Thứ Năm, 16/05/2019, 10:45 [GMT+7]

Từ Thái Bình vào Nghệ An để trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ngọc (quê quán xã Sỹ Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàng Thị Ngọc và tang vật tại Cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu
Đối tượng Hoàng Thị Ngọc và tang vật tại Cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 2/5, Công an huyện nhận được tin báo tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Hường, là tiểu thương buôn bán hải sản tại chợ Phủ Diễn (huyện Diễn Châu) về việc bị mất số tiền hơn 18,2 triệu đồng khi bán hàng tại chợ Phủ Diễn.

Nhận tin báo, Công an huyện tiến hành xác minh, rà soát, sàng lọc các đối tượng khả nghi. Sau 3 giờ đồng hồ, các trinh sát đã xác định được đối tượng nghi vấn trộm tiền của chị Hường là Hoàng Thị Ngọc. Thời điểm đó, Ngọc đang thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Thanh Loan ở xóm 3, xã Diễn Thành, gần khu vực chợ Phủ Diễn - nơi chị Hường buôn bán. Khi lực lượng Công an ập vào nhà nghỉ, Ngọc vội ném số tiền trộm được vào gốc cây để phi tang nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận: Sau khi từ Thái Bình về thăm bố mẹ đẻ ở xóm 20, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Ngọc ra thuê nhà nghỉ Thanh Loan để nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do hết tiền tiêu xài, quan sát thấy một số tiểu thương ở khu vực chợ Phủ Diễn buôn bán để tiền sơ hở nên Ngọc nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Vào chiều 2/5, Ngọc đi từ nhà nghỉ đến khu vực chợ Phủ Diễn, phát hiện chị Hường buôn bán hải sản có một túi tiền để gần chỗ ngồi. Lợi dụng thời điểm chị Hường nhiều khách không để ý, Ngọc nhanh tay lấy trộm túi tiền, sau đó đi về nhà nghỉ. Được biết, Ngọc đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện vẫn chưa thi hành án.

Ngay khi làm rõ sự việc, Công an huyện Diễn Châu tiến hành thu hồi và trả lại số tiền 18,2 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Hường; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ngọc theo quy định pháp luật.

.

Cao Loan

.