Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/khoi-to-doi-tuong-huy-hoai-tai-san-824381/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/khoi-to-doi-tuong-huy-hoai-tai-san-824381/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố đối tượng hủy hoại tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 18/11/2018, 08:04 [GMT+7]

Khởi tố đối tượng hủy hoại tài sản

 
(Congannghean.vn)-Vài ngày trước, Trương Văn Nhất trú tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp bị một số người dân chửi bới vì để bò vào ăn mía ở khu vực bãi mía của xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ. Bực tức, Nhất nảy sinh ý định trả thù. Ngày 30/10/2018, hắn đã châm lửa đốt cháy vườn mía và 2 chiếc xe máy của một số hộ gia đình, gây thiệt hại tổng tài sản trị giá hơn 24 triệu đồng. 
 
Ngày 30/10/2018, Công an huyện Tân Kỳ nhận được tin báo của các bị hại về việc, chỉ trong 1 ngày, trên địa bàn 2 xã Tân Xuân và Giai Xuân liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn, khiến quần chúng nhân vô cùng bất an, lo lắng. Cụ thể, 2.593,25 m2 mía của 3 hộ gia đình ở xóm Hoàng Xuân, xã Tân Xuân bị kẻ gian phóng hỏa đốt cháy; 2 chiếc xe máy của 2 gia đình ở xóm Vạn Long, xã Giai Xuân cũng bị thiêu rụi. 
Đối tượng Trương Văn Nhất
Đối tượng Trương Văn Nhất
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đã khẩn trương tập trung lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông qua công tác khám nghiệm hiện trường cùng với việc thu thập lời khai của các bị hại, Công an huyện nhận định nhiều khả năng đối tượng đã thực hiện việc đốt tài sản của một số gia đình để trả thù vì mâu thuẫn trước đó. Tiếp tục điều tra, xác minh, dựng mô hình đối tượng nghi vấn trên địa bàn và các huyện lân cận, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau vài giờ đồng hồ, các trinh sát đã nhanh chóng xác định thủ phạm gây ra vụ hủy hoại tài sản nói trên chính là Trương Văn Nhất (SN 1988) trú tại xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp.
 
Lập tức, lãnh đạo Công an huyện đã cử 1 tổ công tác truy bắt đối tượng. Tối 30/10, xác định Nhất đang có mặt ở nhà, Tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy đã tiến hành bắt giữ nhưng hắn tỏ ra hết sức ngoan cố và chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế thành công đối tượng. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi và lập luận sắc bén của các điều tra viên, Trương Văn Nhất đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 
 
Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 30/10/2018, sau khi uống rượu ở nhà, Nhất cầm 1 con dao nhọn và 2 chiếc máy lửa đi tìm ong đốt ở khu vực đồi núi giáp ranh giữa xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp và xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ. Khi đi đến bãi mía ở khu vực Vùng bậc thang của gia đình chị Hoàng Thị Khanh (SN 1978) trú tại xóm Hoàng Xuân, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, Nhất nhớ ra cách đây 3 ngày, mình đi thả bò tại đây thì bị 1 người phụ nữ không quen biết chửi vì để bò ăn mía.
 
Vì vậy, hắn nảy sinh ý định đốt bãi mía của gia đình này cho hả giận. Sau đó, hắn đi vào khu vực vườn mía của chị Khanh và bật lửa đốt. Lửa bén vào lá mía khô rồi bùng cháy lan rộng ra 2 bãi mía giáp ranh của ông Trần Tiến Dũng (SN 1951) và bà Trương Thị Thuật (SN 1951) cùng trú tại xóm Hoàng Xuân, xã Tân Xuân. Hậu quả, tổng diện tích 2.593,25 m2 mía của cả 3 gia đình bị cháy rụi, gây thiệt hại hơn 9,2 triệu đồng. Sợ bị phát hiện, Nhất nhanh chóng cất máy lửa vào túi quần rồi cầm dao bỏ chạy theo hướng Khe Lồi thuộc xóm Vạn Long, xã Giai Xuân.
 
Khi đi qua cách Khe Lồi khoảng 500 m, hướng vào thác nước Vạn Tân, Nhất nhìn thấy xe máy Dream BKS 37F5-3483 của chị Lê Thị Hoa (SN 1983) trú tại xóm Vạn Xuân và xe máy SuperDream BKS 37L1-0636 của chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1974) trú tại xóm Vạn Long, cùng xã Giai Xuân dựng sát nhau ngay gốc cây gạo; phía trên đều phủ lá mía khô để che nắng và không có người trông coi. Quan sát xung quanh không có ai, Nhất tiến lại gần, gạt lá mía xuống và dùng dao nhọn thủ sẵn trong người cạy vỏ nhựa bên hông 2 chiếc xe rồi lấy trộm 2 chiếc bình ắc quy và 2 bóng đèn pha.
 
Tiếp đó, hắn dùng dao cạy cốp xe, vặn nắp bình xăng và hút xăng đổ vào 2 chai nhựa nhặt được ở gần đó. Sau khi hút xăng xong, Nhất đến gần xe máy Wave@ BKS 37Z7-7299 của chị Hoàng Thị Quyên (SN 1990) trú tại xóm Vạn Xuân, xã Giai Xuân dựng cách đó khoảng 3 m, dùng dao nhọn phá ốp đèn pha, lấy trộm 2 chiếc bóng. Tuy nhiên, 1 chiếc bị cháy sẵn, chiếc còn lại Nhất giấu vào bình ắc quy vừa lấy trộm được để thử thì bị chập điện nên cũng cháy luôn. Vì vậy, hắn vứt 2 chiếc bóng đèn xuống đất và ngồi hút thuốc.
 
Lúc này, hắn tiếp tục nảy sinh ý định châm lửa đốt xe máy của chị Hoa và chị Hồng, vì nghĩ rằng 2 chiếc xe này của 2 người đàn ông trước đó đã đuổi đánh mình. Nghĩ là làm, Nhất bật lửa và đổ xăng vào khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, 2 chiếc xe máy bốc cháy, gây thiệt hại khoảng 14.860.000 đồng. Thấy vậy, hắn hoảng hốt, vứt bật lửa xuống đất rồi nhanh chóng cầm dao, 2 chiếc bình ắc quy, 2 bóng đèn pha vừa trộm được chạy vào vườn mía rồi leo đồi đi về nhà.
 
Tại bản kết luận định giá trị tài sản của Hội đồng định giá tài sản huyện Tân Kỳ kết luận, tổng giá trị tài sản mà Trương Văn Nhất đã hủy hoại và chiếm đoạt vào ngày 30/10/2018 là 24.390.408 đồng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Hủy hoại tài sản”; đồng thời, ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Nhất để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. 
.

Hằng Nga

.