Thứ Ba, 25/06/2019, 15:27 [GMT+7]

Giải quyết sự việc tranh chấp đất rừng tại huyện Tân Kỳ

(Congannghean.vn)-Sáng 25/6, nhận được tin báo hàng chục công dân xóm 1, xã Nghĩa Hành mang cây đến trồng trên phần đất lấn chiếm thuộc địa giới hành chính xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc.

Theo tin báo của công dân xã Phú Sơn, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, có khoảng 30 công dân xóm 1, xã Nghĩa Hành (trong đó chủ yếu là phụ nữ), mang theo dụng cụ gồm cuốc, dao phát và cây keo đến phần đất đã phát sẻ, đốt và dọn thực bì tại khu vực khe Đá, thuộc địa giới hành chính của xóm Trung Sơn, xã Phú Sơn để tiến hành trồng cây. Ngay sau khi phát hiện sự việc, công dân xóm Trung Sơn đã điện báo chính quyền 2 xã và UBND huyện Tân Kỳ.

Ngay lập tức, huyện Tân Kỳ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, chính quyền 2 xã Phú Sơn và Nghĩa Hành cùng tổ công tác của Công an huyện Tân Kỳ do Đại úy Hoàng Lê Anh – Phó Trưởng Công an huyện dẫn đầu, đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Khi tổ công tác có mặt tại khu vực xâm lấn trái phép, những người có mặt đã bỏ chạy toán loạn, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường một số cây keo giống, 6 cái cuốc và 3 cái dao phát.

Trong quá trình lập hồ sơ biên bản vi phạm hành chính cũng như tạm giữ số dụng cụ, đại diện cho bà con nhân dân xóm 1 là ông Hoàng Đức Thắng đã không ký nhận vào biên bản sự việc. Thậm chí, quá trình giải quyết vụ việc, một số công dân xóm 1, xã Nghĩa Hành đã có lời lẽ xúc phạm, chửi bới, kích động và thách thức những người thực thi công vụ buộc lực lượng Cảnh sát cơ động Công an huyện Tân Kỳ ứng trực tại hiện trường phải vào cuộc, lập hàng rào để ngăn nhóm người này tràn vào khu vực tổ công tác đang làm việc.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ, nhóm người nói trên đã nhận lại dụng cụ và trở về nhà, sự việc được vãn hồi, các lực lượng chức năng cũng đã rút khỏi hiện trường. Liên quan đến vấn đề này, trước đó báo Công an Nghệ An cũng đã có nhiều bài phản ánh vụ việc liên quan.

Cụ thể, khu vực này vào năm 2002 đã được Hạt Kiểm lâm huyện Tân Kỳ, phòng địa chính huyện Tân Kỳ, xã Phú Sơn bàn giao đất thực địa cho xóm Trung Sơn, xã Phú Sơn quản lý. Năm 2016, người dân xã Phú Sơn vào tổ chức phát sẻ để trồng cây tại khu vực này thì UBND xã Nghĩa Hành yêu cầu không được thực hiện vì cho rằng, phần đất này thuộc địa giới hành chính xã Nghĩa Hành. Sau đó, nhiều hộ dân xã Nghĩa Hành đã âm thầm tổ chức lực lượng vào phát rừng, trồng cây keo trên diện tích đất rừng đã được giao cho người dân xã Phú Sơn.

Qua nhiều lần giải quyết, tại thông báo số 55 ngày 4/5/2017 của Ban chỉ đạo 513 huyện Tân Kỳ đã chỉ rõ, phần đất xảy ra tranh chấp, xâm lấn thuộc địa giới hành chính xã Phú Sơn, xã Nghĩa Hành phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân Phú Sơn được canh tác trên phần đất đã được Nhà nước giao quyền sử dụng. Ngày 27/12/2018, UBND huyện Tân Kỳ có Kết luận số 21/KL-UBND nêu rõ, khu vực công dân xóm 1, xã Nghĩa Hành tiến hành phát sẻ rừng trái phép tại các thửa đất số 248, 254, 273, 277, 284, 288, 292 tờ bản đồ số 2 thuộc địa giới hành chính xã Phú Sơn đã được Nhà nước giao đất cho xóm Trung Sơn, xã Phú Sơn năm 1997. Đến năm 2002, diện tích này đã được giao cho các hộ gia đình thuộc xóm Trung Sơn sử dụng khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng.

Không đồng tình với thông báo này, công dân xã Nghĩa hành tiếp tục kiến nghị lên Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi cử đoàn xác minh, tại Văn bản số 2623/BC.STNMT-TTr ngày 15/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh không công nhận việc một số công dân trú tại xóm 1, xã Nghĩa Hành đòi quyền sử dụng diện tích 21 ha khu vực Khe Đá gồm các thửa đất số 248, 254, 273, 277, 284, 288, 292 tờ bản đồ số 2 thuộc địa giới hành chính xã Phú Sơn.

Trên cơ sở đó, tại Công văn số 3423/UBND-BTD ngày 22/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung được nêu tại Kết luận số 21/KL-UBND ngày 27/12/2018 về kết quả kiểm tra, xác minh, giải quyết việc xâm lấn đất lâm nghiệp của công dân xã Nghĩa Hành với công dân xã Phú Sơn./.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại khu vực xâm lấn Khe Đá sáng ngày 25/6/2019:

Hàng chục người dân xóm 1, xã Nghĩa Hành tập trung để trồng rừng trên đất xâm lấn.
Hàng chục người dân xóm 1, xã Nghĩa Hành tập trung để trồng cây trên đất xâm lấn.
Đại úy Hoàng Lê Anh – Phó Trưởng Công an huyện Tân Kỳ trực tiếp chỉ đạo vụ việc.
Đại úy Hoàng Lê Anh – Phó Trưởng Công an huyện Tân Kỳ trực tiếp chỉ đạo vụ việc.
Nhiều người có lời lẽ kích động, xúc phạm những người thi hành công vụ.
Nhiều người có lời lẽ kích động, xúc phạm những người thi hành công vụ.
Một số công dân xóm 1, xã Nghĩa Hành hô hào nhau kéo vào hiện trường xâm lấn rừng nhưng bị giữ lại.
Một số công dân xóm 1, xã Nghĩa Hành hô hào nhau kéo vào hiện trường xâm lấn rừng nhưng bị giữ lại.
Chỉ khi có sự xuất hiện của lực lượng CSCĐ, nhóm người này mới chịu dừng lại.
Chỉ khi có sự xuất hiện của lực lượng CSCĐ, nhóm người này mới chịu dừng lại.
Một số người vẫn chống chế cho rằng sự việc mình làm là đúng.
Một số người vẫn chống chế cho rằng sự việc mình làm là đúng.
Số dụng cụ cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường.
Số dụng cụ cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường.
Sau đó đã được trả lại cho người dân xóm 1, xã Nghĩa Hành.
Sau đó đã được trả lại cho người dân xóm 1, xã Nghĩa Hành.
Bàn làm việc “dã chiến” tại hiện trường để giải quyết sự việc.
Bàn làm việc “dã chiến” tại hiện trường để giải quyết sự việc.
Cơ quan Công an giải thích sự việc sai trái đối với công dân xã Nghĩa Hành…
Cơ quan Công an giải thích sự việc sai trái của công dân xóm 1, xã Nghĩa Hành…
… Nhưng vẫn có những người quá khích, kích động mọi người.
… Nhưng vẫn có những người quá khích, kích động mọi người.
Khu vực rừng khe Đá thuộc địa giới hành chính xã Phú Sơn bị công dân xóm 1, xã Nghĩa Hành phát sẻ, đốt và dọn thực bì, trồng cây trái phép./.
Khu vực rừng khe Đá thuộc địa giới hành chính xã Phú Sơn bị công dân xóm 1, xã Nghĩa Hành phát sẻ, đốt và dọn thực bì, trồng cây trái phép./.

 

.

Thiên Thảo

.