Thứ Ba, 14/05/2019, 14:30 [GMT+7]

Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Bắt giữ 3 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, CBCS Công an phường Quán Bàu, TP Vinh đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.
 
Thời gian qua, trên địa bàn phường Quán Bàu, TP Vinh liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp vặt, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Với phương thức lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ tài sản, các đối tượng nhanh chóng tiếp cận và thực hiện hành vi trộm cắp. Từ các tin báo của người bị hại, tố giác của quần chúng nhân dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an phường Quán Bàu đã điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ
Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 6/5, trong lúc tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác Công an phường Quán Bàu bắt quả tang 2 đối tượng Kiều Việt An (SN 1989) trú tại Thạch Thất, Hà Nội và Nguyễn Thị Tú (SN 1986) trú tại phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò có hành vi trộm cắp tài sản tại khối 7, phường Quán Bàu. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 máy hàn nhãn hiệu ASAK-MMA 200B màu vàng trị giá 4 triệu đồng. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận liên tiếp trong các ngày 3 - 5/5, đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Vinh. Tài sản mà chúng hướng tới là những cuộn dây điện, máy khoan, thanh sắt của người dân, thậm chí chúng còn ngang nhiên trộm cắp  tại nghĩa trang, đền chùa. Điển hình, trong ngày 3 - 4/5, bọn chúng trộm ở nghĩa trang TP Vinh 10 thanh sắt và cuộn dây điện có trị giá 5,6 triệu đồng. Được biết, An từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án
Vào lúc 14 giờ cùng ngày, Tổ công tác Công an phường Quán Bàu điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 2001) trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh. Trước đó, Công an phường tiếp nhận tin báo của người bị hại với nội dung, vào ngày 25/4, kẻ gian đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Thanh ở xã Hưng Đông, TP Vinh trộm 4 con gà trị giá 4 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng, Chiến còn khai nhận cách đây khoảng 1 tháng, y đã đột nhập vào ký túc xá Trường Cao đẳng Việt Hàn lấy trộm 1 điện thoại Iphon6 và 1,2 triệu đồng tiền mặt. Được biết, Chiến từng bị TAND TP Vinh xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội trộm cắp tài sản.
 
Hiện, Công an phường Quán Bàu đã chuyển hồ sơ, đối tượng cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Vinh để khởi tố các đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.
.

Phan Tuyết

.