Thứ Tư, 05/06/2019, 07:41 [GMT+7]

Nhóm thanh niên chuyên đập kính ô tô trộm tài sản

Công an thành phố Hà Tĩnh vừa mới phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản bắt 03 đối tượng đập kính ô tô trộm cắp tài sản, trộm xe máy, đột nhập nhà dân trộm két sắt, tiêu thụ tài sản trộm cắp. Gồm: Nguyễn Viết Bảo (Bảo Dưỡng), sinh năm 1981 trú tại tổ 6 – P. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh; Trần Hải Bằng (Bằng Hệ), sinh năm 1984, trú tại tổ 3, P.Trần Phú, TP Hà Tĩnh; Phạm Văn Thành, sinh năm 1996, trú tại xã Quang Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Từ giữ tháng 3/2019 đến cuối tháng 5/2019, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh nổi lên tình hình đập cửa kính xe ô tô của người dân để trộm cắp tài sản, tình hình trộm cắp xe máy tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, các trung tâm Anh ngữ và đột nhập nhà dân trộm két sắt. Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, tài sản bị mất cắp có giá trị đã gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Trước tình hình đó Công an thành phố đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ. 

Đối tượng Trần Hải Bằng và Nguyễn Viết Bảo tại Cơ quan CSĐT
Đối tượng Trần Hải Bằng và Nguyễn Viết Bảo tại Cơ quan CSĐT

Sau một thời gian soát xét đối tượng, thu thập tài liệu chứng cứ, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/5/2019, Công an thành phố đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Viết Bảo, sinh năm 1981 trú tại tổ 6 – P. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh và đối tượng Trần Hải Bằng, sinh năm 1984, trú tại tổ 3, P.Trần Phú, TP Hà Tĩnh về tội trộm cắp tài sản; Phạm Văn Thành, sinh năm 1996, trú tại xã Quang Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình  về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận: lợi dụng thời gian ban đêm, đối tượng Bằng và Bảo đã rủ nhau trộm cắp tài sản. Sau khi bàn bạc và thống nhất với nhau, hai đối tượng đã sử dụng xe máy để dò la, nhòm ngó những địa điểm có thể lợi dụng để trộm cắp tài sản. Sau khi xem xét thấy một số xe ô tô để ngoài vỉa hè đường Huy Cận, P. Nguyễn Du và khu dân cư KP Tuy Hòa, P.Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, vào các ngày 17, 25/4/2019, hai đối tượng đã sử dụng búa để đập cửa kính trộm cắp tài sản trong xe.

Mở rộng điều tra vụ án, CQĐT làm rõ hai đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp 4 chiếc xe máy, 1 vụ đột nhập nhà dân trộm két sắt trên địa bàn thành phố sau đó chuyển đồ trộm được cho Phạm Văn Thành (SN 1996) trú tại xã Quang Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Hai đối tượng Nguyễn Viết Bảo và Trần Hải Bằng đều là đối tượng nghiện, mỗi đối tượng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Phạm Văn Thành từng có 1 tiền án về cưỡng đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ và điều ra mở rộng vụ án.

Theo Thiếu tá Bùi Quang Dũng – Phó Đội trưởng Đội CSHS Công an thành phố Hà Tĩnh, đây là thủ đoạn tinh vi, mới xuất hiện trên địa bàn Thành phố, các đối tượng sử dụng các thủ đoạn hết sức ranh mãnh, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Do vậy, người dân cần đề cao cảnh giác, không nên để các tài sản có giá trị trong xe ô tô vào ban đêm, tránh bị mất mát tài sản.                                 

.

Nguồn: Công an Hà Tĩnh