Thứ Hai, 27/05/2019, 08:43 [GMT+7]

2 đối tượng trộm sa lưới sau 1 giờ gây án

(Congannghean.vn)-Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Văn Bẩm (SN 1973) trú tại tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1983) trú tại tỉnh Hải Dương về tội trộm cắp tài sản. Với sự khẩn trương điều tra, chỉ sau hơn 1 giờ gây án, 2 đối tượng ma mãnh đã sa lưới pháp luật.

2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an
2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an

Vào hồi 14 giờ ngày 10/5, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1998) trú tại xóm 4A, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên về việc: Vào lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày, chị dựng xe môtô hiệu Vision tại 1 quán Nails trên địa bàn khối 15, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên thì bị kẻ gian lấy trộm; trong cốp xe có 1 điện thoại Iphone 6.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, thu thập thông tin; đồng thời tiến hành truy xét theo dấu vết “nóng”. Nhờ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng nhận định hướng di chuyển của đối tượng và tiến hành bám sát.

Theo đó, sau khi “cuỗm” được tài sản, đối tượng nhanh chân tẩu thoát theo hướng sang tỉnh Hà Tĩnh. Để sớm bắt giữ đối tượng, trên cơ sở bám sát mọi “di biến động” của chúng, Công an huyện Hưng Nguyên đồng thời tiến hành trao đổi thông tin, chủ động phối hợp với Công an huyện Can Lộc, Công an TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh triển khai lực lượng trên các cung đường được nhận định đối tượng sẽ đi qua để tổ chức đón lõng.

Với sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả, chỉ sau khoảng 30 phút truy đuổi, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công 2 đối tượng Tô Văn Bẩm (SN 1973) trú tại tổ 10, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1983) trú tại phường Chí Minh, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tiến hành kiểm tra, Công an huyện thu giữ tang vật là 2 xe môtô và 1 ĐTDĐ, tổng trị giá khoảng 51 triệu đồng. Điều đáng nói, qua đấu tranh, các đối tượng còn khai nhận, trước đó 1 ngày đã gây ra 1 vụ trộm xe môtô tại phường Bến Thủy, TP Vinh.

Được biết, 2 đối tượng người ngoại tỉnh này là thợ thạch cao tại TP Vinh. Thay vì tu chí làm ăn, chúng rủ nhau lên kế hoạch trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân. “Đôi bạn” bất hảo này đều đã “cõng” trên vai 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

.

Thùy Dương

.