Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/20-ngay-dieu-tra-lam-ro-8-vu-an-bat-18-doi-tuong-844951/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/20-ngay-dieu-tra-lam-ro-8-vu-an-bat-18-doi-tuong-844951/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
20 ngày điều tra, làm rõ 8 vụ án, bắt 18 đối tượng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 21/03/2019, 08:23 [GMT+7]

20 ngày điều tra, làm rõ 8 vụ án, bắt 18 đối tượng

(Congannghean.vn)-Tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, từ ngày 16/2 -  6/3/2019, Công an huyện Con Cuông đã tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm, bước đầu đem lại hiệu quả cao, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Một số đối tượng vi phạm pháp luật bị Công an huyện Con Cuông bắt giữ
Một số đối tượng vi phạm pháp luật bị Công an huyện Con Cuông bắt giữ

Theo số liệu thống kê, trong 20 ngày vừa qua, Công an huyện Con Cuông đã phát hiện 8 vụ, 18 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; thu hồi tiền và tài sản gồm: 3 xe máy, 5 chỉ vàng (trị giá hơn 20 triệu đồng), 2,35 gam hêrôin, 14 viên ma túy tổng hợp, 1 bộ bài túlơkhơ và hơn 48 triệu đồng. Trong đó, điển hình đã khám phá thành công Chuyên án “đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân” mang bí số 219T.

Theo đó, từ đầu năm 2019, qua nắm tình hình, các trinh sát phát hiện một số đối tượng kể cả ở huyện khác đến địa bàn lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo xác lập Chuyên án 219T để tập trung lực lượng đấu tranh.

Sau thời gian xác minh, đến ngày 16/2/2019, Ban chuyên án bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Bình (SN 1990) trú tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương về hành vi trộm xe máy. Điều tra nhanh, ngay trong ngày đã làm rõ vụ trộm xe máy tại thôn Liên Tân, xã Bồng Khê vào sáng 16/2/2019, do đối tượng này gây ra; tang vật thu giữ gồm 1 xe máy, 1 thiết bị phá sóng di động, 1 vam phá khoá. Tiếp tục đấu tranh, đối tượng còn khai nhận gây ra 3 vụ trộm xe máy tại địa bàn huyện Thanh Chương. Đây là đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, để thực hiện hành vi phạm tội, Bình đã mua thêm thiết bị phá sóng để vô hiệu hóa thiết bị chống trộm lắp trong xe máy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án, ngày 6/3/2019, Tổ công tác bắt giữ đối tượng Lô Văn Na (SN 1986) trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, ngày 5/3/2019, lợi dụng đêm tối, đối tượng đã đột nhập vào nhà chị Lô Thị Loan (SN 1984) ở bản Xiềng, xã Đôn Phục, lấy trộm 5 chỉ vàng và hơn 1 triệu đồng (tổng trị giá hơn 20 triệu đồng). Sau gần 10 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an huyện đã điều tra làm rõ, bắt đối tượng, thu giữ toàn bộ tài sản bị mất.

Cũng trong thời gian này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ “Giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo đó, chiều 16/2/2019, trực ban Công an huyện tiếp nhận báo cáo của Công an xã Lục Dạ về vụ việc cháu C.T.K.N.  (SN 2005) trú tại xã Lục Dạ có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện đã cử tổ công tác có mặt tại hiện trường để tiến hành rà soát đối tượng, mở rộng các hoạt động điều tra. Sau hơn 1 ngày tập trung lực lượng điều tra, đến tối 17/2/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm rõ đối tượng là Lô Văn Thịu (SN 1973) trú cùng xã với nạn nhân. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận: Vào chiều 15/2/2019, lợi dụng người nhà cháu N. đi vắng, Thịu đã sang dụ dỗ để quan hệ tình dục với cháu N.. Hiện, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng để phục vụ điều tra, xử lý.

Không chỉ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, dịp này, Công an huyện Con Cuông cũng đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma tuý. Theo đó, trong ngày 19/2/2019, tại bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, các trinh sát ma tuý Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lữ Văn Ồn (SN 1989) trú tại bản Piêng Ồ, xã Xiêng My, huyện Tương Dương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 1,85 gam hêrôin, 14 viên ma túy tổng hợp và 32 triệu đồng.

Được biết, đây là đối tượng trú tại địa bàn  huyện Tương Dương nhưng thường xuyên đến vùng đồi núi thuộc xã Đôn Phục để bán ma túy, gây mất ổn định ANTT tại địa phương. Việc triệt xóa điểm ma túy trên đã cơ bản làm giảm tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Đôn Phục.

Với tệ nạn đánh bạc, Công an huyện cũng tập trung truy quét mạnh. Theo đó, ngày 3/3/2019, đơn vị phát hiện, bắt giữ tại nhà Nguyễn Hữu Tý (SN 1960) ở thôn Tiến Thành, xã Chi Khê 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc gồm: Trần Văn Châu (SN 1980), Trần Văn Đoàn (SN 1989), đều trú tại thôn Tiến Thành; Lô Quang Dũng (SN 1992) trú tại thôn Thanh Nam, cùng xã Bồng Khê và chủ nhà; thu giữ 1 bộ bài túlơkhơ, 3 ĐTDĐ và 4.035.000 đồng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ thêm hành vi đánh bạc (bằng hình thức ghi lô đề) của Lô Quang Dũng với 5 đối tượng khác, làm rõ số tiền đánh đề của Dũng với 5 đối tượng là hơn 20 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố các vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục đấu tranh mở rộng.

.

Thuỳ Anh

.