Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/trum-ma-tuy-bi-bat-khi-chuan-bi-giao-dich-hang-834073/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/trum-ma-tuy-bi-bat-khi-chuan-bi-giao-dich-hang-834073/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Trùm' ma túy bị bắt khi chuẩn bị giao dịch 'hàng' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 13/01/2019, 09:39 [GMT+7]

'Trùm' ma túy bị bắt khi chuẩn bị giao dịch 'hàng'

(Congannghean.vn)-Nghiện ngập, có 1 tiền án liên quan đến tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng Nguyễn Đức Hùng không chịu tu chí làm lại cuộc đời mà tiếp tục lao vào con đường mua bán ma túy với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ma mãnh. Ngày 19/12/2018, hắn bị Công an 2 huyện Tân Kỳ và Con Cuông bắt giữ khi đang chuẩn bị “giao dịch” “hàng” với số lượng tương đối lớn.

Đối tượng Nguyễn Đức Hùng
Đối tượng Nguyễn Đức Hùng

Trung tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện Tân Kỳ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã chuyển giao đối tượng Nguyễn Đức Hùng cùng toàn bộ tang vật cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Tân Kỳ phát hiện một số đối tượng ngoài địa bàn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Sau một thời gian điều tra, rà soát, dựng lên mô hình đối tượng nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ xác định chính xác Nguyễn Đức Hùng (SN 1974) trú tại bản Liên Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy trên địa bàn 2 huyện Tân Kỳ và Con Cuông.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hùng thường thông qua đối tượng trung gian để tiến hành “giao dịch” ma túy cho các đối tượng có nhu cầu. Đường dây này được tổ chức hết sức chặt chẽ, mang tính chuyên nghiệp trong từng công đoạn. Hùng hết sức đề cao cảnh giác, thường tiến hành “giao dịch” ma túy cho “khách hàng” tại các khu vực vắng vẻ, ít người qua lại; đồng thời, lấy “hàng” một nơi, nhận tiền một nơi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. 

Tiếp tục tiến hành nghiên cứu nhân thân đối tượng, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện Hùng nghiện ma túy lâu năm. Năm 2013, hắn bị TAND huyện Con Cuông xử 33 tháng tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, hắn tiếp tục lao vào con đường cũ, móc nối với các đối tượng khác để mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn nhằm thu lợi bất chính, với tính chất ngày càng tinh vi, ma mãnh.

Thực hiện Kế hoạch của Lãnh đạo Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 16/12/2018, Công an huyện Tân  Kỳ phối  hợp với Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì xác lập Chuyên án mang bí số 128M nhằm triệt xóa đường dây mua bán ma túy do Nguyễn Đức Hùng cầm đầu. Chuyên án do Trung tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện Tân Kỳ làm Trưởng ban và Trung tá Trần Đình Hoàng, Phó trưởng Công an huyện làm Phó ban; đồng thời, huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, phá án.

Đại úy Nguyễn Trọng Hán, điều tra viên Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Tân Kỳ cho biết: “Quá trình điều tra, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc giám sát, tiếp cận Hùng, bởi địa bàn hoạt động của đối tượng chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, hắn rất ranh ma, xảo quyệt, có nhiều “tai mắt” là các con nghiện nên có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng, Ban chuyên án đã ngày đêm nghiên cứu, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng”.

Ngày 19/12/2018, Ban chuyên án nắm được thông tin quan trọng: Hùng chuẩn bị tiến hành “giao dịch” ma túy cho 1 “khách hàng” tại khu vực khối 3, thị trấn Con Cuông. Xác định thời cơ “cất vó” đã chín muồi, Ban chuyên án tiến hành hội ý nhanh, triển khai 3 tổ trinh sát lên phương án tác chiến. Trong đó, tổ thứ 1 tiến hành giám sát, nắm bắt di biến động của đối tượng, tổ thứ 2 có nhiệm vụ trực tiếp vây bắt đối tượng, tổ còn lại hỗ trợ lực lượng vây bắt, đề phòng đối tượng tẩu thoát, phi tang vật chứng, đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng.

Kiên trì mật phục, theo dõi, đến khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện Hùng điều khiển xe máy Sirius BKS 37Z6-6221 di chuyển từ khu vực dốc Bù Ông, xã Lục Dạ về hướng thị trấn Con Cuông. Nhận định đối tượng đang mang theo “hàng’ đến địa điểm “giao dịch”, Đại úy Nguyễn Trọng Hán đã trực tiếp báo cáo thông tin về 2 đồng chí Trưởng ban và Phó ban Chuyên án xin ý kiến chỉ đạo.

Lập tức, các mũi công tác được lệnh nhanh chóng tập trung về khu vực thị trấn Con Cuông tiến hành mật phục, theo dõi, chờ thời cơ thích hợp bắt giữ Hùng. Khi phát hiện đối tượng đang chuẩn bị giao “hàng” cho khách, các trinh sát tinh nhuệ nhất nhanh chóng tiến hành khống chế, bắt giữ; đồng thời, tịch thu tang vật gồm: 1 xe máy, 1 ĐTDĐ, 1 gói ma túy đá và 118 viên hồng phiến với tổng trọng lượng 89,18 gam.

Toàn bộ tang vật bị thu giữ
Toàn bộ tang vật bị thu giữ

Ngay sau đó, Tổ công tác đã áp giải đối tượng cùng toàn bộ tang vật về Công an huyện Con Cuông đấu tranh, làm rõ. Tại đây, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hùng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp. Theo đó, vào chiều 18/12/2018, có 1 đối tượng trú tại huyện Tân Kỳ gặp Hùng trao đổi về việc nhờ tìm mua ma túy. Hùng đồng ý, sau đó liên hệ mua 27 triệu đồng tiền ma túy của 1 đối tượng ở huyện Tương Dương để bán lại. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, khi Hùng đang chuẩn bị “giao dịch” “hàng” thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Việc triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Đức Hùng cầm đầu là chiến công xuất sắc của Công an 2 huyện Tân Kỳ và Con Cuông. Qua đó, góp phần đẩy lùi tội phạm ma túy, đảm bảo ANTT trên địa bàn, mang lại niềm tin trong quần chúng nhân dân.

.

Hằng Nga

.