Thứ Hai, 01/07/2019, 08:48 [GMT+7]

Xét xử nhóm trộm cắp gần 30 tấn thép tại công trường dự án nghìn tỉ

(Congannghean.vn)-Vụ án trộm cắp thép các loại tại Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty Masan Nutri Farm tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp liên quan đến 8 bị cáo với 15 lần thực hiện hành vi, số thép bị trộm gần 30 tấn, trị giá tài sản 900 triệu đồng. Đây được xem là vụ trộm cắp lớn nhất từ trước tới nay, xảy ra tại công trường xây dựng trên địa bàn.

Ngày 20/6, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hình sự đối với các bị cáo Cao Văn Nam, Cao Văn Việt, Cao Văn Vương, Cao Minh Tuấn về tội “Trộm cắp tài sản” và Trần Sỹ Tĩnh, Hồ Mậu Ân, Nguyễn Văn Kim, Trần Văn Phúc về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần kết cấu thép Đại Dũng Miền Trung đã ký hợp đồng để thi công các gói thầu “chế tạo, cung cấp lắp đặt lồng, chuồng heo” và “chế tạo, cung cấp lắp đặt hệ kết cấu thép” cho Dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung thuộc Công ty TNHH Masan Nutri Farm tại xóm Cồn Sơn, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp. Quá trình thi công, Công ty bị kẻ gian lấy trộm gần 30 tấn thép các loại, trị giá tài sản 900 triệu đồng.

Quá trình điều tra đã xác minh các đối tượng Cao Văn Nam, Cao Văn Việt, Cao Văn Vương, Cao Minh Tuấn đều trú tại xóm Tàu, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, là công nhân làm thuê cho Công ty Đại Dũng Miền Trung đã thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2018. Cụ thể, Nam và Vương đã thực hiện 15 vụ trộm cắp gần 12 tấn thép. Việt và Tuấn cùng Nam và Vương thực hiện 13 vụ trộm 11,3 tấn thép. Số thép trộm được, các đối tượng trên đã bán cho Phúc, Kim và Ân với trị giá hơn 89 triệu đồng. Trong đó, Phúc đã mua 3 lần, Kim mua 4 lần, Ân mua 8 lần và Tĩnh mua 1 lần của Ân. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Cao Văn Nam 7 năm 6 tháng tù, Cao Văn Vương 7 năm 4 tháng tù, Cao Văn Việt 7 năm tù đều về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Trần Sỹ Tĩnh 12 tháng tù, Hồ Mậu Ân 15 tháng tù, Nguyễn Văn Kim 10 tháng tù, Trần Văn Phú 6 tháng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, còn bị cáo Cao Minh Tuấn tuyên hình phạt cải tạo không giam giữ, thời gian thử thách là 12 tháng.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo liên quan gồm Nam, Việt, Vương, Tuấn Tĩnh, Ân, Kim và Phúc buộc phải bồi thường cho anh Lê Tất Thành (người đại diện theo ủy quyền của Công ty Đại Dũng Miền Trung) với số tiền hơn 41 triệu đồng.

.

Phan Giang

.