Thứ Ba, 13/08/2019, 09:16 [GMT+7]

Liên tiếp khám phá thành công 2 chuyên án hình sự

(Congannghean.vn)-Công an huyện Con Cuông vừa khám phá liên tiếp 2 chuyên án. Trong đó, với Chuyên án 619K đấu tranh với tội phạm hủy hoại tài sản xảy ra tại bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, bắt 1 đối tượng chặt phá hơn 3.000 cây keo và Chuyên án 619Đ đấu tranh với tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, bắt 8 đối tượng, trong đó có các đối tượng hình sự từ địa bàn khác sang hoạt động.

Đối tượng và tang vật trong Chuyên án 619K
Đối tượng và tang vật trong Chuyên án 619K

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông cho biết: Đang điều tra, mở rộng 2 Chuyên án 619K và 619Đ mà đơn vị vừa khám phá thành công trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 2/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tình (SN 1964) trú tại xóm 7, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi hủy hoại tài sản. Theo đó, ngày 25/6/2019, Ban Công an xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông nhận được đơn trình báo của ông Phùng Văn H. (SN 1978) trú tại xóm 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn với nội dung: Vào ngày 23/6/2019, vợ chồng ông H. đi vào khu vực vườn keo của gia đình tại Noong Cằng thuộc bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn thì phát hiện vườn keo 6.000 cây gần 1 năm tuổi của gia đình ông bị chặt phá.

Sau khi nhận được đơn trình báo của ông H., Ban Công an xã Thạch Ngàn đã trình báo Công an huyện Con Cuông để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc. Cơ quan CSĐT Công an huyện lập tức phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông và Công an xã Thạch Ngàn tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Quá trình khám nghiệm hiện trường, hơn 3.000 cây keo trong tổng số 6.000 cây đã bị chặt phá. Ước tính tổng giá trị thiệt hại hơn 60 triệu đồng. Mặc dù giá trị tài sản không lớn, nhưng nó đã tác động tâm lý và gây ra hoang mang trong những người dân trồng rừng. Nhất là tạo ra sự mâu thuẫn nội bộ giữa những người có đất trồng keo trong khu vực.

Trước tình hình đó, để tập trung điều tra, làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất, nhanh chóng ổn định tình hình trên địa bàn, Lãnh đạo Công an huyện Con Cuông  đã họp bàn và quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 619K để đấu tranh, truy bắt đối tượng. Sau một thời gian tập trung điều tra, đến ngày 2/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tình về hành vi hủy hoại tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do có mâu thuẫn với gia đình ông H., lợi dụng khi không có người trông coi, Tình đã lẻn vào rừng, mang theo 2 con dao chặt phá số keo của gia đình ông H.. Hiện, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can và tạm giam đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án.

Cũng trong thời gian này, qua công tác nắm tình hình địa bàn và từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an huyện Con Cuông phát hiện tại địa bàn xã Chi Khê có một điểm chuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, gây ra phức tạp về ANTT trên địa bàn. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện đã quyết định xác lập Chuyên án 619Đ để đấu tranh, triệt xoá. Sau khi chuyên án được xác lập, Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Điều tra Tổng hợp tập trung lực lượng để đấu tranh, làm rõ.

Sau nhiều ngày đấu tranh Chuyên án, đến 17 giờ 30 phút ngày 18/6/2019, các tổ công tác của Ban chuyên án đã khám phá thành công Chuyên án, bước đầu làm rõ 8 đối tượng, gồm: Lô Vũ Kiên (SN 1994), Lô Văn Thông (SN 1993), Lương Bảo Trung (SN1989), Lữ Văn Đức (SN 1984), Ngân Văn Lý (SN 1987), đều trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông; Vi Quốc Dũng (SN 1994), Võ Xuân Hưng (SN 1975), đều trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông; Trần Hữu Cường (SN 1962) trú tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu có hành vi tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề; chứng minh số tiền đánh bạc trong 2 ngày 16, 17/6/2019 là hơn 70 triệu đồng. Ngoài ra, Ban chuyên án còn thu giữ 8 ĐTDĐ và hơn 10 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, đây là ổ nhóm đánh bạc liên quan đến một số đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự tổ chức hoạt động. Hiện, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can (Kiên, Thông, Dũng, Hưng, Lý và Đức) và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án.

.

Thuỳ Anh

.