Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/pha-duong-day-gai-goi-cao-cap-co-nhieu-sinh-vien-tham-gia-826579/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/pha-duong-day-gai-goi-cao-cap-co-nhieu-sinh-vien-tham-gia-826579/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá đường dây 'gái gọi' cao cấp có nhiều sinh viên tham gia - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 30/11/2018, 11:11 [GMT+7]

Phá đường dây 'gái gọi' cao cấp có nhiều sinh viên tham gia

(Congannghean.vn)-Sau khi tuyển chọn các cô gái “chân dài”, có ngoại hình hấp dẫn, ưu tiên sinh viên vào đường dây mại dâm của mình, Hoàng Đức Định tự liên hệ với những khách hàng có nhu cầu, sau đó điều “đào” đến phục vụ. Mỗi lần đi “khách” từ 1,5 - 5 triệu đồng. Định được hưởng một nửa tiền công môi giới sau mỗi lần “giao dịch” thành công.

Đối tượng Hoàng Đức Định
Đối tượng Hoàng Đức Định

Đường dây “gái gọi” có nhiều sinh viên…

Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì phối hợp với phòng 4, Cục CSHS, Bộ Công an phá thành công Chuyên án 328D, bắt đối tượng Hoàng Đức Định (SN 1992) trú tại xóm 9A, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên về hành vi môi giới mại dâm.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Định là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây chuyên cung cấp “gái gọi” cho các đại gia trên địa bàn TP Vinh. Nắm bắt được tâm lý của một số cô gái trẻ đẹp, ngoại hình hấp dẫn nhưng không có công ăn việc làm, đặc biệt là sinh viên lười học, thích ăn chơi đua đòi, Định đã tìm cách rủ rê về đầu quân cho đường dây mại dâm của mình. Sau khi tuyển được “đào”, Định yêu cầu các cô gái trang điểm, mặc đồ khêu gợi chụp ảnh đăng lên zalo để “câu” khách.

Đích thân Định sẽ trực tiếp đi làm quen và liên hệ với những người đàn ông có tiền, có “máu mặt” để mồi chài đưa ảnh cho họ xem. Nếu khách có nhu cầu mua dâm, Định sẽ thỏa thuận giá cả, liên hệ địa điểm, khách sạn rồi điều “đào” đến phục vụ. Để an toàn, Định lựa chọn các khách sạn lớn làm nơi mua bán dâm. Giá mỗi lần đi khách trung bình từ 1,5 - 5 triệu đồng; sinh viên các trường đại học, cao đẳng có ngoại hình đẹp, nóng bỏng thì giá cao hơn, từ 4,5 - 5 triệu đồng/lượt mua dâm. Trong đó, Định hưởng lợi khoảng một nửa số tiền. Đường dây gái gọi của Định có khoảng hơn 10 em “chân dài”. Để thu hút thêm khách, Định cũng thường xuyên lân la đến các trường đại học, cao đẳng để tuyển thêm “đào” mới.

… Và chân dung “tú ông” điều hành đường dây

Qua công tác trinh sát, Phòng CSHS phát hiện và thu thập nhiều thông tin về đường dây “gái gọi” do “tú ông” Hoàng Đức Định điều hành. Quá trình theo dõi, đường dây này hoạt động khá kín kẽ và rất tinh vi. Để đối phó với lực lượng chức năng, sau khi liên hệ với khách hàng, mọi “giao dịch” của “tú ông” với khách hàng và các “chân dài” đều thực hiện qua điện thoại, zalo. Vì vậy, công tác thu thập chứng cứ, tài liệu, tiếp cận đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án 328D, đấu tranh với tội phạm môi giới mại dâm và giao cho Đội 6 chủ trì điều tra; đồng thời, phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an nhanh chóng đấu tranh, triệt xóa đường dây “gái gọi” cao cấp này. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng, Trưởng ban Chuyên án; Thiếu tá Lê Thanh Hải, Đội trưởng Đội 6, Phó ban Chuyên án, các điều tra viên và trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc. Ban chuyên án đã khẩn trương triển khai các phương án, một mặt theo dõi di biến động của đối tượng Hoàng Đức Định; mặt khác xác minh, thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan.

Mặc dù tuổi đời còn trẻ, chưa có tiền án, tiền sự nhưng Định tỏ ra rất tinh vi, thủ đoạn hoạt động ma mãnh. Tuy nhiên, phát huy tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, sự mưu trí và kinh nghiệm đánh án tài tình, Ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì theo sát đối tượng, chờ thời cơ thích hợp để phá án.

17 giờ ngày 19/11, Ban chuyên án nhận được thông tin, Định cùng 2 người đàn ông có khả năng đang tiến hành “giao dịch” mua bán dâm tại 1 nhà hàng trên địa bàn TP Vinh. Nhận định thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án đã khẩn trương tổ chức cuộc họp, triển khai các phương án bắt quả tang các đối tượng trong đường dây này.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, phát hiện Định và 2 đối tượng nam đi vào khách sạn A.Đ. thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh. Khoảng 30 phút sau, có 2 cô gái trẻ đẹp đi vào khách sạn. Lập tức, Ban chuyên án đã bố trí 1 tổ chốt chặn, bao vây phía bên ngoài khách sạn; 1 tổ theo sát đối tượng Định lúc này đang chờ ở quầy lễ tân. 21 giờ cùng ngày, 1 tổ công tác tiến hành kiểm tra khách sạn. Tại phòng 505 và 506, lực lượng Công an phát hiện 2 đôi nam nữ không mảnh vải che thân đang có hành vi mua bán dâm. 2 gái bán dâm là Q.T.H. (SN 1996) trú tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, hiện đang ở trọ tại phường Trung Đô, TP Vinh và L.T.L. (SN 1992) trú tại xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang ở trọ tại phường Hưng Bình, TP Vinh.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, thực hiện hành vi mua bán dâm dưới sự sắp xếp của Hoàng Đức Định. Trong lần đi khách này, H. được trả 2 triệu đồng, trong đó chi cho Định 1 triệu đồng. Ngoài ra, Định còn thu thêm của khách 500.000 tiền công gọi gái. L. được trả 1,5 triệu đồng. Định thu của L. 900.000 đồng và thu thêm của khách 500.000 đồng. Từ lời khai của 2 gái bán dâm, Ban chuyên án đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Đức Định về hành vi môi giới mại dâm. Tại cơ quan Công an, Định đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng CSHS đang tiến hành điều tra mở rộng Chuyên án. Đây là 1 trong những chiến công xuất sắc của đơn vị trong thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

.

Huyền Thương

.