Thứ Hai, 03/06/2019, 10:09 [GMT+7]

Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm sau mỗi lần 'đập đá'

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 519T, bắt giữ một nhóm thanh niên nghiện ma túy chuyên trộm cắp tài sản nhà dân.

Nhóm thanh niên nghiện ma túy trộm gà của người dân
Nhóm thanh niên nghiện ma túy trộm gà của người dân

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các địa bàn phụ cận TX Cửa Lò, Diễn Châu… liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân như trộm gà, máy tính, điện thoại, tivi, két bạc; trộm tiền trong hòm công đức tại các đình, chùa…, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến ANTT tại các địa bàn. Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án mang bí số 519T để đấu tranh, làm rõ. Chuyên án do Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Đại úy Nguyễn Đình Cường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy làm Phó ban, huy động tất cả điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các xã tập trung mọi lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Thông qua nguồn tin của người bị hại, đồng thời quá trình thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, tiến hành rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn, Ban chuyên án đã dựng lên được nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản nói trên. Đây là nhóm thanh niên tuổi đời còn trẻ, không được học hành đến nơi đến chốn và có biểu hiện sử dụng ma túy đá, nghiện chơi game.

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, vào lúc 9 giờ ngày 31/5, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy chủ trì phối hợp với Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Tổ ANTT thị trấn Quán Hành, Công an xã Nghi Khánh phá thành công Chuyên án, bắt giữ các đối tượng gồm: Lê Thanh Tú (SN 2000) trú tại xóm 18, Đặng Hồng Quân (SN 1999) trú tại xóm 7, Nguyễn Hữu Quân (SN 2001) trú tại xóm 17, Nguyễn Hùng Anh (SN 2003) trú tại xóm 15, Nguyễn Văn Thắng (SN 2000) trú tại xóm 10, cùng xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Viết An (SN 1995) trú tại xóm 15, xã Nghi Liên, TP Vinh, là các đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, TX Cửa Lò.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vì nghiện game và để có tiền sử dụng ma túy đá, tiêu xài cá nhân, chúng đã bàn bạc với nhau thực hiện các vụ trộm trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các địa bàn lân cận. Theo đó, buổi ngày, các đối tượng ngủ tại các nhà nghỉ, khách sạn, sau đó tụ tập sử dụng ma túy đá, chơi game và đi thăm dò các nhà dân; phát hiện nhà nào sơ hở, dễ đột nhập thì buổi tối bàn bạc với nhau và cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Bằng phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Điển hình, tối 20/5, các đối tượng đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Trương ở xóm Khánh Đền, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc lấy trộm 1 tivi nhãn hiệu Samsung 42 inch, 1 điện thoại Samsung A10, 1 điện thoại Nokia 350 và 250.000 đồng tiền mặt; tổng giá trị tài sản khoảng hơn 20 triệu đồng. Tiếp đó, rạng sáng 29/5, các đối tượng trên đột nhập vào nhà chị Trần Thị Phượng ở xóm 10, xã Nghi Trường; nhà anh Đặng Mạnh Hùng ở xóm Hoa Trung, xã Nghi Hoa và một số nhà dân khác trên địa bàn bắt trộm hàng chục con gà có trọng lượng hơn 50 kg.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tập trung điều tra, mở rộng Chuyên án. Việc phá thành công Chuyên án đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Nghi Lộc nói riêng và các địa bàn vùng phụ cận nói chung, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

.

Phan Tuyết

.