Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/bat-gon-o-nhom-danh-bac-chuyen-nghiep-845193/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/bat-gon-o-nhom-danh-bac-chuyen-nghiep-845193/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt gọn ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 22/03/2019, 09:23 [GMT+7]

Bắt gọn ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp

(Congannghean.vn)-Ngày 20/3, Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Phó trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết: Đơn vị vừa bắt 9 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ tang vật trên 50 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an huyện khẩn trương điều tra làm rõ.

Các đối tượng bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ
Các đối tượng bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ

Khoảng thời gian cuối tháng 2/2018, đầu tháng 3/2019,  trên địa bàn huyện Đô Lương hình thành một ổ nhóm đánh bạc. Các đối tượng tham gia đều rất chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi, canh phòng cẩn mật. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Công an, nhóm đối tượng này còn thường xuyên thay đổi địa điểm, “chịu khó” tìm những nơi hoang vắng, khó tiếp cận, ít người qua lại để hoạt động.

Với quyết tâm  nhanh chóng triệt xóa ổ nhóm này, không để tệ nạn đánh bạc gia tăng và diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã giao nhiệm vụ cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế và Ma túy tập trung xác minh làm rõ. Những trinh sát có kinh nghiệm được phân công nhiệm vụ cụ thể, nắm bắt mọi thông tin, di biến động của các đối tượng nghi vấn cũng như làm rõ quy luật hoạt động, phương thức, thủ đoạn của nhóm người này. Tuy nhiên, do có kinh nghiệm, thường xuyên thay đổi hành tung nên nhóm đối tượng luôn thay đổi phương thức, địa điểm. Đặc biệt, đây là nhóm đối tượng gồm nhiều thành phần, đến từ các địa phương khác nhau trong tỉnh nên việc xác minh không hề dễ dàng. Ngoài nam giới, nhiều phụ nữ cũng tích cực tham gia sới bạc.

Sau thời gian nghiên cứu tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào 16 giờ 30 phút ngày 13/3, tại khu vực cánh đồng hoang giữa khu vực xóm 3, xã Trung Sơn, Công an huyện Đô Lương bắt quả tang 9 đối tượng đang sát phạt gồm: Chu Thị Nhung (SN 1990), Chu Thị Vân (SN 1995), Chu Thị Lĩnh (SN 1985) cùng trú tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Duy Mãi (SN 1958) trú tại xóm 8, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn; Nguyễn Công Ngọc (SN 1964) và Đặng Thị Hải (SN 1972) cùng trú tại xóm 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn; Nguyễn Thị Tám (SN 1979), Phạm Tiến Sỹ (SN 1984) và Lê Đình Cường (SN 1985) cùng trú tại xã Đà Sơn, huyện Anh Sơn.

Bị đột kích bất ngờ, các đối tượng tìm cách tháo chạy và phi tang vật chứng nhưng các hướng đã bị lực lượng Công an chốt chặn, khống chế. Tang vật thu giữ gồm 50.300.000 đồng, 2 bộ bài túlơkhơ và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Trong các đối tượng, Phạm Tiến Sỹ là người tổ chức, tìm địa điểm cho nhóm người sát phạt. Việc Công an huyện Đô Lương sớm điều tra, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp đã góp phần trả lại sự bình yên vốn có cho làng quê nghèo. Đồng thời, tạo dư luận tốt trong cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân.

Hiện, Công an huyện đang tạm giữ 9 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

.

Mai Hậu

.