Thứ Năm, 22/08/2019, 09:54 [GMT+7]

Bị bắt khi đang vận chuyển ma túy từ Quế Phong vào Quảng Nam tiêu thụ

(Congannghean.vn)-Thông tin từ Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian kiên trì điều tra, theo dõi, đến ngày 19/8/2019, Đại đội CSCĐ đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lương Văn Lưu (SN 1986) trú tại bản Hăn, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong khi đang trên đường vận chuyển 0,35 gam hêrôin, 655,35 gam ma túy đá và 1.200 viên hồng phiến từ Quế Phong vào tỉnh Quảng Nam tiêu thụ.

Đối tượng Lương Văn Lưu cùng tang vật vụ án
Đối tượng Lương Văn Lưu cùng tang vật vụ án

Đầu tháng 8/2019, qua công tác theo dõi, nắm tình hình, Đại đội CSCĐ thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ huyện miền núi Quế Phong xuống TP Vinh để đưa sang các tỉnh khác tiêu thụ với số lượng lớn. Sau một thời gian ngắn tiến hành theo dõi, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định đường dây này do đối tượng Lương Văn Lưu (SN 1986) trú tại bản Hăn, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong cầm đầu.

Xác định đây là đường dây vận chuyển ma túy phức tạp, có yếu tố liên tỉnh, Ban chỉ huy Đại đội CSCĐ đã báo cáo Thượng tá Hồ Nam Long, Trưởng phòng xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, Thượng tá Hồ Nam Long đã chỉ đạo Đại đội CSCĐ thành lập 1 tổ công tác tiến hành điều tra, nắm bắt phương thức, thủ đoạn cũng như quy luật hoạt động của đối tượng, với quyết tâm đấu tranh triệt xóa loại tội phạm nguy hiểm này.

Đang trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, thì đến ngày 19/8/2019, Đại đội CSCĐ nắm được nguồn tin hết sức quan trọng: Đối tượng Lương Văn Lưu đang di chuyển trên  chiếc xe ôtô BKS 37A-545.67 xuất hiện tại đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, TP Vinh có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng phòng, Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ lập tức phân công các tổ tuần tra kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành bí mật theo dõi di biến động của đối tượng; đồng thời mật phục, giám sát tất cả các nẻo đường trên địa bàn TP Vinh, đặc biệt, tập trung chốt chặn tại vị trí trọng yếu là khu vực phường Trung Đô.

Đến khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, 1 tổ công tác phát hiện chiếc xe có đặc điểm như trên đang di chuyển tại khu vực số nhà 205, đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, TP Vinh. Xác định thời cơ “cất vó” đã chín muồi, chỉ huy Đại đội CSCĐ lệnh cho các tổ tuần tra kiểm soát tiến hành tiếp cận mục tiêu, ra tín hiệu dừng xe; nhanh chóng ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng Lương Văn Lưu khiến y không kịp trở tay. Qua khám xét, lực lượng Cảnh sát thu 1 gói nilong màu vàng chứa 0,35 gam hêrôin, 1 gói nilong màu xanh đựng 1 gói nilong màu trắng chứa 655,35 gam ma túy đá và 6 gói nilong màu xanh chứa tổng cộng 1.200 viên hồng phiến với tổng khối lượng 103,46 gam.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lương Văn Lưu khai nhận, do bản thân bị nghiện ma túy, lại không có công ăn việc làm, nên hắn móc nối với các đối tượng người Quế Phong lấy ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển sang các tỉnh khác tiêu thụ. Toàn bộ số ma túy trên, Lưu được thuê vận chuyển từ Quế Phong về tỉnh Quảng Nam với giá tiền công 10 triệu đồng.

Hiện, Đại đội CSCĐ đã hoàn tất hồ sơ ban đầu chuyển giao đối tượng cùng tang vật lên Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy, chỉ sau gần 1 tháng điều tra, theo dõi, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sáng tạo, đơn vị đã chặt đứt đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do đối tượng Lương Văn Lưu cầm đầu. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng CSCĐ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

.

Nga Đặng

.