Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/bat-giu-nhom-doi-tuong-nem-thuoc-diet-co-chat-ban-vao-nha-dan-834096/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/bat-giu-nhom-doi-tuong-nem-thuoc-diet-co-chat-ban-vao-nha-dan-834096/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ nhóm đối tượng ném thuốc diệt cỏ, chất bẩn vào nhà dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 13/01/2019, 14:35 [GMT+7]

Bắt giữ nhóm đối tượng ném thuốc diệt cỏ, chất bẩn vào nhà dân

(Congannghean.vn)-Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Vinh và các huyện phụ cận xuất hiện tình trạng một số đối tượng đòi nợ thuê bằng cách dùng chất thải, thuốc diệt cỏ, diệt chuột… ném vào nhà dân và rải xung quanh khu vực nhà để “khủng bố”, gây tâm lý lo lắng, hoảng sợ không chỉ đối với gia đình bị hại mà con gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án đấu tranh và bước đầu bắt 9 đối tượng, trong đó tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Các đối tượng trong Chuyên án
Các đối tượng trong Chuyên án

Phát hiện nhiều vụ ném chất bẩn vào nhà dân

Thời gian qua, trên địa bàn TP Vinh và các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc xảy ra nhiều vụ đòi nợ thuê bằng hình thức ném chất bẩn như trứng thối, dầu, luyn và đổ thuốc diệt cỏ vào nhà các con nợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn, gây hoang mang và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an các địa phương liên quan đã lập án để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình này, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn L. (SN 1979) trú tại khối 24, phường Hưng Bình, TP Vinh với nội dung: Gia đình anh nhiều lần bị các đối tượng xấu lợi dụng đêm khuya hoặc rạng sáng ném “bom bẩn” vào nhà và rải thuốc diệt cỏ xung quanh nhà.

Theo trình bày của anh L., sáng 23/10/2018, gia đình anh phát hiện bị đối tượng lạ mặt ném trứng gà lên cổng nhà. Đến khoảng 19 giờ 40 phút ngày 8/11, khi cả nhà đang quây quần thì phát hiện có mùi thuốc diệt cỏ nồng nặc. Lúc anh mở cửa thì phát hiện 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy bỏ chạy. Những ngày tiếp theo, cứ cách vài tuần, gia đình anh lại bị “khủng bố” như thế khiến mọi người rất hoang mang, lo lắng. Bức xúc, anh L. đã làm đơn kêu cứu lực lượng chức năng.

Làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng gây án

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP Vinh chỉ đạo Đội Điều tra Tổng hợp xác lập Chuyên án mang bí số 1218B để tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, củng cố hồ sơ, tài liệu. Qua đó, phát hiện ổ nhóm gồm 9 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, do Nguyễn Văn Vương (SN 1987, thường gọi là Vương “Phúc”) trú tại xóm Bắc Kẻ Gai I, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên cầm đầu.

Các đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997) trú tại xóm Thượng Khê 3, Hoàng Tuấn Dũng (SN 1994) trú tại xóm Khoa Đà I, Hoàng Ngọc Thư (SN 1983) trú tại xóm Thượng Khê 4, Nguyễn Văn Thông (SN 1995) trú tại xóm Thượng Khê 3, cùng xã Hưng Tây; huyện Hưng Nguyên; Nguyễn Văn Thăng (SN 1992) trú tại xóm 7, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn; Hồ Thị Diễm Hương (SN 2000) trú tại khối 10, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò; Tưởng Nguyễn Long, (SN 2000) trú tại khối 13, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên và Trần Văn Lịch (SN 1971) trú tại xóm Nghĩa Phú, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Đang trong quá trình điều tra thì vào lúc 0 giờ ngày 25/12/2018, Ban chuyên án phát hiện nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng thuốc lắc tại quán karaoke trên đường Phan Đình Phùng, TP Vinh. Xác định thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng tiến hành bắt giữ 9 đối tượng nói trên.

Quá trình đấu tranh ban đầu đã làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Vương, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Thăng, Hoàng Tuấn Dũng; đồng thời, phân loại xử lý, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 5 đối tượng, gồm: Hoàng Ngọc Thư, Hồ Thị Diễm Hương, Nguyễn Văn Thông, Tưởng Nguyễn Long và Trần Văn Lịch.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận: Do người thân của anh L. vay nợ một khoản tiền, biết gia đình có điều kiện nên đã giở trò “khủng bố” tinh thần hòng buộc anh L. phải đứng ra trả nợ giúp. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23/10/2018, Vương cùng Ngọc, Dũng mang theo thùng xốp đựng trứng gà và điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Huyndai i10 màu đỏ của Dũng đi từ xã Hưng Tây xuống đỗ trước khách sạn Plaza trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh. Để tránh bị lộ, chúng để ôtô lại và gọi taxi đến đỗ cách nhà anh L. khoảng 20 m, đi bộ mang theo thùng trứng gà đến trước nhà anh L., ném lên cổng và tường.

Sau khi thấy vụ ném trứng không hiệu quả, chúng bàn nhau mua thuốc diệt cỏ để thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 8/11/2018, Vương đi xe máy (không nhớ rõ BKS) chở Ngọc mang theo túi nilon chứa 4 lọ thuốc diệt cỏ đi đến trước cổng nhà anh L.. Ngọc đặt 4 lọ thuốc xuống đất rồi dùng tay phải bọc túi nilon mở nắp, đổ vào nhà anh L.. Nhiều lần sau đó, chúng tiếp tục thực hiện hành vi như trên. Lần cuối cùng là vào khoảng 18 giờ ngày 13/12/2018, Vương ở khu vực ga Vinh gọi điện thoại nói Thăng mua thuốc diệt cỏ rồi cùng Ngọc đi đến đổ vào nhà anh L..

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

.

Hải Việt

.