Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/ket-cuc-cay-dang-cua-kieu-nu-mua-ban-ma-tuy-828226/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/ket-cuc-cay-dang-cua-kieu-nu-mua-ban-ma-tuy-828226/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kết cục cay đắng của 'kiều nữ' mua bán ma túy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 10/12/2018, 08:38 [GMT+7]

Kết cục cay đắng của 'kiều nữ' mua bán ma túy

(Congannghean.vn)-Nổi tiếng xinh đẹp, được ăn học đầy đủ nhưng Hồ Thị Thanh Thủy (SN 1983) trú tại xóm 10, xã Nghĩa Tiến, TX Thái Hòa lại sớm sa ngã vào con đường phạm tội. Từng phải nhận kết cục cay đắng vì ma túy nhưng Thủy chẳng lấy đó làm bài học mà tiếp tục hình thành đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên tỉnh.
Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Đô Lương  lấy lời khai của đối tượng Hồ Thị Thanh Thủy
Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Đô Lương lấy lời khai của đối tượng Hồ Thị Thanh Thủy
Ngồi đối diện với điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp (ĐTTH) Công an huyện Đô Lương, Hồ Thị Thanh Thủy vẫn giữ nét bình thản. Thị cười nhiều, thậm chí bông đùa về tương lai của mình. Mặc dù đã 35 tuổi nhưng thị vẫn còn khá trẻ trung, xinh đẹp. Sinh ra trong gia đình cơ bản và được ăn học đầy đủ, mọi người hy vọng cô gái trẻ xinh đẹp sẽ sớm có cuộc sống ổn định, gia đình đầm ấm. Thế nhưng, Thủy chẳng đi theo định hướng mà gia đình mong muốn. Năm 2010, thị bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 6 năm sau, Thủy ra tù, trở về địa phương. Bề ngoài, thị vẫn giữ nếp sống bình thường. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài lương thiện là 1 kế hoạch được xây dựng tỉ mỉ, tinh vi. Thị liên tục móc nối với bạn bè cũ trên địa bàn để thỏa sức chơi bời. Thừa tinh vi lại có đủ sự ma mãnh, Thủy âm thầm hoạt động, mở rộng địa bàn.
 
Vào giữa năm 2018, qua công tác nắm tình hình, Đội ĐTTH phát hiện trên địa bàn huyện Đô Lương xuất hiện 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Qua nghiên cứu, theo dõi, các trinh sát nghi vấn có 1 đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, “hàng” được chuyển từ các tỉnh miền Nam về. Ngoài huyện Đô Lương, đối tượng mở rộng địa bàn hoạt động lên TX Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Chuyên án 312L được xác lập, do Thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Phó Trưởng Công an huyện làm Phó ban cùng các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Đội ĐTTH được điều động tham gia phá án.
 
Quá trình đấu tranh, các trinh sát đã phải rất vất vả để xác định phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động của đường dây này. Qua xác minh, theo dõi, các trinh sát phát hiện 1 đối tượng ở địa bàn khác thường xuyên di chuyển đến Đô Lương với nhiều dấu hiệu bất minh. Tuy nhiên, đối tượng chỉ “giao dịch” với những người tin tưởng, khi phát hiện người lạ sẽ lập tức rút mọi liên lạc. Việc thoắt ẩn, thoắt hiện, thường xuyên ở khách sạn, nhà nghỉ với các mối quan hệ phức tạp càng khiến công tác theo dõi, xác minh thêm phần khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh, bắt giữ đối tượng, làm trong sạch địa bàn, Ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triệt xóa đường dây ma túy. Được biết, lần này, đối tượng chọn ma túy tổng hợp, mỗi lần giao nhận “hàng” đều lấy số lượng lớn. Phương tiện di chuyển cũng được thay đổi thường xuyên, lúc xe máy, khi xe buýt, lúc lại ôtô.
 
Qua một thời gian đấu tranh, cuối tháng 11/2018, xác định đối tượng sẽ chuẩn bị 1 mẻ “hàng” mới, đồng chí Trưởng ban Chuyên án yêu cầu các thành viên tập trung cao độ, theo sát mọi di biến động của đối tượng. Đại úy Lê Công Long, Đội trưởng Đội ĐTTH cho biết: Tổng hợp nhiều nguồn tin, được biết lần này đối tượng lấy ma túy tổng hợp từ Sài Gòn về chuẩn bị thực hiện “giao dịch”, các mũi trinh sát được lệnh ém sẵn ở những địa điểm nghi vấn. Mục tiêu cao nhất là phá thành công Chuyên án, bắt giữ đối tượng; đồng thời, bảo vệ an toàn cho các thành viên tham gia phá án.
 
Ngày 29/11, 1 thùng xốp nghi vấn được chuyển qua xe buýt xuống nhà nghỉ Lộc An ở xóm Bắc Quang 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc. Nhận định chắc chắn đối tượng sẽ xuất hiện để thực hiện “giao dịch” và rất có thể, hàng hóa trong thùng xốp này liên quan trực tiếp đến đường dây ma túy cần triệt xóa, Thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện yêu cầu các trinh sát tập trung chờ thời cơ thích hợp để phá án. Đến 13 giờ ngày 30/11, 1 người phụ nữ xuất hiện, đặt phòng 201 tại nhà nghỉ rồi nhanh chóng đưa thùng xốp về phòng. Xác định thời cơ đã đến, lúc 15 giờ cũng ngày, Tổ công tác tiến hành kiểm tra phòng và bắt giữ đối tượng, thu toàn bộ tang vật liên quan.
 
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai là Hồ Thị Thanh Thủy. 3.000 viên ma túy tổng hợp chứa trong thùng xốp được thị mua từ Sài Gòn, vừa để phục vụ nhu cầu cá nhân, vừa bán kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, Thủy thường không kèm “hàng” trong người mà tách riêng cho dễ bề hoạt động. Có kinh nghiệm, lại tinh vi, ma mãnh, thị thường xuyên thoắt ẩn, thoắt hiện, chọn các khách sạn, nhà nghỉ làm “bến đáp” trong mỗi lần “giao dịch”. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của thị đã sớm bị Công an huyện phát hiện.
 
Việc bắt giữ Hồ Thị Thanh Thủy cùng 3.000 viên  ma túy tổng hợp là chiến công xuất sắc của Công an huyện Đô Lương trong đợt tấn công, truy quét các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
.

MAI HẬU

.