Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/cuop-dien-thoai-cua-phu-nu-roi-con-gio-tro-sam-so-825365/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/cuop-dien-thoai-cua-phu-nu-roi-con-gio-tro-sam-so-825365/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cướp điện thoại của phụ nữ rồi còn giở trò sàm sỡ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 23/11/2018, 14:20 [GMT+7]

Cướp điện thoại của phụ nữ rồi còn giở trò sàm sỡ

Sáng ngày 23/11 Thiếu tá Hà Huy Hưng - Đội trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan điều tra vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Diệu, sinh 1989 về hành vi "Cướp tài sản".

Theo tài liệu cơ quan điều tra, 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 11 Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của chị Trần Thị Mỹ Thuận, sinh 2001 ở Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên điều khiển xe máy đi qua địa bàn thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch thì bị một đối tượng chặn xe cướp 1 chiếc điện thoại trị giá 5 triệu đồng và có hành vi sàm sỡ.

 
 Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Diệu

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra làm rõ. Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp nói trên là  Nguyễn Văn Diệu, sinh 1989 ở thôn Cẩm Đồng, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên và tiến hành bắt giữ nhưng sau khi gây án đối tượng đã trốn khỏi địa phương.

Với sự vận động thuyết phục, ngày 21/11 Diệu đã đến cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên xin đầu thú.

Tại cơ quan điều tra Diệu khai nhận, đêm ngày 17/11 sau khi liên hoan ngày đại đoàn kết xong, Diệu điều khiển xe máy 38X1 - 19267 về thì gặp một người phụ nữ (chị Thuận) điều khiển xe máy chạy cùng chiều đang sử dụng điện thoại nên nảy sinh ý định cướp điện thoại.

Diệu điều khiển xe máy chạy vượt lên đến thôn Na Trung xã Cẩm Thạch thì dừng lại đợi. Khi chị Thuận đi qua thì Diệu chặn lại và giật lấy chiếc điện thoại, sau đó Nguyễn Văn Diệu ôm chị Thuận và có hành vi sàm sỡ. Đúng lúc đó có người đi qua nên Diệu từ bỏ ý định và cầm theo chiếc điện thoại đi về nhà và bỏ trốn khỏi địa phương.

Với những chứng cứ thu thập được, kết hợp với lời khai của người bị hại, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Văn Diệu về hành vi "Cướp tài sản", hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng.

 

.

Nguồn: Công an Hà Tĩnh