Thứ Tư, 05/06/2019, 16:29 [GMT+7]

Phát hiện xử lý 3 trường hợp khai thác sỏi trái phép

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 5/6 Đội Tuyên truyền - xử lý giao thông đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết Đội vừa đã phát hiện, xử lý 3 tàu, thuyền có giấy phép đăng kiểm đã quá hạn sử dụng đang khai thác cát trái phép  21m3.

Theo đó, vào lúc  14 giờ 40 phút, ngày 04/6, trên tuyến sông Lam thuộc địa phận khối 1A, thị trấn Anh Sơn Tổ công tác Tuyên truyền - xử lý giao thông đường thủy phát hiện, bắt quả tang 1 tàu đang có hành vi khai thác sỏi trái phép do Trần Thị Huệ (SN 1997) trú tại thị trấn Anh Sơn điều khiển. Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện trên bong thuyền có 7m3 sỏi.

Tiếp đó, vào lúc 16 giờ cùng ngày tại khu vực trên, Tổ công tác Tuyên truyền - xử lý giao thông đường thủy đã phát hiện, bắt quả tang thuyền của chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1966) trú tại thị trấn Anh Sơn điều khiển đang có hành vi khai thác sỏi trái phép. Tại hiện trường Tổ công tác phát hiện trên  thuyền có 6m3 sỏi.

Cán bộ Đội Tuyên truyền - xử lý giao thông đường thủy xử lý 1 trường hợp khai thác cát trái phép
Cán bộ Đội Tuyên truyền - xử lý giao thông đường thủy xử lý 1 trường hợp khai thác cát trái phép

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 5/6 tại tuyến sông Lam thuộc địa phận xóm 1, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Tổ công tác Tuyên truyền - xử lý giao thông đường thủy phát hiện, bắt quả tang 1 tàu đang có hành vi khai thác sỏi trái phép do anh Phạm Đình Chiến (SN 1991) trú tại xóm 2, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn điều khiển. Tại hiện trường Tổ công tác phát hiện trên bong thuyền có 8m3 sỏi.

Tại thời điểm kiểm tra, 3 phương tiện trên đang sử dụng máy nổ có gắn buồng bơm, vòi hút tiến hành hút sỏi dưới lòng sông Lam lên thuyền dưới sự điều khiển của các chủ thuyền. Qua làm việc, các chủ thuyền này không xuất trình được các giấy tờ theo quy định.

.

Cao Loan