Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201904/pha-chuyen-an-419-cg-bat-giu-nhom-doi-tuong-chuyen-cuop-giat-tai-san-850950/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201904/pha-chuyen-an-419-cg-bat-giu-nhom-doi-tuong-chuyen-cuop-giat-tai-san-850950/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá chuyên án 419 CG, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 24/04/2019, 08:13 [GMT+7]

Phá chuyên án 419 CG, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Ngày 24/4, Công an huyện Yên Thành cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng chuyên cướp giật và tiêu thụ tài sản vừa bắt giữ trên địa bàn.

Nhóm đối tượng cướp giật và tiêu thụ tài sản vừa bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ, gồm: Trần Đức Anh (Sn 1996), Đoàn Văn Phú (Sn 1997), Thái Văn Nhân (Sn 1990) cùng trú tại xóm Yên Mội, xã Long Thành và Ngô Văn Hoàng (Sn 1992) trú tại xóm 2, xã Tăng Thành.

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Sau khi bắt giữ các đối tượng, Cơ quan điều tra đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 12 vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động. Cơ quan Công an đã thu giữ 12 điện thoại di động và 02 xe gắn máy, tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Tang vật thu giữ trong chuyên án
Tang vật thu giữ trong chuyên án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Anh, Phú, Nhân khai báo, 2 tên thường đi trên chiếc xe gắn máy mang BKS 37P1 – 189.74, lựa thời điểm vắng vẻ giữa trưa hoặc chiều tối hoặc đêm khuya trên các cung đường liên huyện, liên xã, khi phát hiện người đi đường là phụ nữ, người già mang theo điện thoại đang cầm ở tay hoặc bỏ túi, chúng ép sát giật điện thoại rồi bỏ chạy. Tài sản sau khi cướp giật được, bọn chúng mang về bán lại cho đối tượng Ngô Văn Hoàng (Sn 1992), trú tại xóm 2, xã Tăng Thành là chủ cửa hàng ĐTDĐ Hoàng Bảy (Thị trấn Yên Thành).

Được biết, Trần Đức Anh (Sn 1996) và Đoàn Văn Phú (Sn 1997) là 2 đối tượng nghiện ma túy, tài sản cướp giật được bọn chúng bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Đức Thắng

.