Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201902/phat-hien-nhieu-doi-tuong-mua-ban-tang-tru-phao-no-839026/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201902/phat-hien-nhieu-doi-tuong-mua-ban-tang-tru-phao-no-839026/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát hiện nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 14/02/2019, 08:18 [GMT+7]

Phát hiện nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ

(Congannghean.vn)-Khoảng 5 giờ ngày 28/1, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới, Trạm kiểm soát Cao Vều, Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát hiện 2 xe ôtô đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Qua kiểm tra xe ôtô BKS 37A-058.09 do Võ Kim Tuấn (SN 1985) quê quán xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn điều khiển, đang vận chuyển 58 bánh pháo nổ và xe Lào BKS 7083 do Nguyễn Hữu Ất (SN 1971) quê quán xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn điều khiển, đang vận chuyển 40 bánh pháo nổ, tổng cộng 2 xe vận chuyển 98 bánh pháo có trọng lượng khoảng 120 kg. Cả 2 lái xe khai nhận đang trên đường vận chuyển số pháo trên về Việt Nam để bán kiểm lời.

Số lượng pháo vận chuyển trái phép trên 2 xe ôtô từ Lào về Nghệ An
Số lượng pháo vận chuyển trái phép trên 2 xe ôtô từ Lào về Nghệ An

Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, rạng sáng 29/1, trong quá trình tuần tra đảm bảo ANTT dịp Tết Kỷ Hợi trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, Đội Xây dựng phong trào phụ trách xã và quản lý bảo vệ dân phố Công an TP Vinh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Bùi Quốc Thăng (SN 1984) trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đang có hành vi vận chuyển pháo đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 23 kg pháo tự quấn và kết thành băng, trong đó có một số quả pháo dài 25 cm, đường kính rộng 6 cm. Tại cơ quan Công an, Thăng khai nhận đã tự sản xuất số pháo trên rồi chuyển ra TP Vinh để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Trước đó 1 ngày, trên đường Trần Khánh Dư thuộc xã Hưng Lộc, Đội cũng đã kịp thời bắt giữ đối tượng Dương Xuân Nam (SN 1977) trú tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, TP Vinh khi đang vận chuyển pháo đi tiêu thụ; thu giữ 6 cối pháo do nước ngoài sản xuất, trong đó có 5 cối loại 49 quả và 1 cối loại 36 quả với tổng trọng lượng 9 kg. Hiện, 2 vụ việc đang được Công an TP Vinh hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Vinh kiểm đếm số pháo thu giữ được
Công an TP Vinh kiểm đếm số pháo thu giữ được

Sáng 30/1, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ 30 kg pháo nổ để sử dụng trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 29/1, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính và bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thái (SN 2002) trú tại khối 13, thị trấn Quỳ Hợp có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói pháo bi trọng lượng 0,2 kg.

Từ lời khai của Thái, cơ quan Công an thực hiện lệnh khám khẩn cấp nhà Trần Thị Bình (SN 1979), mẹ của Thái, thu giữ 11 hộp pháo hoa, 1 hộp pháo bi. Qua đấu tranh, mẹ con Thái khai nhận, số pháo này của vợ chồng Đinh Thị Điệp (SN 1975) và Hồ Ngọc Dũng (SN 1972) là người cùng trú tại khối 13, thị trấn Quỳ Hợp gửi nhờ.

Tiếp tục lệnh khám nhà khẩn cấp vợ chồng Điệp, Dũng, thu giữ 2 hộp pháo vuông có kích thước 26x26; 2 đối tượng đã tự nguyện giao nộp thêm 2 băng pháo. Tổng số pháo thu giữ của các đối tượng là 30 kg. Vợ chồng Dũng - Điệp thừa nhận số pháo trên mua về từ các tỉnh phía Bắc nhằm bán kiếm lời và sử dụng trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 nhưng chưa bán được thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

.

Hải Thượng - Hồng Quang - Phan Giang

.