Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/dot-kich-nhieu-soi-bac-sau-tet-842638/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/dot-kich-nhieu-soi-bac-sau-tet-842638/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đột kích nhiều sới bạc sau Tết - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 07/03/2019, 14:52 [GMT+7]

Đột kích nhiều sới bạc sau Tết

(Congannghean.vn)-Khoảng 21 giờ ngày 19/2, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Đội 6, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) đã tiến hành xác minh, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại nhà Phạm Công Phương ở khối Yên Giang, phường Đông Vĩnh bằng hình thức 3 cây, gồm Nguyễn Đình Hùng (SN 1978), Nguyễn Đình Thảo (SN 1982), Võ Đức Hòa (SN 1987), Nguyễn Đình Hiền (SN 1984) và Nguyễn Thị Oanh (SN 1983) đều trú tại khối Yên Giang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Trong đó, Oanh là vợ của Phạm Công Phương; thu giữ tại chiếu bạc hơn 8.850.000 đồng. 
 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, lợi dụng thời điểm Tết đã tổ chức đánh bạc, mỗi ván đặt cửa 100.000 đồng; tối đa là 500.000 đồng. Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là gần 20 triệu đồng. 
Một số đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ
Một số đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ
Cũng trong đêm 19/2, tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Đội 6 cũng đã triệt xóa 1 sới bạc, thu giữ hơn 35 triệu đồng. Theo đó, vào khoảng 22 giờ, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện 1 nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại nhà Hoàng Văn Lộc ở xóm 4, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Ngay lập tức, lực lượng Công an đã chia làm nhiều mũi phục kích đến 0 giờ 10 phút ngày 20/2, khi các con bạc đang say sưa sát phạt, Tổ công tác ập vào bắt quả tang 6 đối tượng gồm Thái Văn Hiệp, Mai Văn Chung, Hoàng Văn Mậu, Hoàng Văn Bá, Nguyễn Tất Hoàng cùng trú tại huyện Đô Lương và Phạm Văn Trâm trú tại TX Thuận An, tỉnh Bình Dương; thu giữ tại chiếu bạc hơn 21 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là hơn 35 triệu đồng. 
 
Chỉ trong ngày 19/2, Phòng CSHS đã triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc, ổn định tình hình ANTT tại địa phương. Đây là những ổ nhóm hình thành dịp trong Tết Nguyên đán và nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát Đội 6. Vì vậy ngay sau khi xác minh nguồn tin, lực lượng Công an đã lên kế hoạch phá án một cách chi tiết để tránh “đánh rắn động cỏ”, đối tượng tẩu tán tang vật. Thời gian qua, nhất là trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết, để chủ động ngăn chặn, giảm thiểu tệ nạn đánh bạc gia tăng dịp trước, trong, sau Tết, Phòng CSHS đã triển khai nhiều giải pháp, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, trong đó đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây đánh bạc có tổ chức. 
 
Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng CSHS, lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, các đối tượng đã tụ tập đánh bạc với thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, tổ chức tại các vùng hoang vắng để tránh bị lực lượng chức năng theo dõi, phát hiện, khi có động dễ tẩu tán tang vật cũng như bỏ trốn. Ở những khu vực tổ chức đánh bạc, có bố trí lực lượng cảnh giới, vì vậy việc tiếp cận, thu thập thông tin gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, để kiềm chế sự gia tăng của loại tội phạm này, Phòng CSHS đã chủ động nắm tình hình, rà soát, khoanh vùng các địa bàn trọng điểm, đối tượng nghi vấn để triển khai lực lượng đấu tranh hiệu quả, kịp thời.
 
Trước đó, trong 2 ngày 11 và 12/2, Đội 6 cũng đã triệt xóa 2 sới bạc lớn. Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 11/2, lực lượng Công an đã bắt quả ang 5 đối tượng tổ chức đánh bạc tại nhà Phan Văn Thắng ở xóm 7, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, thu giữ tại hiện trường gần 10 triệu đồng và trong người các đối tượng 40 triệu đồng. Các đối tượng gồm Hồ Văn Lam (SN 1990), Vũ Ngọc Hà (SN 1985), Phan Sỹ Sơn (SN 1987), Đặng Thanh Hải (SN 1983), Biện Trường Quyết (SN 1994) đều trú tại huyện Nam Đàn. 
 
Đến khoảng 0 giờ ngày 12/2, lực lượng Công an cũng đã bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc tại nhà Lê Văn Duẫn ở xóm Bắc Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, gồm: Nguyễn Trường, Ngô Văn Huệ, Chu Văn Thông, Nguyễn Thị Tâm, Hoàng Văn Tấn; Phạm Văn Hòa, Bùi Văn Hạnh đều trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Cơ quan Công an đã làm rõ số tiền các đối tượng đánh bạc là hơn 30 triệu đồng. 
.

Anh Quân

.