Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/triet-xoa-duong-day-lua-dao-su-dung-cong-nghe-cao-rao-ban-ket-qua-lo-de-835232/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/triet-xoa-duong-day-lua-dao-su-dung-cong-nghe-cao-rao-ban-ket-qua-lo-de-835232/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao rao bán kết quả lô đề - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 18/01/2019, 16:30 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao rao bán kết quả lô đề

(Congannghean.vn)-Ngày 18/1, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đơn vi vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo với hình thức rao bán số lô, số đề trên mạng xã hội.
 
Các đối tượng gồm Nguyễn Xuân Trung (Sn 1991); Nguyễn Văn Hiếu (Sn 1994); Nguyễn Văn Thường (Sn 1995); Nguyễn Xuân Toản (Sn 1998); Trần Văn Toàn (Sn 1996); Hồ Đình Tài (Sn 1995), Hồ Văn Thành (Sn 1999); Nguyễn Đức Nhật (Sn 1995) cùng trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trong đó Trung và Hiếu là 2 anh em ruột.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng từ năm 2017, các đối tượng mua trang web sau đó lập ra dịch vụ soi cầu, lấy số, bạch thủ lô đề sau đó rao bán trên mạng xã hội quảng cáo hấp dẫn. Với việc “nổ” có người quen làm trong công ty xổ số và tự xưng là các chuyên gia phân tích, dự đoán kết quả lô đề, nhiều người đã sập bẫy của nhóm đối tượng này và chi hàng chục triệu đồng để nuôi mộng đổi đời. Người chơi phải lập tài khoản để mua các con số này bằng cách nạp thẻ cào điện thoại hoặc chuyển khoản cho các đối tượng. Các số lô được bán mức giá từ vài trăm đến 10.000.000 đồng. 

Giao dịch của các đối tượng trên mạng xã hội
Giao dịch của các đối tượng trên mạng xã hội

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận số lô, số đề trên là do chúng tự nghĩ ra chứ không dựa trên căn cứ nào. Trên thực tế cũng có những con số bán ra trùng với kết quả xổ số nhưng tỉ lệ này rất ít. Tuy nhiên do không có sự phối hợp, trình báo của bị hại nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Chưa kể các đối tượng giao dịch trên mạng xã hội, trang web... nên lực lượng công an phải dày công điều tra, theo dõi.

Sau một thời gian dài theo dõi, xác minh và xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 17/1, phòng Cảnh sát hình sự đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang 8 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được 7 bị hại sập bẫy lừa đảo của các đối tượng với số tiền trên 20 triệu đồng. Tuy nhiên theo tài liệu điều tra và kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng thì số tiền lừa đảo đã lên đến hàng tỷ đồng.
 
Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, bắt giữ các đối tượng còn lại. Cơ quan điều tra cũng thông báo ai là bị hại của đường dây này đến phòng Cảnh sát hình sự để trình báo. 
 
Báo CANA sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này.
.

Huyền Thương

.