Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/bat-giu-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-vu-khi-quan-dung-846009/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/bat-giu-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-vu-khi-quan-dung-846009/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 27/03/2019, 10:25 [GMT+7]

Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng

(Congannghean.vn)-Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án mang bí số 128N, bắt giữ thành công đối tượng Lưu Văn Thắng (SN 1967) trú tại xóm 8, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ số tang vật 1 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng quân dụng AK47 và 15 viên đạn.

 Đối tượng Lưu Văn Thắng và số tang vật tại cơ quan Công an
Đối tượng Lưu Văn Thắng và số tang vật tại cơ quan Công an

Khoảng tháng 11/2018, qua công tác trinh sát, bám địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma tuý Công an huyện Thanh Chương phát hiện tại xã Thanh Sơn xuất hiện nhóm đối tượng tự sản xuất súng kíp bán cho người dân, thu lợi bất chính, tiềm ẩn phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Đáng chú ý, do nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên các đối tượng chủ động đối phó với lực lượng chức năng bằng cách thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian, hình thức giao dịch mua bán… ở rừng sâu, đường sá đi lại khó khăn. Đối với những giao dịch có số lượng lớn, các đối tượng chỉ tiến hành giao dịch với người quen hoặc thông qua số quen biết, đã từng giao dịch, mua “hàng” trước đó; đồng thời, tiến hành xác minh kỹ về nhân thân người mua, chỉ tiến hành giao dịch khi đã đảm bảo an toàn…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung đối tượng nghi vấn đã dần lộ diện. Trên cơ sở thu thập các tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án xác định, đối tượng cầm đầu là Lưu Văn Thắng (SN 1967) trú tại xóm 8, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương. Hắn lợi dụng trang trại của mình tại bản Kim Chương, xã Thanh Sơn làm bình phong che đậy hành vi chế tạo súng kíp. Nơi đây cũng là địa điểm trung chuyển khi các đối tác muốn mua “hàng”.

Trước tình hình trên, để tập trung các biện pháp và lực lượng điều tra, Lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương đã chỉ đạo xác lập Chuyên án mang bí số 128N, do Trung tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Thiếu tá Nguyễn Thanh Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma tuý làm Phó ban cùng với sự vào cuộc của các điều tra viên, trinh sát viên của Đội.

Ngay sau khi xác lập Chuyên án, trên cơ sở nắm bắt quy luật hoạt động, thủ đoạn của các đối tượng, Ban chuyên án chủ trương cắt cử lực lượng bám địa bàn nghi vấn mà đối tượng có thể giao dịch. Từ đó, phát hiện ra các đầu mối, hoạt động giao dịch để triển khai kế hoạch đón lõng, vây bắt đối tượng. Mặt khác, do địa bàn rộng, đối tượng lại có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nên gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, phá án. Ban chuyên án còn chủ động phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn trọng điểm, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng Công an trong phát hiện, xử lý hành vi phạm tội của đối tượng. Đặc biệt, do “hàng hoá” mà các đối tượng giao dịch là súng tự chế, nên không loại trừ các đối tượng sẽ sử dụng để tấn công lại khi bị phát hiện. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho lực lượng và không để bị động, bất ngờ, Ban chuyên án đã lên kế hoạch, vạch phương án khoa học để tiến hành vây bắt đối tượng khi có thời cơ thích hợp.

Kiên trì bám, nắm địa bàn và chủ động các phương án xử lý, vào ngày 22/3, Ban chuyên án nhận được thông tin Thắng sẽ tiến hành giao dịch với một đối tác. Nhận định thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án huy động các mũi trinh sát tiến hành mật phục, chốt chặn ở các địa điểm nghi vấn nhằm phát hiện, bắt quả tang hành vi phạm tội của đối tượng. Vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại trang trại của mình thuộc bản Kim Chương, Thắng đang có hoạt động giao dịch, mua bán trái phép vũ khí quân dụng với 1 nam thanh niên lạ mặt. Lệnh phá án được phát ra, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào bắt quả tang đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng quân dụng AK47 và 15 viên đạn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Lưu Văn Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Về 15 viên đạn, Thắng khai nhặt được vào năm 1989 khi đi làm rẫy tại vùng khe Cấy thuộc xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương. Sau đó, hắn mang về cất giấu tại trang trại của mình. Ngày 22/3, khi tìm được khách mua giá cả thỏa đáng nên hắn mang ra bán thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Thu Thủy

.