Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201904/ong-trum-sa-luoi-cung-3000-vien-hong-phien-847507/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201904/ong-trum-sa-luoi-cung-3000-vien-hong-phien-847507/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Ông trùm' sa lưới cùng 3.000 viên hồng phiến - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 04/04/2019, 15:06 [GMT+7]

'Ông trùm' sa lưới cùng 3.000 viên hồng phiến

(Congannghean.vn)-Với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, ma mãnh, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam do Võ Hữu Trình (SN 1990) trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành cầm đầu đã tồn tại một thời gian. Thế nhưng, “lưới trời lồng lộng”, đến ngày 28/3/2019, đường dây này đã bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An triệt xóa. 
 
“Ông trùm” ma túy

Rạng sáng 29/3/2019, đoàn xe áp tải “ông trùm” ma túy Võ Hữu Trình - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia về tới trụ sở Cơ quan CSĐT an toàn. Bao nhiêu mệt mỏi sau chuỗi ngày đánh án dường như tan biến trên gương mặt của các chiến sỹ Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, thay vào đó là niềm vui và tự hào vì nhiệm vụ mà cấp trên giao phó đã được hoàn thành một cách xuất sắc. 
“Ông trùm” ma túy Võ Hữu Trình                và tang vật vụ án
“Ông trùm” ma túy Võ Hữu Trình và tang vật vụ án
Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội 2 vui mừng chia sẻ: “Sau khi khám phá thành công Chuyên án 838T, chặt đứt đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An tiêu thụ, do 2 đối tượng người Lào cầm đầu, thì hơn 1 tuần sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau một thời gian dày công điều tra theo dõi, chúng tôi lại tiếp tục lập chiến công xuất sắc, khám phá thành công Chuyên án 388T, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam do Võ Hữu Trình cầm đầu, thu giữ 3.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan. Hiện, đối tượng Võ Hữu Trình đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra”. 
 
Trước đó, vào thời điểm đầu năm 2019, thông qua công tác trinh sát, Đội 2 phát hiện 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo với số lượng lớn. Trước tình hình đó, các trinh sát đã tiến hành điều tra, theo dõi, từ đó xác định đường dây này do đối tượng Võ Hữu Trình cầm đầu. Đối tượng này đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị Cảnh sát Lào bắt giữ và chịu án phạt 1 năm tù. Sau khi ra trại, Trình lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục lao vào con đường mua bán “cái chết trắng” với tính chất ngày càng tinh vi, ma mãnh. Bởi Trình đã có một thời gian dài sinh sống và làm ăn bên Lào nên rất thông thạo địa hình, phong tục tập quán cũng như có nhiều mối quan hệ quen biết với các đối tượng mua bán ma túy tại đây. Với quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi địa bàn, Đội 2 đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh và Lãnh đạo Phòng xin chủ trương đấu tranh. 
 
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã chỉ đạo Đội 2 xác lập Chuyên án mang bí số 388T để đấu tranh, triệt xóa đường dây ma túy của Võ Hữu Trình. Ban chuyên án do Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng làm Trưởng ban; Trung tá Trần Đình Vinh, Phó Trưởng phòng làm Phó ban. Ngay sau khi Chuyên án được xác lập, những trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất của Đội 2 được tung vào cuộc. 
 
Sa lưới cùng 3.000 viên hồng phiến
 
Do Trình luôn thoắt ẩn, thoắt hiện, rất hiếm khi có mặt tại nhà nên quá trình đấu tranh, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn trong việc bám sát, theo dõi  hành tung của đối tượng. Thế nhưng, với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã nắm bắt mọi đường đi nước bước cũng như quy luật hoạt động của đối tượng này. Từ đó, phát hiện Trình thường mua ma túy của các đối tượng người Lào tại TP Viêng Chăn rồi vận chuyển về Nghệ An theo QL8 về Cửa khẩu Cầu Treo thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Khi đưa ma túy về đến Việt Nam, hắn đem cất dấu tại nhà để tìm mối tiêu thụ. Sau khi đã tìm được người mua, thống nhất giá cả, hắn sẽ chủ động giao hẹn thời gian và địa điểm “giao dịch”.
 
Đến sáng 28/3/2019, các trinh sát nắm được nguồn tin: “Ông trùm” chuẩn bị “giao dịch” mẻ “hàng” cực lớn tại khu vực xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu. Các trinh sát lập tức báo cáo toàn bộ thông tin cho đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng và Ban chỉ huy Chuyên án xin ý kiến chỉ đạo. Nhận thấy thời cơ đã đến, Ban chuyên án hội ý và quyết định “cất vó”. Ngay từ sáng sớm, Ban chuyên án đã bố trí lực lượng phối hợp với Đội TTKSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh chia thành 3 tổ công tác, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, kỹ lưỡng, lên phương án đấu tranh. 
 
Kiên trì mai phục, theo dõi, đến khoảng 20 giờ 25 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện Trình mặc áo khoác đen, đội mũ đen, điều khiển xe môtô hiệu Airblade màu trắng với tốc độ cao đi theo hướng Tỉnh lộ 538 ra Quốc lộ 1A chạy về khu vực Cầu Bùng (Diễn Châu).
 
Quá trình di chuyển, đối tượng hết sức đề cao cảnh giác. Hắn điều khiển xe máy lúc nhanh, lúc chậm, nhằm kiểm tra, quan sát kỹ càng xem có gì bất trắc, có Cảnh sát bám theo không. Khi cảm thấy mọi thứ đã an toàn, đến khu vực cầu Sở thuộc xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, Trình lập tức quay đầu xe chạy ngược ra cánh đồng vắng thuộc xã Diễn Thái, rồi dừng lại cạnh chiếc xe ôtô đã đỗ sẵn ở đó. Trình bước xuống đứng cạnh xe ôtô và nói chuyện với người khách vẫn ngồi yên trong xe. Lúc này đồng hồ đã điểm 20 giờ 40 phút. 
 
Nhận định đối tượng đang chuẩn bị tiến hành “giao dịch” ma túy, lập tức, lệnh phá án được phát ra. Bằng việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các mũi trinh sát đồng loạt khép chặt vòng vây, khống chế, bắt giữ đối tượng. Quá trình bắt giữ, Trình chống trả quyết liệt, cào cấu và cắn vào tay các trinh sát vây bắt. Thế nhưng, với sự nhanh nhẹn, mưu trí, dũng cảm, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế đối tượng. Lợi dụng đêm tối, đối tượng còn lại phóng xe ôtô bỏ chạy. Lực lượng Công an tịch thu tại hiện trường 10 túi ni lông, mỗi túi chứa 200 viên nén màu hồng. Theo lời khai của Trình, đây là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến mà đối tượng chuẩn bị “giao dịch” với giá 6,3 triệu đồng/túi. Ngay sau đó, các tổ công tác đã đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Cơ quan CSĐT để đấu tranh, làm rõ.
 
Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, số hồng phiến trên được Trình mua của 1 đối tượng tại TP Viêng Chăn với giá 4,5 triệu đồng. Với cách thức, thủ đoạn hết sức tinh vi như trên, thời gian qua, Trình đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An tiêu thụ. 
 
Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Võ Hữu Trình, thu thêm 5 túi ni lông chứa 1.000 viên hồng phiến được Trình cất giấu tinh vi tại nhiều nơi trong nhà cùng một số tang vật khác liên quan.  
 
Chiến công xuất sắc khám phá thành công Chuyên án 388T, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Võ Hữu Trình cầm đầu đã thể hiện sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị và tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, dũng cảm, mưu trí, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của lực lượng tham gia Chuyên án, với mục tiêu kìm giảm tội phạm ma túy, làm trong sạch đia bàn. 
.

Hằng Nga

.