Thứ Ba, 02/07/2019, 08:37 [GMT+7]

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề

(Congangnhean.vn)-Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Phó Trưởng Công an huyện Đô Lương, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”. 
 
Theo đó, sau thời gian nắm tình hình và thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Đà Sơn, Bài Sơn và một số địa phương lân cận, xuất hiện tình trạng đánh bạc. Không chỉ lôi kéo một số thanh niên tại huyện, nhiều đối tượng từ các huyện khác cũng tham gia. Điều này gây ảnh hưởng đến ANTT, làm xáo trộn cuộc sống bình yên của nhân dân. Thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế và Ma túy khẩn trương xác minh, đưa đối tượng vi phạm ra “ánh sáng”. 
Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ
Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ
Sau thời gian điều tra, xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, thấy nổi lên Nguyễn Đăng Hoàng (SN 1991) trú tại xóm 12, xã Đà Sơn. Ngoài Hoàng, trong đường dây đánh bạc liên huyện này còn có thêm nhiều đối tượng ở Yên Thành. Theo đó, căn cứ kết quả điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 10/6, Nguyễn Đăng Hoàng đã tổ chức đánh bạc với Nguyễn Văn An (SN 1988), Hoàng Văn Quang (SN 1988), Nguyễn Trọng Chung (SN 1982), cùng trú tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Đình Tuấn (SN 1988) trú tại xã Trung Thành và Cao Đăng Cương (SN 1980) trú tại xã Minh Thành, cùng huyện Yên Thành dưới hình thức ghi số lô, đề.
 
Thủ đoạn các đối tượng rất tinh vi. Chúng hầu như chỉ giao dịch bằng điện thoại mà không gặp gỡ trực tiếp. Mọi giao dịch cũng chỉ qua tin nhắn, zalo, khi nào thực sự cần thiết mới gặp nhanh tại các địa điểm được thống nhất, lựa chọn trước. Theo đó, khi các đối tượng sử dụng điện thoại di động của mình nhắn tin số cần đánh (số lô, đề, số xiên) vào số máy của Nguyễn Đăng Hoàng thì Hoàng nhận. Sau đó, Hoàng ôm các số đó và căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm đó để xác định thắng thua. Trong mỗi tin nhắn, Hoàng và các đối tượng đều có các ký hiệu riêng để phân biệt hình thức đánh và số tiền đánh. Tỉ lệ ăn thua số lô, đề là 1 ăn 70 (tức là nếu trúng được gấp 70 lần số tiền đã đánh), kết quả trúng hay không trúng thì dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó. Tổng số tiền Nguyễn Đăng Hoàng tham gia đánh bạc với các đối tượng là 92.600.000 đồng.
 
Hiện, Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.
.
M.H
.