Thứ Sáu, 19/07/2019, 15:24 [GMT+7]

Bắt kẻ lẻn vào lán trộm điện thoại của công nhân

Chiều ngày 18 tháng 7 năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Hải (sinh năm: 1998, trú tại Bắc Sơn Hải, Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 00 ngày 14/7/2019, Công an huyện Kỳ Anh nhận được tin báo của người dân tại nhà ở của một công nhân đang xây dựng công trình đê ở thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh xảy ra mất trộm. Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Kỳ Anh đã xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm trên là Lê Ngọc Hải (sinh năm 1998, trú tại thôn Bắc Sơn Hải, Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Đến khoảng 10 giờ 00 phút cùng ngày thì lực lượng Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Hải khi đối tượng đang trên đường về nhà.

Đối tượng Lê Ngọc Hải tại Cơ quan CSĐT
Đối tượng Lê Ngọc Hải tại Cơ quan CSĐT

Tại cơ quan Công an, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Lê Ngọc Hải đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hải khai: vào khoảng 1 giờ 00 ngày 14/7/2019, sau khi đi chơi cùng bạn về, Hải mượn xe mô tô của anh Trịnh Xuân Tâm  (trú tại thôn Thuận Châu, Kỳ Châu, Kỳ Anh,  Hà Tĩnh) để về nhà.

Trên đường đi về qua nhà ở của công nhân đang xây dựng công trình đê ở thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Hải nảy sinh ý định vào trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Hải dừng xe phía sau nhà ở của công nhân rồi đi bộ từ phía sau đi vào sân nhà. Quan sát thấy hai chiếc điện thoại di động gồm một chiếc SamSung J5 và một chiếc SamSung J6 đang để ở phản gỗ nơi hai người này đang ngủ nên Hải đã lấy trộm và đi ra.

Khi đi ra, Hải thấy có chiếc ống kính camera an ninh lắp ở góc sân, sợ bị phát hiện nên Hải đã dùng gậy sắt đẩy gãy chiếc ông kính camera này. Lúc này có công nhân trong nhà thức dậy nên Hải bỏ chạy và vứt chiếc ống kính xuống hồ nước sau nhà rồi điều khiển xe chạy lên gần cây xăng xã Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Tại đây Hải tháo bốn chiếc sim từ hai điện thoại lấy trộm được ra sau đó điều khiển xe đi về nhà anh Tâm để trả xe. Sau khi trả xe, Hải ngủ lại nhà anh Tâm đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì mẹ Hải là bà Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1964, trú tại thôn Bắc Sơn Hải, Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) gọi Hải về. Sau đó, lực lượng công an đã mời Hải lên làm việc và đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Hải về tội “Trộm cắp tài sản”.

.

Nguồn: Công an Hà Tĩnh