn Xuân Dũng (SN 1990, trú phường Bắc Hà) lãnh án 18 tháng tù treo, Dương Mạnh Cường (SN 1993, trú phường Tân Giang) lãnh án 9 tháng tù, cùng trú TP. Hà Tĩnh;

Phạm Văn Thành (Thành Lộc, SN 1995, trú Mai Phụ) lãnh án 12 tháng tù, Đào Xuân Trung (Trung Lam, SN 1992, trú Hộ Độ) lãnh án 12 tháng tù, cùng trú  huyện Lộc Hà.

 

.

Nguồn: Công an Hà Tĩnh