Thứ Tư, 21/08/2019, 10:00 [GMT+7]

Triệt phá các tụ điểm ghi lô đề ở thị trấn Tân Kỳ

(Congannghean.vn)-Sau một thời gian theo dõi, sử dụng linh hoạt và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều tối 18/6/2019, Công an huyện Tân Kỳ đã lập công xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm đánh bạc, triệt xóa các tụ điểm lô đề tại thị trấn Tân Kỳ do Bùi Thị Hồng Vinh cầm đầu, thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Qua đó, phá thành công Chuyên án 619B.

Đối tượng Bùi Thị Hồng Vinh
Đối tượng Bùi Thị Hồng Vinh

Thời gian qua, thông qua nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân kết hợp với công tác theo dõi, điều tra cơ bản, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ xuất hiện một số tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, gây khó khăn trong công tác đấu tranh. Để đảm bảo bí mật, số đối tượng này không trực tiếp giao bảng đề cho nhau mà sử dụng điện thoại di động để nhắn tin. Các tụ điểm đánh bạc trên đã khiến nhiều con bạc nợ nần chồng chất, vợ chồng ly tán, gây mất ổn định ANTT trên địa bàn và gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Tiến hành đi sâu nghiên cứu, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã xác định các tụ điểm này do Bùi Thị Hồng Vinh (SN 1984) trú tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ cầm đầu, với sự tham gia, góp sức của các thành viên trong gia đình. Nhằm thu lợi bất chính, Vinh đã tự đứng ra làm chủ đề, cấu kết với mẹ ruột là Trần Thị Hoa (SN 1953) trú tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ tham gia và trực tiếp đứng ra bán các số lô đề cho khách. Đồng thời, nhờ chị gái mình là Bùi Thị Thúy Mai (SN 1979) trú tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ tổng hợp các số lô đề qua điện thoại cho Vinh.

Xác định đây là hành vi xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, Lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã giao cho Đội Điều tra tổng hợp xác lập Chuyên án mang bí số 619B, đấu tranh với các tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề, do Bùi Thị Hồng Vinh cầm đầu. Ban chuyên án do Thượng tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Trung tá Trần Đình Hoàng, Phó Trưởng Công an huyện làm Phó ban, huy động lực lượng, sử dụng phương tiện kỹ thuật và các biện pháp nghiệp vụ tham gia phá án.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Trần Đình Hoàng, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp có nhiệm vụ theo dõi, bám sát mọi di biến động của các đối tượng để nắm rõ phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của các đối tượng. Sau một thời gian kiên trì điều tra, theo dõi, xác định thời cơ phá án đã chín muồi, đến chiều 18/6/2019, Ban chuyên án đã cử các tổ công tác đồng loạt ập vào quán ăn sáng Vinh Nhi ở khối 3, thị trấn Tân Kỳ do Vinh làm chủ và quán ăn Hoa Luận tại khối 4, thị trấn Tân Kỳ do Hoa làm chủ, bắt quả tang 2 nhóm gồm 6 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề; thu tổng số tiền 11.960.000 đồng cùng các tang vật khác liên quan.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 18/6, Công an huyện ập vào quán ăn sáng Vinh Nhi, bắt quả tang Bùi Thị Hồng Vinh đang bán số lô đề cho Phan Văn Long (SN 1993) và Nguyễn Văn Thái (SN 1995), đều trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ; thu tổng số tiền 6.660.000 đồng và 1 bảng đề, 4 cáp đề. Đến 17 giờ 50 phút cùng ngày, Công an huyện tiếp tục bắt quả tang Trần Thị Hoa đang bán số lô đề cho Trần Ngọc Khánh (SN 1982) trú tại xóm 3, xã Tiên Kỳ và Nguyễn Văn Hùng (SN 1985) trú tại xóm Đội Cung 1, xã Kỳ Sơn, cùng huyện Tân Kỳ; thu giữ trên tay Khánh và Hùng 2 cáp đề. Đồng thời, Hoa thừa nhận hành vi đánh bạc của mình và tự giao nộp số tiền 5,3 triệu đồng là số tiền mà Hoa vừa nhận của 2 đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Thị Hồng Vinh khai nhận đã cấu kết với mẹ ruột là Trần Thị Hoa và chị gái là Bùi Thị Thúy Mai thực hiện hành vi mua bán số lô đề. Để đảm bảo bí mật, Mai giữ một chiếc điện thoại mà Vinh đưa để trực tiếp giúp Vinh nhận số lô số đề và nhắn trả lời lại khi nhận được các tin nhắn cho Vinh để lưu giữ, tổng hợp số lô đề cho Vinh. Với cách thức và thủ đoạn như trên, Vinh đứng ra tổ chức ghi lô đề trong khoảng vài tháng trở lại đây và ngày càng thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ tham gia.

Vinh còn khai, nhận 19 số lô  từ Nguyễn Thị Lý (SN 1979) trú tại xóm 3, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ vào ngày 17/6/2019; mỗi số 10 điểm, tương đương 4,6 triệu đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/6, Nguyễn Thị Lý trúng 6 số lô, tương đương 4,8 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Vinh và Lý phải chịu trách nhiệm hình sự là 9,4 triệu đồng. Ngoài ra, Vinh đã bán cho khách qua đường tổng 480 điểm lô, tương đương 11.040.000 đồng. Khách trúng 4 số lô với 90 điểm, tương đương 7,2 triệu đồng. Tổng tiền đánh và khách thắng là 18.240.000 đồng.

Phát hiện mẹ và em gái mình bị bắt, vào 18 giờ cùng ngày, Bùi Thị Thúy Mai đã bỏ trốn. Trên đường đi, Mai đã vứt chiếc điện thoại để phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, đến ngày 24/6, biết không thể trốn thoát, Mai đã lên trụ sở Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã chứng minh được tổng số tiền mà Vinh trực tiếp bán và nhận các số lô đề từ khách và các điểm ghi lô đề cho mình với tổng số tiền 43.590.000 đồng. Hành vi của Vinh, Hoa và Lý đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc quy định tại Khoản 1, Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015. Đối với Bùi Thị Thúy Mai tuy không trực tiếp bán các số lô đề nhưng biết việc Vinh đánh bạc bằng hình thức bán số lô đề và giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Vinh trong việc mua bán lô đề cũng bị cấu thành tội đánh bạc.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hồng Vinh, Trần Thị Hoa và Bùi Thị Thúy Mai về tội đánh bạc. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Hoa và Bùi Thị Thúy Mai và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Hồng Vinh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc phá thành công Chuyên án 619B, triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ là chiến công xuất sắc của Công an huyện Tân Kỳ, được chính quyền địa phương đánh giá cao và nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ.

.

Hằng Nga

.