Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/an-chung-than-cho-ke-mua-ban-ma-tuy-831791/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/an-chung-than-cho-ke-mua-ban-ma-tuy-831791/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Án chung thân cho kẻ mua bán ma túy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 30/12/2018, 08:55 [GMT+7]

Án chung thân cho kẻ mua bán ma túy

(Congannghean.vn)-Ngày biết mình bị nhiễm HIV, Lê Ngọc Tuấn (SN 1982) trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu phó mặc cho số phận. Sau nhiều lần quá quen với cảnh “cơm tù áo số”, lấy lý do chở con đi khám bệnh, Tuấn đưa cả vợ và con theo làm “bình phong” để “giao dịch” ma túy.

Mua bán ma túy với số lượng lớn, Lê Ngọc Tuấn phải chịu mức án chung thân
Mua bán ma túy với số lượng lớn, Lê Ngọc Tuấn phải chịu mức án chung thân

Lê Ngọc Tuấn sở hữu một bản “thành tích” bất hảo. Với tội mua bán trái phép chất ma túy, năm 2005, hắn bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 6 năm tù. Mãn hạn tù, không lấy đó làm bài học, Tuấn tiếp tục sa ngã. Năm 2013, hắn bị TAND huyện Quế Phong xử phạt 30 tháng tù cũng vì tội danh trên. Ra tù chưa được bao lâu, hắn lại “ngứa nghề”, nhất là khi nghe tin mình bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Phó mặc cho số phận, hắn nhắm mắt đưa chân làm liều một lần nữa những mong đổi đời. Lần này, Tuấn móc nối với các đối tượng mua bán một số lượng “hàng” lớn.

Theo đó, ngày 25/8/2018, 1 người tên Thanh, quê ở tỉnh Ninh Bình gọi điện thoại cho Tuấn để hỏi mua 1 kg ma túy dạng đá và 1 kg ketamine thì hắn đồng ý. Sáng 26/8, Tuấn điện thoại cho 1 người tên Nhông Xia ở Lào để hỏi mua ma túy. Sau đó, Nhông Xia gọi cho Thanh, thống nhất giá “hàng” trên là 500 triệu đồng và được Thanh đồng ý.

Ngày 27/8, Tuấn thuê xe ôm đi lên khu vực cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong gặp Nhông Xia. Đối tượng này đưa cho Tuấn 1 túi nilông màu đen bên trong chứa 2 gói ma túy. Tuấn hẹn “khi nào bán được ma túy sẽ đem tiền lên trả” rồi thuê xe ôm đi về. Khi đến ngã 3 Truông Bành thuộc huyện Quế Phong, Tuấn xuống xe và giấu gói ma túy trong một hốc đá dưới chân núi rồi liên lạc với Thanh hẹn giao ma túy tại ngã 3 Yên Lý, huyện Diễn Châu.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Tuấn mượn xe ôtô hiệu Ford BKS 37C-141.46 của bố đẻ là ông Lê Ngọc Dũng và nói chở con trai đi khám. Sau đó, Tuấn lái xe đến ngã 3 Truông Bành, lấy gói ma túy giấu trên xe ôtô rồi đi về nhà đón vợ và con trai. Tuấn chở vợ con xuống TX Hoàng Mai thuê phòng nghỉ rồi quay xuống xe lấy thuốc lá và cầm túi ma túy đi lên phòng cất giấu. Đến 24 giờ cùng ngày, Thanh gọi điện cho Tuấn nói đang đi từ Vinh ra Hà Nội. 2 bên thống nhất  Tuấn vào Vinh, còn Thanh ra Hà Nội, gặp nhau ở đâu thì giao ma túy ở đó.

Sau đó, Tuấn vội vàng giục vợ xuống thanh toán tiền phòng để đi Vinh. Khi vào đến địa phận huyện Quỳnh Lưu thì bị lực lượng Công an TX Hoàng Mai ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nghi ngờ bị phát hiện nên Tuấn nhấn ga bỏ chạy. Chạy được khoảng tầm 100 - 200 m, Tuấn hạ kính xe và nói vợ lấy túi nilông dưới ghế vứt ra ngoài. Lúc này, 1 tổ công tác được phân công ở lại hiện trường để kiểm tra, tổ còn lại đuổi theo và truy bắt được Tuấn.

Ngày 25/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Ngọc Tuấn về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện tái phạm nhiều lần nên phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Ngọc Tuấn tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

.

Phan Tuyết

.