Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/doi-toc-gia-mang-theo-kiem-di-cuop-tai-san-845828/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/doi-toc-gia-mang-theo-kiem-di-cuop-tai-san-845828/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đội tóc giả, mang theo kiếm đi cướp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 26/03/2019, 11:17 [GMT+7]

Đội tóc giả, mang theo kiếm đi cướp tài sản

(Congannghean.vn)-Vào hồi 12 giờ ngày 13/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc tiếp nhận đơn trình báo của bà Trần Thị Lương (SN 1948) trú tại xóm 13, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc với nội dung: Vào khoảng 19 giờ ngày 7/3/2019, bà Lương sau khi có việc ra ngoài, chuẩn bị vào nhà thì có 1 đối tượng chạy đến giữ chặt tay bà, đồng thời dùng kiếm đe dọa yêu cầu bà đưa tiền. Quá hoảng sợ, bà Lương rút tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng đưa cho hắn. Tiếp đó, đối tượng giật lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu Mobell rồi giằng lấy chìa khóa để vào nhà nhưng chủ nhà không chịu nên đã đánh vào mặt bà Lương rồi bỏ đi.

Đối tượng Phạm Văn Mạnh
Đối tượng Phạm Văn Mạnh

Tiếp nhận tin báo, nhận thấy đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 319CT, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng Công an huyện, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện tập trung đấu tranh, làm rõ. Sau khi rà soát các đối tượng nghi vấn, đánh giá các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã dựng lên được đối tượng nghi vấn và họp bàn kế hoạch phá án. Theo đó,  vào lúc 14 giờ ngày 17/3, Ban chuyên án phối hợp với Ban Công an xã Nghi Trường đã bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Mạnh (SN 1984) trú tại xóm 13, xã Nghi Trường. Thu giữ tang vật gồm 1 bộ tóc giả, 1 chiếc điện thoại Mobell.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Mạnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mạnh khai nhận, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 7/3, Mạnh đội tóc giả, mang theo kiếm đến nhà bà Lương đe dọa, bắt bà phải đưa tiền. Lúc này, bà Lương mới đi ra ngoài về, vì quá hoảng sợ nên vội vàng lấy trong người ra một tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng đưa cho Mạnh. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy bà Lương đang cầm trên tay chiếc điện thoại nhãn hiệu Mobell, y liền dùng tay giật lấy, đồng thời yêu cầu bà Lương mở cửa để vào nhà lấy tài sản nhưng bà nhất quyết không đồng ý nên hắn đã dùng tay giật chìa khóa và đánh liên tục vào mặt bà, rồi bỏ về nhà.

Lo sợ bị phát hiện, Mạnh đã lấy xe máy mang bộ tóc giả cùng thanh kiếm đi theo Quốc lộ 46 xuống khu vực đường bê tông thuộc khu vực xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc rồi vứt bộ tóc giả cùng thanh kiếm tại đây. Chiếc điện thoại cướp được Mạnh tháo sim và lắp sim khác vào sử dụng, số tiền cướp được Mạnh đã tiêu xài hết. Một điều tra viên trong Ban chuyên án cho biết, số tài sản cướp được có giá trị tuy nhỏ nhưng hành vi của đối tượng rất nguy hiểm, gây tâm lý hoang mang, tạo dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Phan Tuyết

.