Thứ Năm, 16/05/2019, 16:28 [GMT+7]

Bắt nhóm đối tượng đánh bạc trong đám tang

(Congannghean.vn)-Thay vì sang chia buồn với hàng xóm, láng giềng vì gia đình có người thân vừa mất, nhóm đối tượng lại lợi dụng lúc đông người ra vào thắp hương để lập sới bạc sát phạt lẫn nhau…

Một số đối tượng trong vụ án
Một số đối tượng trong vụ án

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Phòng Cảnh sát Hình sự đang hoàn tất hồ sơ, tiến hành khởi tố vụ án “Đánh bạc, gá bạc” xảy ra vào ngày 11/4 tại địa bàn xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11/4, Bạch Ngọc Hoàn (SN 1991), Nguyễn Thanh Toàn (SN 1983), Nguyễn Đình Tú (SN 1994), Phạm Văn Huân (SN 1986), Nguyễn Đình Danh (SN 1988), Nguyễn Văn Tin (SN 1985), Nguyễn Đình Điệp (SN 1989), Nguyễn Hữu Hưng (SN 1989), Nguyễn Đức Yên (SN 1973), Phạm Hoàng Khuê (SN 1976), Nguyễn Đình Hiến (SN 1984) cùng trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc và Đặng Khắc Dũng (SN 1991) trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh rủ nhau đến nhà của Nguyễn Đình Hồng (SN 1981) ở xóm 19, xã Nghi Phong chơi. Được biết, nhà Hồng có người thân vừa mất. Ngồi được một lát, nhóm người này rủ nhau đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa tại gian lồi của ngôi nhà. Sau khi được Hồng đồng ý, các đối tượng đã mang 1 chiếc bát sứ,  1 đĩa sứ cùng 4 con xúc xắc ngồi sát phạt nhau. Mỗi ván được quy định đặt cửa chẵn, lẻ với giá từ 50.000 - 300.000 đồng. Riêng Nguyễn Đình Hồng là chủ nhà đã đứng ra thu tiền hồ (tiền cho mượn địa điểm để đánh bạc) từ 50.000 - 100.000 đồng/người.

Qua nắm tình hình, đến 22 giờ 45 phút cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang khi các đối tượng đang đánh bạc tại địa điểm này; thu giữ 38.500.000 đồng cùng bộ bát đĩa và con xúc xắc. Quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc của mình. Cơ quan CSĐT cũng đã chứng minh được số tiền đánh bạc là 16.300.000 đồng. Đồng thời, Hồng cũng khai nhận đã thu 900.000 đồng tiền hồ của các đối tượng khi cho họ đánh bạc tại nhà mình. Trong số các đối tượng bị bắt giữ, Nguyễn Đình Danh đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, Nguyễn Đình Tiệp có 1 tiền sự.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Thuỳ Anh - Huyền Thương

.