Chủ Nhật, 14/07/2019, 10:02 [GMT+7]

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh phát hiện xảy ra 270 vụ trộm cắp tài sản, 13 vụ cướp tài sản và 19 vụ cướp giật tài sản, gây thiệt hại gồm 64 xe máy, xe máy điện, tiền, tài sản khác có tổng trị giá khoảng 6,9 tỉ đồng. Trong đó, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, nguy hiểm, manh động và có tính chất ổ nhóm.

Cán bộ Công an TP Vinh kiểm tra vật chứng trong một vụ án
Cán bộ Công an TP Vinh kiểm tra vật chứng trong một vụ án

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch về phòng, chống tội phạm (PCTP) trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản năm 2019 và các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác PCTP nói chung, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản nói riêng.

Qua đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phối hợp tham gia công tác PCTP nói chung và đấu tranh PCTP trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản nói riêng; tổ chức tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, đã tổ chức gần 200 buổi tuyên truyền pháp luật, ký cam kết thực hiện tốt nội dung về ANTT, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PCTP, có lồng ghép các nội dung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản với hàng nghìn lượt người tham gia…Tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo ANTT, PCTP tại cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và công tác PCTP trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản nói riêng, điển hình như: Mô hình camera cộng đồng tại TP Vinh, Tân Kỳ, TX Cửa Lò…

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động chú trọng triển khai thực hiện các mặt công tác để theo dõi, quản lý và đấu tranh hiệu quả với các đối tượng hoạt động phạm tội trong lĩnh vực này. Qua đó, góp phần hạn chế các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 287 vụ, bắt, xử lý 289 đối tượng trộm cắp tài sản; 10 vụ, 25 đối tượng cướp tài sản; 22 vụ, 15 đối tượng cướp giật tài sản. Thu giữ 58 xe máy, 76 ĐTDĐ, 15 máy tính, 52 con trâu, bò, tiền, vàng và nhiều tài sản có tổng trị giá khoảng 5,2 tỉ đồng. Trong đó, đã xác lập và khám phá thành công 42 chuyên án, gồm 34 chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, 4 chuyên án cướp, 4 chuyên án cướp giật tài sản.

Điển hình như: Công an huyện Thanh Chương phá Chuyên án 818T, triệt xoá ổ nhóm trộm cắp tài sản hoạt động chuyên nghiệp, liên tỉnh, bắt 6 đối tượng, làm rõ 16 vụ án trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh khác nhau; thu 9 xe máy, 2 BKS giả, 1 bộ vam phá khoá và 2 ĐTDĐ. Công an huyện Nghĩa Đàn phá Chuyên án 118T, triệt xoá ổ nhóm trộm tài sản, mua bán trái phép chất ma tuý; bắt, khởi tố 6 bị can; thu 10 xe máy, 5 ĐTDĐ, 8,7 triệu đồng, 1 bộ vam phá khoá, 15,6 gam hêrôin. Qua đó, điều tra, làm rõ 17 vụ trộm xe máy ở nhiều địa phương. Công an TP Vinh khám phá thành công 2 Chuyên án 186N và 168T đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, bắt 2 đối tượng, làm rõ 8 vụ trộm cắp tài sản tại các đền chùa trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh và 8 vụ trộm cắp tài sản nhà dân với tổng số tiền 290 triệu đồng.

Đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Công an huyện Quỳ Hợp đã khám phá nhanh vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua đó, bắt đối tượng vào nhà dùng dao khống chế, đe doạ 2 cháu bé để cướp tài sản xảy ra tại xã Đồng Hợp. Công an huyện Nam Đàn phá Chuyên án 119C, triệt xoá ổ nhóm dùng mạng xã hội lừa bán tiền giả nhằm hẹn “con mồi” đến các địa điểm vắng người, sử dụng vũ lực tấn công để cướp tài sản. Qua đó, khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, điều tra, làm rõ 8 vụ cướp tài sản, gây thiệt hại 50 triệu đồng.

Công an TP Vinh phá Chuyên án 219C, bắt, khởi tố 2 bị can về tội cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; bước đầu làm rõ 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn; thu hồi 17 điện thoại di động có tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Công an huyện Yên Thành phá Chuyên án 419CG, bắt 4 đối tượng cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; điều tra, làm rõ 12 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương; thu hồi 12 ĐTDĐ, 2 xe máy. Gần đây nhất, ngày 10/5, Công an TX Hoàng Mai phá Chuyên án 519C, bắt nhóm đối tượng dùng đá ném gây thương tích và làm vỡ kính xe ôtô để “xin tiền”. Qua đó, bắt 11 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Mở rộng điều tra, làm rõ thêm 1 vụ cưỡng đoạt tài sản của lái xe lưu thông qua địa bàn.

Có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản được hạn chế đáng kể. Nhất là không để xảy ra các vụ trộm gây thiệt hại lớn. Tội phạm trộm tiệm vàng, trộm két sắt, trộm công sở giảm đáng kể. Các vụ án xảy ra đều được lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ. Để đạt được kết quả đáng ghi nhận đó, lực lượng Công an Nghệ An đã làm tốt công tác phòng ngừa, kết hợp với đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, được cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

.

Thuỳ Anh

.